Nga sẽ chi 20 tỷ USD cho World Cup 2018

Tuyết Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 16/07/2014

Sau khi tổ chức thành công Olympic Sochi, Nga sẽ đăng cai sự kiện thể thao lớn tiếp theo là World Cup 2018.

Dù gặp nhiều rắc rối trong khâu chuẩn bị nhưng cuối cùng World Cup 2014 cũng khép lại với công tác tổ chức được đánh giá là khá thành công của nước chủ nhà Brazil. Bốn năm sau, giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ quay về châu Âu và xứ sở bạch dương vinh dự tiếp nhận vai trò nước chủ nhà mới của kì World Cup lần thứ 21. Đại diện của nước Nga, Tổng thống Putin đã đến dự khán trận Chung kết World Cup và nhận sự chuyển giao trách nhiệm từ bà Dilma Rousseff.
 

Tổng thống Dilma Rousseff bàn giao quyền đăng cai World Cup cho người đồng cấp nước Nga.

Theo phóng viên của kênh BT Sport, Nga sẽ chi 20 tỷ USD (~ 420 nghìn tỷ đồng) để đầu tư cho các công trình phục vụ World Cup 2018. Số tiền này có thể cao hơn bởi như trường hợp của Olympic Sochi, dự chi từ 10 tỷ USD (~ 210 nghìn tỷ đồng) đã tăng lên thành 50 tỷ USD (~ 1050 nghìn tỷ đồng). Dù mất một số tiền khổng lồ, Nga đã có một kì Olympic thành công để khẳng định lại vị thế của mình và Sochi 2014 đi vào lịch sử như một kì Thế vận hội mùa Đông tốn kém nhất.

Cảnh khai mạc lung linh hoành tráng tại Olympic Sochi 2014.

Sân vận động Fisht Olympics ở Sochi được sửa chữa lại để phục vụ cho World Cup 2018.

Với số tiền đầu tư 20 tỷ USD, Nga dự định sẽ xây dựng 12 sân vận động và các công trình liên quan trên 11 thành phố đăng cai World Cup. Sau Olympic Sochi, Nga đã sửa chữa và hoàn thành 2 sân vận động đạt yêu cầu phục vụ ngày hội bóng đá năm 2018. Chủ nhà World Cup 2018 sẽ bắt đầu xây dựng các sân vận động, công trình đường sá, xa lộ giao thông quan trọng ở những thành phố diễn ra các trận đấu từ năm nay. 

Với những bài học rút ra được từ việc tổ chức World Cup 2014 của Brazil và kinh nghiệm từ Olympic Sochi, chúng ta có thể hy vọng World Cup 2018 sẽ diễn ra thành công trên xứ sở bạch dương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày