MC Anh Tuấn và Thùy Minh "bật mí" cách chấm điểm vòng 2 của BFF!

BFF's Super Team, Theo 00:01 24/07/2011

Hai giám khảo của cuộc thi BFF có những bật mí về cách chấm điểm của mình tại cuộc thi và cho biết sẽ không khó tính khi chấm đâu đấy.

Cuộc thi BFF đang tiến vào vòng 2 cực gay cấn, hẳn ai cũng thắc mắc không biết bài thi của mình sẽ được đánh giá như thế nào. Để giúp các bạn có thể yên tâm hoàn thành tốt bài dự thi, chúng tớ đã có một cuộc trò chuyện và "dụ dỗ" các thành viên Ban giám khảo bật mí tiêu chí chấm điểm lần này. Hãy cùng nghe 2 MC Anh TuấnThùy Minh "gợi ý" nhé!

Là một trong những MC được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, bí quyết gì giúp anh/chị tạo ra những nét riêng của mình?

Anh Tuấn:

Được học nhạc từ nhỏ, tiếp xúc với nhiều phong cách âm nhạc từ cổ điển, jazz, pop, rock... nên vốn hiểu biết âm nhạc của Anh Tuấn là điều rất quan trọng với những công việc mình làm. Với vai trò MC, Anh Tuấn phải luôn hiểu tính chất của từng chương trình để có cách dẫn phù hợp, đó sẽ là cách dẫn thoải mái nhất, đời thường và gần với khán giả nhất. Với vai trò nhà sản xuất, Anh Tuấn còn có trách nhiệm cao hơn, phải biết được khán giả muốn gì để xây dựng những chương trình có chất lượng tốt nhất.

Thùy Minh:



Bí quyết lớn nhất của Thùy Minh là thể hiện được tất cả các điểm mạnh mà mình tin là mình sở hữu: ví dụ như thông minh, hài hước hay cá tính. Với Thùy Minh, bí quyết luôn đơn giản, chỉ là quá trình thực hiện được nó mới là phức tạp và tốn nhiều công sức.

Cả hai anh chị có thể ví dụ cụ thể hơn không? Đặc biệt, nhất là khi là người dẫn những chương trình dành cho giới trẻ?

Thùy Minh:

Dẫn chương trình cho người trẻ điều tối kị với mình là tỏ ra nhí nhảnh. Người trẻ thông minh và tinh ý, chỉ cần biết nhìn mọi thứ ở góc độ của họ để hòa nhập.

Anh Tuấn:



Hiểu được tâm lý các bạn trẻ là điều cần thiết khi dẫn chương trình kiểu này, mình phải hòa đồng và làm cho họ có cảm giác như mình là bạn đang nói chuyện với họ, chứ không phải là một anh chàng đứng trên sân khấu chỉ biết làm theo kịch bản. Có lẽ cũng chính vì lý do này, nên Anh Tuấn có rất nhiều “bạn” kém mình khá nhiều tuổi, Anh Tuấn thoải mái nói chuyện với các bạn ấy và đôi khi còn bị nhiễm cách nói “xì tin” của các bạn. (Cười)

Theo cảm nhận của riêng mình, Anh Tuấn lẫn Thùy Minh thấy giới trẻ hiện nay như thế nào?

Anh Tuấn:

Khách quan mà nói thì giới trẻ hiện nay “bạo” hơn ngày xưa, họ làm những điều mà họ thích, các bạn ấy theo đuổi con đường đã chọn một cách tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng phải công nhận rằng vẫn có một phần đông các bạn trẻ hiện nay không có được cá tính riêng, rất thụ động và thậm chí chưa chắc đã biết mình thích gì, tương lai mình ra sao...



Thùy Minh:

Phải nói các bạn trẻ dù ở thời gian nào cũng rất nhiều màu, có cái tôi lớn. Chỉ có điều giới trẻ ở mọi thời, điều khó khăn nhất đều là tìm một con đường đi đúng với bản thân mình nhất cho tương lai của mình, ví dụ như sẽ làm nghề gì, thực sự yêu thích điều gì…

Nhưng dường như những sân chơi thiết thực dành cho các bạn trẻ ngày càng ít đi?

Anh Tuấn:



Điều này không đúng. Các bạn trẻ hơn ai hết phải là những người kiến tạo ra những sân chơi cho riêng mình, sau đó họ cần giới thiệu những ý tưởng để được giúp đỡ từ những cá nhân, tổ chức liên quan, có như vậy sân chơi đó mới thực sự thiết thực. Như đã nói ở trên và qua tiếp xúc thực tế, nhiều bạn trẻ hiện nay đang khá “lười” suy nghĩ và sáng tạo, thụ động và chỉ làm theo sự chỉ đạo của một ai đó hoặc theo một xu hướng được nhiều người thích, các bạn hay phàn nàn về những hoạt động giải trí mà chưa có thói quen nhìn sự việc theo nhiều góc độ để đưa ra những nhận xét khách quan hay hành động thiết thực.

