Lại 1 vụ cưỡng hiếp tập thể chấn động dư luận

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/01/2013

Ngày 13/1, cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 6/7 người đàn ông tham gia hiếp dâm tập thể 1 hành khách trên xe buýt hôm 11/1 tại bang miền Bắc Punjab, Ấn Độ.

 Vụ việc này xảy ra ngay sau khi vụ hiếp dâm tập thể hôm 16/12 đã làm chấn động cả thế giới.

Lại 1 vụ cưỡng hiếp tập thể chấn động dư luận 1
6/7 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trong vụ hiếp dâm mới này, nạn nhân là 1 phụ nữ 29 tuổi đã có chồng. Khi cô đang ngồi trên chiếc xe buýt để đi về nhà chồng ở bang miền Bắc Punjap vào tối thứ Sáu, thì tài xế xe buýt cùng phụ xe đã bắt cóc rồi đưa cô tới 1 nơi hoang vu không rõ địa chỉ gần thành phố Amritsar, thánh địa của đạo Sikh. Tại đây, 5 người đàn ông khác cùng tài xế và phụ xe đã cùng thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ 29 tuổi đáng thương này. 

Nạn nhân cho biết "Họ dọa sẽ giết tôi. Họ giam cầm tôi cả đêm rồi bắt tôi làm mọi thứ họ muốn." Mãi tới sáng hôm sau, nhóm người này mới thả cô xuống gần ngôi làng của nhà chồng. Tại đây, cô nhanh chóng gọi về cho gia đình và báo vụ việc này cho cảnh sát. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát liền vào cuộc và vào tối thứ Bảy, họ đã bắt giữ được 6 nghi phạm trong vụ án này. Còn người đàn ông thứ 7 đang bị truy lùng ráo riết. 


Vụ việc cưỡng hiếp tập thể này cũng có những điểm tương đồng với vụ án cưỡng hiếp tập thể hôm 16/12 khi những tên tội phạm cũng đã bắt cóc cô sinh viên 23 tuổi rồi đánh đập, hiếp dâm và trấn lột toàn bộ đồ đạc tư trang của cô.

Theo các báo cáo chính thức, số vụ án hiếp dâm tại Ấn Độ tăng nhanh chóng mặt. Nếu như vào năm 1971, số vụ hiếp dâm tại đất nước này là 2.487 thì tới năm 2011, con số này đã lên tới 24.206. Hầu hết phụ nữ tại Ấn Độ đều đã từng phải trải qua những tệ nạn hiếp dâm, xâm hại tình dục trên đường phố hay các phương tiện giao thông công cộng.