Tài xế taxi mở bung 2 cửa phóng trên đường: "Biết nguy hiểm nhưng tình thế cấp bách, cứu người là quan trọng"

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 16:21 16/05/2017

Khi clip chiếc taxi vừa mở cửa vừa phóng nhanh trên quốc lộ nhận được nhiều ý kiến bất bình, anh Đạt cho biết, lúc đó anh đang đưa nạn nhân đi bệnh viện, trong tình thế cấp bách, việc cứu người là quan trọng hơn.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe taxi mở bung 2 cánh cửa phóng nhanh với tốc độ cao trên quốc lộ gây xôn xao, anh Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ở phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa), người điều khiển chiếc xe taxi ngày hôm đó cho biết vì đang chở một người đi cấp cứu gấp nên mới có sự việc như vậy. 

"Vào khoảng chiều ngày 13/5, tôi đang di chuyển trên đường Phan Bội Châu (Phường Tân Sơn) thì nhận được yêu cầu đón khách ở số nhà 118 Phan Bội Châu đi xuống TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa. Khi đến đoạn Làng trẻ em SOS Thanh Hóa thì gặp một vụ tai nạn, người nhà nạn nhân chạy ra chặn đầu xe yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu", anh Đạt chia sẻ. 

Tài xế taxi mở bung 2 cửa phóng trên đường: Biết nguy hiểm nhưng tình thế cấp bách, cứu người là quan trọng - Ảnh 1.

Lúc đó, anh Đạt thấy một phụ nữ đang nằm dưới đường với nhiều vết máu. Ngay lập tức, anh gọi về thông báo cho tổng đài và đồng ý chở nạn nhân đi cấp cứu. 

"Người nhà nạn nhân khiêng người phụ nữ lên trên một tấm ván gỗ dài vì ghế sau nạn nhân không thể nằm được. Do tấm ván dài nên tôi không thể khép cánh cửa xe vào. Lúc đó, tôi đành phải lái xe trong tình trạng không đóng cửa, chồng và con trai của nạn nhân giữ cho cánh cửa không va vào ván", tài xế Đạt kể lại. 

Nhiều người lên tiếng việc vừa phóng xe vừa mở cửa như vậy vô cùng nguy hiểm, anh Đạt cho biết trong tình thế cấp bách, biết là nguy hiểm nhưng anh cho rằng việc cứu người là quan trọng hơn. 

Tài xế taxi mở bung 2 cửa phóng trên đường: Biết nguy hiểm nhưng tình thế cấp bách, cứu người là quan trọng - Ảnh 2.

Anh Đạt, người lái chiếc taxi gây xôn xao

"Tình thế cấp bách, trong khi nạn nhân chảy quá nhiều máu mà người nhà lại đưa lên tấm ván dài nên không còn cách nào khác. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ tính mạng con người là trên hết. Mặt khác đoạn đường Đông Tây nối sang đường Võ Nguyên Giáp rất thoáng xe nên cũng rất thuận tiện đưa nạn nhân đi tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu một cách an toàn", anh Đạt tâm sự.

Sáng 16/5, thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa cho biết, bước đầu đã xác định chiếc xe taxi mang BKS 36A-141.. của Công ty TNHH Vĩnh Quang, đơn vị đóng trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Lái xe và đội trưởng quản lý xe của Công ty thông tin, thời điểm đó chở người bị tai nạn giao thông xuống Bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Phía người nhà nạn nhân bị tai nạn nói sẽ đứng ra làm chứng cho việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày