Ngày xét xử thứ 11: Thêm chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nộp tại tòa

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 14:58 29/05/2018

Trong ngày xét xử thứ 11, HĐXX quay lại phần xét hỏi bởi phía luật sư cung cấp thêm một chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Sáng 29/5, ngày làm việc thứ 11 của phiên xét xử ba bị cáo liên quan vụ tai biến chạy thận làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tiếp tục diễn ra. Trong phiên xét xử này, HĐXX thông báo quay lại phần xét hỏi sau nhiều ngày tranh luận. 

Quyết định này được toà đưa ra khi bác sĩ Hoàng Công Tình (Phó Khoa hồi sức tích cực) nộp một vi bằng ghi lại cuộc nói chuyện giữa ông và điều dưỡng viên Đinh Tiến Công, trong đó có nội dung ông Công thừa nhận ghi thêm vào sổ giao ban sau khi xảy ra sự cố tai biến chạy thận nhân tạo làm 9 bệnh nhân tử vong. 

Ngày xét xử thứ 11: Thêm chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nộp tại tòa - Ảnh 1.

Ông Hoàng Công Tình (Phó Khoa hồi sức tích cực) tại phiên tòa

Khai tại tòa, ông Tình cho biết sau khi Hoàng Công Lương được tại ngoại có nhắc đến cuốn sổ họp giao ban cuối năm 2015, trong đó có phần ghi thêm nội dung bác sĩ Lương được giao nhiệm vụ phụ trách Đơn nguyên thận nhân tạo. Ngay sau đó, bác sĩ Tình đã gọi điện cho ông Công và ghi âm lại cuộc gọi. Qua trao đổi, điều dưỡng trưởng thừa nhận bản thân ông ta đã ghi thêm nội dung trên vào sổ. 

Ít ngày trước, ông Đinh Tiến Công cũng đã khai điều này trước HĐXX và khẳng định, việc ghi thêm vào sổ giao ban là sự thật khách quan. Tuy nhiên, mục đích ghi thêm chỉ để hoàn thiện thủ tục hành chính, không có ý đổ tội cho Hoàng Công Lương sau khi sự cố 9 người chết xảy ra. 

Ngày xét xử thứ 11: Thêm chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nộp tại tòa - Ảnh 2.

Điều dưỡng viên Đinh Tiến Công

Trả lời HĐXX, ông Hoàng Đình Khiếu (Phó giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, kiêm Trưởng Khoa hồi sức tích cực) thừa nhận sau khi xảy ra sự cố đã giao cho điều dưỡng Công hoàn thiện thủ tục hành chính và các vấn đề khác. Tuy nhiên, ông không chỉ đạo việc ghi thêm vào sổ giao ban và cũng không biết ông Công ghi thêm lúc nào. 

Ngày xét xử thứ 11: Thêm chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nộp tại tòa - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sáng nay.

Luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bác sĩ Lương) đánh giá việc ghi thêm nội dung phân công nhiệm vụ cho Lương ở sổ họp giao ban "rõ ràng là nguỵ tạo chứng cứ, có dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Luật sư đề nghị HĐXX lưu tâm và làm rõ việc này. 

Cũng trong phiên xét xử sáng nay, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình - bà Đinh Thị Tới khai, từ trước đến nay, bệnh viện chỉ giao duy nhất quyết định phụ trách Đơn nguyên thận nhân tạo cho bác sĩ Tiến; không có quyết định giao cho Lương phụ trách Đơn nguyên này. 

Ngày xét xử thứ 11: Thêm chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nộp tại tòa - Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Tới - Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình

Bà Tới cho biết thêm, việc giao nhiệm vụ phụ trách Đơn nguyên thận cho một người thì phải có quyết định của Giám đốc bệnh viện vì đơn nguyên này do giám đốc ký quyết định thành lập.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày