Cảnh báo bệnh tật khi không thể đi tiểu bình thường

bác sĩ Mèo , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/10/2013

Bệnh nhiễm trùng đường nước tiểu này nghiêm trọng cực kỳ đấy!

Chào bác sĩ,

Khoảng 1 tuần nay, em bị đau vùng hông ở phía mặt sau lưng, kèm theo tiểu đau, cảm giác gắt, buốt, nhất là vào buổi sáng sớm. Đôi khi đang đi tiểu thì bỗng dưng bị dừng lại giữa chừng mặc dù vẫn muốn đi tiếp, như kiểu bị tắc cái gì vậy. Lúc đó, em phải cố rặn thì nó lại chỉ ra một chút nước tiểu nữa hơi có màu lờ lợ đỏ. Mong bác sĩ giải đáp liệu em có mắc phải bệnh gì nghiêm trọng không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (ngoc...@yahoo.com).

Cảnh báo bệnh tật khi không thể đi tiểu bình thường 1

Trả lời:

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã mắc phải chứng nhiễm trùng đường tiểu.

Đây là một bệnh nhiễm trùng thường gặp, xuất hiện khi vi khuẩn gây bệnh đi vào lỗ tiểu và nhân lên trong đường tiểu hoặc do vi khuẩn từ máu đến định cư tại nơi này.

Nhiễm trùng tiểu có thể gồm nhiễm trùng tiểu dưới và nhiễm trùng tiểu trên (viêm đài bể thận).
 
Những dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu thường thấy là:
 
- Đau hay cảm giác kim chích khi đi tiểu.
 
- Sự thúc đẩy khiến đi tiểu nhiều.
 
- Lực nén trong phần bụng dưới.
 
- Nước tiểu có mùi hôi hay trông đục, màu như sữa hay có màu đỏ.
 
- Sốt có thể là dấu hiệu cho thấy chứng nhiễm trùng đường tiểu đang tiến về phía thận.
 
Chẩn đoán xác định dựa trên kết quả cấy và điều trị theo kháng sinh đồ từ 7 - 14 ngày. Trong thời gian chờ đợi kết quả cấy (3 ngày), bác sĩ có thể điều trị theo kinh nghiệm về các nhóm vi trùng thường gây nhiễm trùng tiểu (ví dụ E.coli).

Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất hãy đến bệnh viện chuyên khoa khám để được làm những xét nghiệm cần thiết, từ đó có chỉ định điều trị kịp thời và thích hợp cho tình trạng của mình.

Cảnh báo bệnh tật khi không thể đi tiểu bình thường 2

Ngoài ra, trong giai đoạn này, em cần phải tuân thủ một số nguyên tắc như sau:
 
- Uống ít nhất mỗi ngày 2 lít nước hoặc các thức uống khác (không có chất cồn và không quá nhiều chất cafein). Việc này giúp sản sinh thật nhiều nước tiểu để cùng mang theo mầm bệnh ra ngoài nhưng với điều kiện là phải bỏ thói quen nín tiểu. Nếu không, việc co thắt sẽ giúp mầm bệnh ở trong niệu đạo có cơ hội đi ngược lên. Chú ý, khi trời nóng hoặc ở nơi có bầu không khí nóng thì phải uống nhiều hơn.
 
- Tránh vệ sinh quá kỹ vào bên trong cơ quan sinh dục. Việc đó sẽ phá hủy phần dịch tại chỗ vốn có vai trò đề kháng chống các chứng nhiễm trùng. Điều cần thiết là mỗi ngày làm vệ sinh một vài lần bằng xà phòng dịu hoặc xà phòng da liễu, xà phòng chuyên cho việc vệ sinh bên trong và không được dùng xà phòng kháng khuẩn trừ khi có ý kiến bác sĩ.
 
- Sau khi đi cầu, hãy chùi từ trước ra sau để tránh tối đa sự tiếp xúc của vi khuẩn với lỗ tiểu.
 
- Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám… Đó là cách để hạn chế sự tăng sinh và ứ đọng của vi khuẩn trong ống tiêu hóa - những thứ vi khuẩn có thể xâm chiếm khu vực bộ phận sinh dục với số lượng lớn.
 
- Không mặc quần áo lót bằng vải tổng hợp và đồ chật.
 
- Phải tái khám sau khi bệnh thuyên giảm và tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc vì có thể bệnh sẽ quay lại với tình trạng kháng thuốc.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Cảnh báo bệnh tật khi không thể đi tiểu bình thường 3