Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài

Thanh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/01/2016

Không cần đến lá khúc mà ta vẫn có xôi khúc thật thơm ngon!

Cách làm này được chia sẻ bởi bạn Nguyễn Tú Anh - hiện đang học thạc sĩ ở thành phố Grenoble, Pháp.

Tú Anh

Do đang đi du học nên mình luôn muốn tìm ra cách để làm được những món Việt Nam trong điều kiện không có đầy đủ nguyên liệu.

Món xôi khúc quen thuộc được biến tấu với lớp vỏ làm bằng rau chân vịt bổ dưỡng, và lòng đỏ trứng muối bên trong, vừa tăng hương vị của món ăn vừa tạo thêm màu sắc hấp dẫn, rất hợp làm món ăn sáng hoặc lót dạ buổi chiều, đặc biệt trong những ngày trời Tết đang rét lạnh thế này nữa đấy.

Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 2.

Nguyên liệu làm xôi khúc:

Phần vỏ:

- 400g gạo nếp (ngâm 8 tiếng)

- 200g bột nếp

- 100g rau chân vịt

- 100ml nước

Phần nhân:

- 100g thịt ba chỉ (luộc sơ)

- 200g đậu xanh cà vỏ (hấp chín)

- 10 lòng đỏ trứng muối, đã rửa sạch và nướng sơ qua

- Hạt tiêu

Phần nguyên liệu này sẽ làm được 10 bánh to khoảng 1 nắm tay người lớn.

Cách làm xôi khúc như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn luộc hoặc hấp cho chín rau chân vịt. Xay nhuyễn rau với 100ml nước rồi trộn với bột nếp, nhào đến khi được một khối bột dẻo, mịn và không dính tay.

- Dùng khăn đậy kín âu bột, để bột nghỉ trong lúc chuẩn bị những nguyên liệu còn lại.

- Tán nhuyễn đậu xanh đã hấp chín, nêm vào 2 thìa cà phê hạt tiêu và 2 thìa canh nước luộc thịt.

Bước 2:

- Thái thịt thành miếng nhỏ hạt lựu, sau đó cho vào cùng với đậu, hạt tiêu và trộn đều.

Bước 3:

- Chia hỗn hợp đậu xanh thành 10 phần bằng nhau. Lấy một phần đậu xanh và thịt, cho lòng đỏ trứng muối vào giữa rồi vo viên tạo thành nhân tròn.

Bước 4:

- Chia khối bột nếp thành 10 phần bằng nhau, lấy một phần vo thành viên tròn rồi ấn dẹp ra. Cho viên đậu xanh vào giữa rồi bọc lại cho kín.

Bước 5:

- Cho từng viên bánh vào thau gạo nếp, dùng tay bao một lớp gạo mỏng đều xung quanh viên bánh.

- Xếp bánh vào xửng hấp, rải nốt chỗ gạo nếp còn lại vào giữa các viên bánh rồi hấp khoảng 30 phút. Xôi chín mềm là bánh khúc cũng chín.

Xôi khúc vừa hấp ra nóng hổi, ăn ngay trong ngày lạnh cho ấm người bạn nhé!

Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 8.

Miếng xôi dẻo thơm, cắn vào có vị trứng muối mằn mặn, vị đậu bùi bùi và vị nếp thơm rất lạ, đảm bảo ai ăn cũng sẽ thích mê cho xem!

Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 9.

Bạn hấp một mẻ thế này là đủ cả nhà mình ăn sáng ngon lành rồi!

Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 10.

Nhờ có rau chân vịt mà miếng xôi khúc sẽ có màu xanh nhẹ rất lạ, nhìn là đã muốn thử ngay rồi!

Mẹo làm xôi khúc cực hay cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 11.

Các bạn có thể gửi bài cộng tác của mình về địa chỉ: madebyme@Kenh14.vn