Ấn Độ: Thêm 5 bé gái bị cưỡng hiếp

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 07/01/2013

Mới đây, 5 bé gái từ 2 đến 10 tuổi đã bị cưỡng hiếp trong 2 vụ cưỡng hiếp riêng biệt tại Ấn Độ, 4 trong số những nạn nhân này đều bị cưỡng hiếp bởi 1 kẻ thú tính.

Các vụ tấn công này nối dài thêm danh sách những vụ cưỡng hiếp kinh hoàng sau khi 1 nữ sinh ngành y 23 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể  tại New Delhi, Ấn Độ. Cả 2 vụ án đều diễn ra tại khu vực đông dân số nhất Ấn Độ, bang phía Tây Bengal.

Bé gái 2 tuổi đã bị 1 thanh niên 18 tuổi cưỡng hiếp tại ngôi làng Minapara gần thành phố Raigani vào ngày thứ Bảy. Cha của cô bé cho biết vụ việc diễn ra khi vợ của ông đang đi giặt giũ tại hồ nước gần nhà vào hôm thứ Bảy, để cô con gái nhỏ ngủ trong nhà. Kẻ hiếp dâm trẻ em ngay sau đó đã bị bắt giữ và tạm giam trước khi xét xử.

Ấn Độ: Thêm 5 bé gái bị cưỡng hiếp  1
Người dân đang đưa 1 người đàn ông đã tuyệt thực 13 ngày trong cuộc biểu tình chống lại vụ cưỡng hiếp tập thể tại New Delhi đến bệnh viện. 

Kinh hoàng hơn khi 4 cô bé có độ tuổi từ 5 đến 10 đều bị 1 gã đàn ông 40 tuổi đến từ Belatore cưỡng hiếp vào ngày 3/1 vừa qua. Các em đã bị tấn công khi ghé qua cửa hàng tạp hóa của gã "yêu râu xanh" Rabi Lochan Dey để mua bánh. Tại đây, Dey đã dụ dỗ các em vào phòng kín để thực hiện hành vi thú tính của mình.

Vụ việc này chỉ vỡ lở khi 1 trong số các nạn nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng phần kín bị chảy máu nhiều. Sau đó, Dey đã bị bắt giữ vào tối thứ Bảy. 1 viên cảnh sát địa phương cho hay "Chúng tôi đã bắt giữ người đàn ông trong vụ án kinh hoàng này. Cuộc điều tra đầu tiên đã được tiến hành. Các nạn nhân trong vụ án này cũng đã được gửi tới bệnh viện Bankura Sammilani để tiến hành xét nghiệm y khoa."

Rất nhiều người dân đã tập trung tại quán tạp hóa của Dey biểu tình sau khi vụ án hiếp dâm các bé gái được phơi bày. 

Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, chỉ 15% trong tổng số 95.000 trường hợp hiếp dâm được đem ra xét xử vào năm ngoái.