YG - SM - JYP rủ nhau đi "săn gà"

Alex, Theo 16:02 08/09/2011

Ba đại gia làng Kpop vừa bắt tay SBS trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng quy mô lớn.

Vừa qua, chương trình tuyển chọn ngôi sao Kpop của đài SBS mang tên KPOP STAR vừa tiết lộ một số chi tiết mới liên quan đến quá trình đánh giá từ ban giám khảo cũng như thời gian cụ thể cho các buổi thử giọng trực tiếp của các thí sinh. 

KPOP STAR vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký từ Kpop fans trên toàn thế giới - những người đang nuôi hy vọng trở thành ngôi sao trên nền trời âm nhạc. Tuy từ trước tới nay đã có rất nhiều chương trình tuyển chọn ngôi sao, nhưng SBS cho rằng "một ngôi sao thực thụ, người tiên phong cho sự phổ biến Kpop trên toàn cầu, vẫn chưa xuất hiện." Các thí sinh được chọn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng trước 3 vị giám khảo đại diện cho 3 công ty quản lý hàng đầu của Kpop: Yang Hyun Suk (YG Entertainment), Park Jin Young (JYP Entertainment)BoA (SM Entertainment).

Đại diện của 3 công ty quản lý hàng đầu Kpop: Yang Hyun Suk, Park Jin Young
và nữ ca sỹ BoA sẽ là giám khảo của “KPOPSTAR”

Không giống những cuộc thi tìm kiếm tài năng khác, thí sinh dự thi KPOP STAR sẽ được chia thành nhiều nhóm. Để trở thành người chiến thắng, thí sinh không những phải đối đầu với các nhóm khác, mà còn phải cạnh tranh với những thành viên khác trong cùng nhóm. Cách thức tuyển chọn này nhằm mục đích dùng áp lực khiến cho thí sinh trưởng thành hơn.

Các giám khảo có nhiệm vụ tìm ra một người mang đầy đủ phẩm chất trở thành ngôi sao, nhưng hơn thế nữa, họ đang tìm kiếm một “viên kim cương thô” để mài giũa. CEO Yang Hyun Suk khẳng định: "Nếu bạn không biết hát hoặc nhảy thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có tiềm năng, bất cứ ai cũng có thể trở thành Kpop Star!"

Sau khi vượt qua hết những vòng thi, giải thưởng mà người chiến thắng nhận được chính là cơ hội được ra mắt khán giả trong thời gian ngắn nhất bằng con đường trực tiếp nhất. Hơn nữa, ngôi sao ấy còn được đặc quyền chọn cho mình một trong 3 công ty quản lý hàng đầu - SM, YG, JYP - làm nơi “trú ngụ”. Theo lịch trình vừa được công bố, KPOP STAR sẽ diễn ra từ 9/9 – 8/10 tới, đi qua Argentina, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và cuối cùng sẽ dừng chân tại Seoul, Hàn Quốc. Cách đây vài ngày, KPOP STAR đã tổ chức một buổi họp báo để trả lời một số thắc mắc liên quan tới cuộc thi cũng như cách thức tuyển chọn.

Người chiến thắng sẽ được debut trong thời gian ngắn nhất và được tự do chọn cho mình
một công ty quản lý trong số 3 “đại gia” YG, JYP và SM

Lý do nào khiến cả 3 công ty (SM, YG và JYP) cùng tham gia một cuộc thi tuyển chọn tài năng?

Giám đốc sản xuất Park Sung Hoon: Tôi nghĩ những cuộc thi thông thường đều có một giới hạn. Cái cốt lõi của một cuộc tuyển chọn là tạo ra ngôi sao. Tuy nhiều nhân tài đã được phát hiện, nhưng vì một số nguyên nhân mà họ vẫn chưa thực sự nổi tiếng sau khi cuộc thi kết thúc. Chúng tôi muốn tạo ra một ngôi sao thực thụ, đó chính là lý do mà cả ba công ty cùng chung tay góp sức cho cuộc thi lần này.

Yang Hyun Suk: KPOP STAR là chương trình mà Park Jin Young và tôi đều muốn thực hiện. Không giống những cuộc thi khác, chúng tôi sẽ xem xét từ khả năng vũ đạo cho đến ngoại hình, nhưng quan trọng nhất, chính là tài năng. Tài năng của thí sinh sẽ được đánh giá bằng cái nhìn khách quan nhất từ các chuyên gia. Tôi tham gia vì thích mục đích của chương trình này.

Park Jin Young: Cách đây vài năm, lúc tôi và Yang Hyun Suk ngồi uống rượu với nhau, thì chúng tôi đã bàn về việc sẽ xây dựng một cuộc thi tuyển chọn tài năng như thế nào. Nó giống như tìm kiếm một Big Bang thứ hai hay một Wonder Girls khác.

 
Các vị đang tìm kiểu tài năng như thế nào?
 
Park Jin Young: Sẽ không có chuyện vì lợi ích của chương trình mà thiên vị. Tôi sẽ chỉ chọn người mà tôi muốn chọn.Ở những cuộc thi khác, thí sinh phải hát thật hay thì mới được chọn, tuy nhiên, KPOP STAR này chỉ chọn người có tiềm năng phát triển nhất.

