BGK Hà Lê chia sẻ “bí kíp” bài thi vòng 2 BFF

HuNa, Theo 14:00 22/07/2011

Cực nhiều góp ý ấn tượng cho chúng mình đấy!

Chào Hà Lê, thời gian gần đây ít thấy sự xuất hiện của anh trên sân khấu, không biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?

Sau khi trở về nước, 3 năm qua Hà Lê đã đào tạo và rèn luyện một đội ngũ dancer đang tạo dựng tên tuổi tốt, nên Hà Lê khá yên tâm với đội ngũ dancer của mình. Còn giờ, công việc chính của Hà Lê là tập trung cho kinh doanh, phát triển công ty, tổ chức các sự kiện thôi.

Lùi vào sau hậu trường nhưng chắc “máu” nhảy vẫn còn trong con người dancer Hà Lê?

Đúng rùi, đam mê nhảy đã ngấm vào máu của Hà Lê từ rất lâu, chưa bao giờ tắt và nguội đi cả. Dù bận rộn với công việc nhưng Hà Lê vẫn cùng bạn bè thỉnh thoảng luyện tập vũ đạo đấy chứ.



Vậy anh nhìn nhận như thế nào về xu hướng của các bạn trẻ hiện nay trong các hoạt động nhảy cũng như các cuộc thi nhảy?

Sự hiểu biết của các bạn bây giờ so với mấy năm về trước đã khác rất nhiều, xuất hiện rất nhiều nhóm nhảy khác nhau nên có sự cạnh tranh trực tiếp khiến các bạn phải tự rèn luyện mình đến một đẳng cấp cao hơn. Đây là một tín hiệu vui cho chúng ta, rất nhiều hứa hẹn cho tương lai sau này.

Đối với Hà Lê nhảy theo phong cách nào không quan trọng, quan trọng là có cái tôi riêng của mình. Mỗi người có một sở trường, cần tìm ra được sở trường đó để phát huy sự sáng tạo của mình.

Quay lại với cuộc thi BFF, không biết cảm xúc của Hà Lê như thế nào khi nhận lời làm BGK cuộc thi?

Đương nhiên là Hà Lê thấy rất vui. Đây là sân chơi dành cho các bạn trẻ nên đến với nó, Hà Lê cũng thấy mình trẻ ra rất nhiều. Với Hà Lê làm BGK không chỉ đơn giản là cầm cân nảy mực, chấm điểm thí sinh mà thông qua đó Hà Lê muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm để hoàn thiện bài thi của mình hơn, thúc đẩy các bạn trên con đường phát triển, định hướng sau này.



Vậy Hà Lê đánh giá như thế nào về sân chơi BFF dành cho các bạn teen?

BFF là một cuộc thi online nên ai cũng có thể tham gia, bạn chỉ cần có một máy quay hay điện thoại có thể ghi hình được là có thể đạo diễn ra những sản phẩm của mình. Sân chơi BFF thúc đẩy phong trào cho các bạn trẻ, tạo hiệu ứng tốt cho những cuộc thi về sau này, tạo sự thân thiết, gắn bó giữa fan và thần tượng. Hà Lê khuyến khích các bạn có khả năng thể hiện bản thân tham gia cuộc thi BFF.

Qua những gì Hà Lê vừa chia sẻ, có thể thấy anh sẽ là một trong những vị BGK “khó tính” nhất của cuộc thi đây?

Cũng có thể là như vậy, trong suốt mấy năm làm BGK trong các cuộc thi lớn nhỏ ai cũng nhận xét Hà Lê như vậy. (cười) Tuy nhiên, Hà Lê cũng chỉ mong muốn các bạn hãy thêm một chút suy nghĩ, chút đầu tư tạo ra sản phẩm của mình. Hà Lê là người rất chú trọng sáng tạo nghệ thuật. Ngoài ra, để đánh giá một bài thi còn phụ thuộc vào tiêu chí của BTC nữa, bản thân Hà Lê sẽ không đánh giá quá khắt khe vấn đề cover, nhưng các bạn chú ý nhớ tự sáng tạo cái gì đó của riêng mình nhé.



Vậy anh có thể gợi ý một chút cho các bạn khi làm những clip tốt nhất để lọt vào “mắt xanh” của BGK Hà Lê?

Mình đánh giá cao bài thi nào hoàn toàn là của các bạn, là sự sáng tạo của các bạn. Có nhiều nguồn cảm hứng trong cuộc sống để lấy làm điểm tựa cho các bạn, có thể các bạn làm cách nào remix bài đó của mình một cách hay nhất cũng ấn tượng đấy.

Chuyên môn chính là về dancer, vậy làm sao để Hà Lê chấm thật công bằng trước những bài thi về hát hay diễn xuất khác?

Phải thú thực với các bạn, Hà Lê là người cũng rất đam mê ca nhạc. Hà Lê có tai nghe thẩm thấu âm nhạc rất tốt nên các bạn cứ yên tâm nhé. Quan trọng nhất chính là sự thu hút của các bạn tham gia, thần thái của bạn tỏa ra làm sao cuốn người nghe người xem vào thế giới bạn tạo ra. Nếu bạn có khả năng làm cho Hà Lê thu hút thì sẽ ghi được điểm cao!



Câu hỏi cuối nhé, Hà Lê sẽ gửi lời chúc gì đến các bạn trẻ khi bước vào vòng 2 cuộc thi BFF đây?

Chỉ muốn các bạn hãy cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Trong một cuộc thi bao giờ cũng có người thắng người thua, nhưng quan trọng là các bạn thấy được hết khả năng của mình… Thông qua cuộc thi làm quen được nhiều người hơn. Thắng không kiêu, bại không nản. Cố gắng hết sức nhé!