Cởi bỏ áp lực
Gục ngã 1-2
ngay tại Shah Alam, Malaysia phải ghi ít nhất 2 bàn mới có hy vọng đi tiếp. ĐT
Việt Nam có thể chơi phòng ngự phản công và chỉ cần Malaysia nhận thêm bàn thua
nữa, tất cả sẽ là thảm họa với “Bầy hổ”.
Một số cầu
thủ Malaysia đã tỏ ra nôn nóng, thiếu kiềm chế dẫn đến đánh mất lợi thế dẫn
trước. Malaysia không thể liều lĩnh như một kẻ đứng trước miệng vực, thay vào
đó phải cởi bỏ áp lực mới có hy vọng ngược dòng ở Mỹ Đình.
Vô hiệu hóa Văn Quyết
Bóng đá là trò chơi tập thể, nhưng cá nhân vẫn có ảnh
hưởng rất lớn đối với đội bóng. Văn Quyết với ĐT Việt Nam là một trường hợp như
vậy. Văn Quyết khéo léo, có nhãn quan chiến thuật tốt và những đường chuyền xé
toang hàng phòng ngự. Hầu hết các đường bóng tấn công của Việt Nam đều qua chân
cầu thủ này.
Với sự trở lại của Vũ Minh Tuấn sau
án treo giò, Văn Quyết càng có thêm nhiều lựa chọn phối hợp cùng đồng đội. Nếu
Malaysia không tìm ra cách vô hiệu hóa cầu thủ này, Việt Nam sẽ dập tắt hy vọng
của đội khách.
Có bàn thắng trong 20
phút đầu
Việt Nam có
lẽ sẽ chơi phản công và lối chơi này sẽ làm khổ Malaysia. Nhưng nếu các học trò
của HLV Dollah có bàn thắng trong 20 phút đầu tiên, cục diện trận đấu sẽ thay
đổi và ĐT Việt Nam sẽ phải thay đổi lối chơi.
Vì nếu chơi
quá lùi sâu và thua thêm một bàn nữa, đoàn quân của HLV Miura sẽ phải chơi tấn
công trở lại. Trong bối cảnh ấy, đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ có tốc độ tốt
như Azamuddin Akil hay Kunanlan Bubramaniam khai thác không gian để hoạt động. Ghi bàn trong 20 phút đầu tiên mang lại nhiều động lực
cho Malaysia và tạo áp lực cho Việt Nam trong 70 phút còn lại.
Siết chặt hàng tiền vệ
Mất kiểm
soát ở khu vực giữa sân, Safiq Rahim và Hafiz Kamal thường xuyên bị đánh bật
khỏi vị trí chính là lý do khiến Malaysia thất bại ở trận lượt đi. Điều này
không được phép lặp lại bất chấp ĐT Việt Nam có hàng tiền vệ tốc độ và kỹ
thuật.
Sử dụng bộ ba Safiq Rahim - Steven Robbat - Hafiz Kamal (hay
Badhri Radzi) sẽ tạo ra sự vững chắc, Malaysia có thêm nhân sự ở giữa sân để
kiểm soát tốc độ. Safiq Rahim sẽ được phép nhô cao hơn, phát huy những pha chọc
khe chính xác cho đồng đội ghi bàn.
Giữ bóng đơn giản và hiệu quả hơn
Tuyệt vọng
trong 20 phút cuối trận, các cầu thủ Malaysia chỉ biết phất những đường bóng
dài không có ý đồ vào vòng cấm Việt Nam và HLV Dollah sẽ phải đoạn tuyệt hoàn
toàn với cách chơi bóng kiểu này.
Cầu thủ Việt
Nam giữ bóng rất hiệu quả nên Malaysia cần phải làm điều tương tự để đối phó.
Đó là chơi bóng thật đơn giản. Chơi bóng dài với mục đích rõ ràng là tốt, nhưng
nó chỉ phát huy tác dụng khi đối phương băng lên phía trước mà không thể ghi
bàn.
Amri Yahya
trở lại và chơi bên cánh phải, Azamuddin Akil sẽ là quân bài chiến lược bên
hành lang đối diện và cả 2 cầu thủ này đều thuộc mẫu sắc bén khi có bóng trong
chân.