Một nhà báo sau khi bức xúc viết một post dài trên FB về việc Highlands vẫn tiếp tục sử dụng đồ nhựa phục vụ khách như một điều đương nhiên, đã phải thốt lên rằng: Vì sao họ không thay đổi "vì lợi ích lâu dài của cuộc sống và môi trường"?
"Hãy xả rác ít thôi!" - lời kêu gọi tuy giản đơn nhưng mang tính cấp thiết khi mà con người đang dần chết ngập trong rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Khoảng 500kg rác thải đã được thu gom và xử lý để tạo nên những tác phẩm sắp đặt cực ấn tượng.
Nguyễn Văn Mão (32 tuổi, quê Tân Kỳ, Nghệ An) quả là một thanh niên rất thú vị. Anh hiện là ông chủ của 4 xưởng sản xuất ống hút tre trên khắp cả nước, thu về gần 10 tỷ đồng mỗi tháng. Đặc biệt, anh còn là sĩ tử "lạ lùng nhất" Việt Nam với hành trình 12 năm liên tiếp luyện bút đi thi ĐH.
Các bạn hãy lắng nghe chia sẻ của những cô nàng bận rộn hiện đại sau đây, để tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, lan tỏa thêm nhiều hành động sống xanh nữa trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường nhé!
Go Eco HaNoi ra đời trong thời điểm chưa có bất cứ cửa hàng nào tại Hà Nội tự gọi mình là zero waste. Có thể mọi người tuy rất muốn mở cửa hàng theo hình thức không thải rác nhưng chưa chắc chắn khách hàng và thị trường Việt Nam liệu đã sẵn sàng cho cách mua sắm này.
Gánh hàng nước được trang trí kỳ công với rực rỡ màu sắc từ hoa trái Việt Nam, cùng với những ly nước giấy, ống hút bột gạo và nắp bánh tráng càng khiến hàng nước trở nên thú vị. Chủ nhân của gánh hàng này là một người "vừa lạ vừa quen" với nhiều người.
Khi những hình ảnh về các con sông ngập ngụa rác hay những con cá voi chết dạt trên bờ biển Indonesia lan truyền trên mạng xã hội, người dân châu Á đã bắt đầu thực hiện lối sống zero waste (không rác thải). Trong số họ, có một cô gái nhỏ nhắn đến từ Việt Nam.
Từ ngày có chiếc bảng nhỏ xinh với thông điệp hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ môi trường, cô Hương gặp không ít lời gièm pha cho rằng làm điều vô bổ, nhưng cô chỉ mỉm cười, bởi với cô không thể thay đổi mọi người trong một sớm một chiều.
Tấm bảng với thông điệp đơn giản, dễ thương được các cô bán rau ở Sài Gòn gửi tới khách hàng về việc hạn chế sử dụng túi nilion "cho con nít được nhờ" đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
Chú cá Bống khổng lồ bụng ăn đầy rác thải nhựa xuất hiện ở bãi biển T18 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khiến nhiều người dân và du khách thích thú. Đây là dự án nhằm mong muốn tuyên truyền ý thức vứt rác đúng chỗ và kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường.
Vách đá ven biển ngày một nhếch nhác, chủ yếu là do người dân ăn uống phía trên rồi thản nhiên ném rác xuống. Với mục đích dọn sạch rác cho bãi biển quê hương và lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường, nhóm bạn trẻ ở Nha Trang đã chung tay dọn rác, mạo hiểm đu dây xuống vách đá sâu khiến nhiều người trầm trồ.