Yang Hyun Suk: Tôi cũng thích xem những cuộc tuyển chọn theo kiểu nguyên mẫu như trước đây, nhưng nhờ tiếp xúc với nhân viên trong YG và bạn bè xung quanh, tôi mới phát hiện ra rằng nhân tài được tìm thấy trong những show đó hát không đủ hay để vượt qua các ca sĩ đang có mặt trên thị trường. Thật ra, tôi nghĩ khả năng hát của những ca sĩ hiện nay cũng chỉ ở mức đó. Là một chuyên gia, tôi sẽ ưu tiên xem xét khía cạnh tiềm năng hơn là khả năng hiện tại của họ.
 
Vậy thí sinh cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Park Jin Young: Cá nhân tôi thích những người có bản tính tốt. Wonder Girls, g.o.d. hay Rain đều rất chân thành và khiêm tốn. Họ không cần cố gắng để chứng tỏ mình là người tốt, vì họ tốt sẵn rồi. Cái mà họ cần phát huy chính là tài năng, một tài năng độc nhất của riêng họ, dù đó là khả năng múa, hát, hay việc biểu lộ cảm xúc, tình cảm đi nữa. Thêm một yếu tố nữa, chính là tính kỷ luật. Nếu họ không thành thật thì sẽ rất khó làm việc. Do đó, thành thật và kỷ luật cũng quan trọng ngang ngửa với tài năng.

Yang Hyun Suk: Tôi thì thích những người có vẻ mạnh mẽ. Tất nhiên họ cần có những tố chất cơ bản để trở thành ngôi sao. Nhưng đơn giản là khi đứng trên sân khấu, nhìn họ có sức hút hơn.

Các vị nghĩ sao về vị giám khảo còn lại, tức là cô BoA?


Yang Hyun Suk: Thực sự thì cô ấy là người tôi cảm thấy lo lắng nhất, nhưng cũng trông đợi nhiều nhất. Chúng tôi đều không biết cá nhân BoA như thế nào. Nhưng thật lòng mà nói, nếu Lee Soo Man làm giám khảo thay vì BoA, mọi việc sẽ khó khăn hơn một chút. Mặc dù BoA không có kinh nghiệm về mặt sản xuất, nhưng cô ấy là một ca sĩ vô cùng tài năng. Vì vậy chúng tôi có thể cho cô ấy nhiều lời khuyên, cũng như lắng nghe những nhận định từ phía cô ấy, rồi tìm ra một giải pháp mà cả ba chúng tôi đều hài lòng.

Park Jin Young: BoA thừa khả năng làm giám khảo đấy chứ. Không phải ca sĩ nào được trân trọng và công nhận ở Hàn cũng đạt được vị trí đó ở nước ngoài, có thể họ được khán giả trong nước yêu mến đấy, nhưng có thể không ra tới phạm vi quốc tế. BoA chính là người hiểu rõ điều này nhất. Tôi đã tìm cách liên lạc với cô ấy để đi ăn một bữa trước khi cuộc thi bắt đầu.
 
Nhiều người cho rằng cách đánh giá của khán giả và giám khảo khác nhau, các vị nghĩ thế nào?

Park Jin Young: Sau cuộc thi, chắc chắn sẽ có nhiều nhận xét kiểu như: 'Vô lý quá. Người này giỏi hơn mà, sao lại chọn người kia?' Nhưng chúng tôi không cần đưa ra ý kiến về những nhận xét đó. Tôi sẽ giải thích cho khán giả lý do tại sao tôi chọn người kia, nếu tôi sợ bị chỉ trích, tôi đã bỏ trốn trước khi cuộc thi bắt đầu rồi. Tôi sẽ không vứt bỏ quan điểm của mình.


Yang Hyun Suk: Tôi tự hỏi có cần thiết phải tạo dựng nên cả một câu chuyện trong khi đây lại là chương trình tuyển chọn ca sĩ hay không? Tôi hy vọng sẽ không có những chuyện "như phim" về một người xuất thân từ hoàn cảnh không may nhưng lại trở thành ngôi sao. Công việc của giám khảo là tìm ra một tài năng thật sự với hy vọng sẽ cho ra đời một Big Bang hay một 2PM thứ hai. Quan trọng là không dành sự hỗ trợ đặc biệt vì những thứ liên quan đến cuộc sống cá nhân của thí sinh. Chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa cách đánh giá của giám khảo và người xem về vấn đề này.

Nếu cuộc thi thành công, các vị có định tham gia tiếp phần 2 không?

Yang Hyun Suk: Trước đây đã có rất nhiều cuộc thi tuyển chọn tài năng diễn ra, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là chương trình cuối cùng được phát sóng. Như đã nói trước đây, KPOP STAR chỉ thành công khi tìm ra được một ngôi sao đúng nghĩa. Nếu có phần 2, tôi rất muốn lại được tham gia cùng với BoAPark Jin Young.

Park Jin Young: Tôi cũng rất muốn có phần tiếp theo, nhưng giờ tôi mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên, nên không thể nói trước được. Nhưng tôi sẽ cố sắp xếp thời gian để tham gia.