Thùy Minh:

Theo Thùy Minh thấy, lúc nào số người trẻ cũng đông hơn số người tạo ra được sân chơi cho người trẻ. Chính các bạn trẻ sẽ là những người tạo sân chơi cho mình.

Vậy còn cuộc thi Best Fan Forever (BFF) thì sao nhỉ? Anh/chị đánh giá như thế nào về cuộc thi BFF?

Thùy Minh:

Thùy Minh được mời làm một trong những vị Giám khảo vì thế, tất nhiên Thùy Minh theo dõi và đánh giá nó đạt được nhiều tiêu chí dành cho giới trẻ.



Anh Tuấn:

Anh Tuấn nghĩ đây là một cuộc thi đúng với nhu cầu của nhiều bạn trẻ. Các bạn ấy có thần tượng của mình và đây là cơ hội để họ thể hiện tình cảm qua nhiều cách với thần tượng mà các bạn yêu mến. Bên cạnh đó, đây cũng là những phản hồi trung thực nhất cho từng nhân vật nổi tiếng biết về Fan của mình, biết được tình cảm mà các Fan – một cầu nối quan trọng trong sự nghiệp của từng người.

Vòng 2 BFF đang diễn ra rất sôi động, kết quả cuối cùng - sẽ dựa trên 50% đánh giá của BGK và 50% bình chọn của khán giả. Là một trong 5 thành viên BGK của cuộc thi, chắc hẳn đây sẽ là những vị BGK “khó tính” để chọn những giải thưởng xuất sắc rồi nhỉ?

Anh Tuấn:



Anh Tuấn nghĩ tất cả các thành viên BGK đều sẽ có cách chấm khá thoải mái và hoàn toàn không “khó tính” khi đây là một cuộc thi để các bạn trẻ được tự bộc lộ tình cảm của mình. Riêng Tuấn, mình rất trân trọng tình cảm của bất cứ khán giả nào dành cho thần tượng của các bạn, và cho dù cách thể hiện của mình như thế nào đi nữa, tình cảm thực sự đó sẽ là điều thiêng liêng đối với mỗi người nổi tiếng. Tuy nhiên với những ai chỉ tham gia theo trào lưu, theo phong trào, hời hợt trong cách thể hiện thì tôi sẽ có thái độ ngược lại.

Thùy Minh:

Thú thực Thùy Minh sẽ cố gắng “khó tính” một cách vừa phải. Dù sao đây cũng là một sân chơi, vui là chính mà, đúng không?

Cảm ơn anh/chị rất nhiều, chúc anh/chị ngày càng thành công hơn!

 

Chúng ta hãy cùng chúc mừng DBSKĐông Nhi nhé. Tuy nhiên fans các ca sĩ khác đừng vội buồn nha vì sau ngày 22/7 này, ngoài việc vinh danh các ngôi sao đứng đầu bảng xếp hạng Biggest Fanclub Forever, BTC cuộc thi BFF quyết định sẽ kéo dài phần vote cho sao tới hết ngày 31/7. Từ giờ đến lúc ấy, danh sách 10 ngôi sao sở hữu nhiều lá phiếu nhất sau FC đoạt giải Biggest Fanclub Forever sẽ nhận được thêm 10 phần quà cực "kul":

- Huy hiệu in logo thần tượng: 500 chiếc
- Poster in hình thần tượng: 500 chiếc
- Phiếu giảm giá làm áo đồng phục tại SMS Group - dongphuclop.com trị giá 30% (áp dụng từ 30 chiếc trở lên)
- Cúp lưu niệm đặc biệt dành riêng cho thần tượng.
- 5.000.000 VNĐ tiền mặt hỗ trợ hoạt động cho FC
 
Các bạn cũng đừng quên phần thi Best Fan Forever đang bắt đầu diễn ra rất hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu cơ đấy nhá!

Bên cạnh đó, BTC cuộc thi BFF quyết định mở thêm 1 vòng thi nho nhỏ, đó là: Artist nào có lượng vote nhiều nhất đến hết ngày 31/7/2011 sẽ được đặt ảnh làm theme cho 2 chuyên mục hot nhất Kênh14: Star và Musik trong vòng 1 tuần lễ.Giải thưởng này cũng được chia làm 2 hạng mục: Một dành riêng cho các nghệ sĩ Vpop và một dành cho các nghệ sĩ trên thế giới.
Ngoài ra, top 10 fan vote của 10 ca sĩ đứng đầu này sẽ được BTC tặng 100 nghìn coin.
Thế nên các bạn nhớ tiếp tục tham gia Best Fan Forever Award từ 19/7 đến 1/8 nhé!


Cơ hội để trở thành biểu tượng của 2 mục "hot" nhất Kênh 14
dành cho Fanclub nào có nhiều vote nhất cho tới hết ngày 31/7