Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu

Văn Tiên - Clip: Di Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:23 30/08/2023

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, rất đông người dân đã đến chùa thắp hương, thả cá, chim phóng sinh để cầu nguyện cho cha mẹ trong mùa Vu lan báo hiếu.

Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu - Ảnh 1.

Trưa 30/8 (tức 15/7 Âm lịch), hàng trăm người dân đã đổ dồn về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để cầu nguyện khiến một số thời điểm chùa bị quá tải, chen chúc người ra vào

Vu Lan báo hiếu cũng là dịp để con cái nhắc nhớ đến công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, đây cũng là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam

Người dân TP.HCM đội nắng đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu

Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ đến chùa mang theo nguyện ước cầu bình an cho cha mẹ, tất cả đều thành tâm khấn vái cho gia đình được khỏe mạnh, an lành

Mặc dù thời tiết TP.HCM oi bức khó chịu nhưng nhiều người không ngại, thành tâm đứng dưới nắng để nguyện cầu cho gia đình, con cái...

Một số em nhỏ cũng theo gia đình đến chùa để thắp hương, đây cũng là dịp để cha mẹ giúp cho trẻ thấu hiểu hơn tình cảm gia đình, đặc biệt là sự thiêng liêng của lễ hiếu đạo, tình cha mẹ

Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu - Ảnh 7.

Một cụ già lớn tuổi được người thân đưa đến chùa mùa Vu lan để thắp hương, khấn Phật

Vì quá tải lượng người đến chùa mùa Vu lan thắp hương nên lư hương đầy ắp nhang, một người dân phải thu dọn bớt hoa trên bàn Phật để có chỗ cho người khác đến khấn vái

Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu - Ảnh 9.

Sau khi trời nắng oi bức thì bất chợt đổ cơn mưa lớn, một số người dân không ngần ngại mặc áo mưa để tiếp tục lễ chùa, cầu bình an

Rất đông người dân mặc áo mưa, che dù để đến chùa Vĩnh Nghiêm cầu nguyện trưa 30/8

Người dân TP.HCM đội nắng, đội mưa đi lễ chùa ngày Vu lan báo hiếu - Ảnh 11.

Trong khi đó tại chùa Ngọc Hoàng (quận 1), cảnh ùn ứ nhẹ cũng thường xuyên diễn ra khi nhiều người dân tranh thủ giờ nghỉ giữa trưa để đến chùa thắp nhang. Lối ra vào của chùa Ngọc Hoàng đông đúc người qua lại

Ngoài đường phố, trước một số cổng chùa, xe cộ chen chúc nhau gây ùn tắc vào một số thời điểm. So với mọi năm, mùa Vu lan năm nay, người dân đến chùa để lễ Phật, cầu bình an nhiều hơn, ai đến chùa cũng mang theo ước nguyện cha mẹ luôn được khỏe mạnh để vui hưởng niềm vui sum vầy bên gia đình, con cháu