Sốc: Kẻ cưỡng hiếp định cán chết nữ sinh Ấn Độ

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 02/01/2013

<a href="http://kenh14.vn/doi-song/nguoi-an-do-dau-xot-tuong-niem-nan-nhan-vu-cuong-hiep-tap-the-20121231050624943.chn" target="_blank">Sau khi thực hiện hành vi thú tính</a>, nhóm người hiếp dâm tập thể đã ném cô gái đáng thương xuống đường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Thậm chí, kẻ đã hiếp dâm cô gái còn định cán xe, giết chết nạn nhân.

Bản cáo trạng dài cả trăm trang của cảnh sát Ấn Độ đã cho thấy tội danh, sự tàn ác của nhóm người hiếp dâm ác độc. Cảnh sát cho biết nữ sinh xấu số này đã bị cưỡng hiếp gần 1 tiếng đồng hồ. Cả cô cùng bạn trai đều bị đánh đập tới tấp bằng những thanh gậy sắt, rồi sau đó bị lũ người vô nhân tính kia ném xuống đường từ chiếc xe bus đang chạy băng băng.

Sốc: Kẻ cưỡng hiếp định cán chết nữ sinh Ấn Độ  1
Rất nhiều các cuộc biểu tình chống nạn hiếp dâm đã nổ ra trên khắp đất nước Ấn Độ.

Cũng theo nguồn tin của cảnh sát, tài xế của chiếc xe bus cũng chính là 1 trong những kẻ đã hiếp dâm cô gái còn định lái xe cán qua người cô gái. Nhưng ngay lúc đó, người bạn trai đã kịp thời kéo cô ra, tránh được gầm xe ác nghiệt.

Trước đó, vụ cưỡng hiếp tập thể vào ngày 16/12 thực sự đã làm chấn động cả đất nước Ấn Độ. Được biết, nạn nhân xấu số trong vụ hiếp dâm tập thể này đang theo học chuyên ngành y khoa. Khi cô cùng bạn trai 28 tuổi bước lên xe bus tới Dwaka tại khu vực Munirka, Delhi thì bất ngờ 1 nhóm gồm 6 tên say rượu đã dùng gậy sắt đánh đập dã man, rồi sau đó thay phiên nhau lao vào cưỡng hiếp cô gái ngay trước mặt vị hôn phu của cô. 

Nạn nhân vụ cưỡng hiếp đã qua đời do các vết thương quá nặng vào cuối tuần qua tại 1 bệnh viện của Singapore.

Sốc: Kẻ cưỡng hiếp định cán chết nữ sinh Ấn Độ  2
Người dân đau xót tưởng niệm nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể ngày 16/12 vừa qua.

5 trong 6 nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh cưỡng hiếp, giết người vào ngày thứ Năm tới. Rất có thể, những kẻ phạm tội này sẽ phải chịu mức án tử hình - 1 mức án hiếm khi được tiến hành tại Ấn Độ. Trong khi đó, nghi phạm thứ 6 vì dưới 18 tuổi nên sẽ được xét sử trong 1 phiên tòa riêng. 

1 vị bộ trưởng của Ấn Độ đã kêu gọi chính quyền công khai tên tuổi của nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể hồi tháng 12/2012 vừa qua để bộ luật chống cưỡng hiếp có thể được đặt theo tên của cô nữ sinh xấu số.

Bộ trưởng Giáo dục Shashi Tharoor cho biết nếu như cha mẹ của cô sinh viên 23 tuổi không phản đối, thì tên tuổi của cô ấy cần được công khai và trân trọng.