Bông hoa hồng ngọt ngào dành tặng mẹ

Orion Star, Theo 00:00 07/05/2011

Những bông hoa ngọt ngào như tình yêu của mẹ! <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Kem

- Phẩm màu

- Đuôi bắt kem hoa hồng

- Túi bắt kem

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Trộn đều kem với một ít phẩm màu mà bạn thích nhé! Ở đây mình dùng màu hồng để làm nè.

 
 

Bước 2:

- Cho đuôi bắt kem vào túi rồi cho 1 ít phẩm màu cam chảy đều trong một rãnh nhỏ của túi.

 
 

Bước 3:

- Sau đó thì cẩn thận cho kem vào sao cho kem không làm phẩm màu cam lan đầy cả túi nghen.

 
 

Bước 4:

- Đầu tiên là nặn phần nhụy làm trụ nào. Mình nghiêng tay hướng vào trong để được hình chóp như vậy nhé!

 
 

Bước 5:

- Làm tiếp một chóp tròn nhọn lên phía trên phần trụ bằng cách vừa nặn vừa xoay phần đế để kem quấn tròn thành chóp.

 
 

Bước 6:

-Rùi nặn 2 đến 3 cánh nhỏ xen kẽ nhau ở phía trong.

 
 

Bước 7:

- Và lại tiếp tục đối với các cánh hoa còn lại.

Khi gần kết thúc một cánh hoa, mình sẽ nghiêng nhẹ tay hướng ra ngoài sao cho cánh hoa cong lật ra trông bông hoa sẽ mềm mại hơn đấy.

 
 

Bước 8:

- Khi cánh hoa cuối cùng kết thúc, dùng kéo cắt nhẹ nhàng tách hoa ra khỏi phần đế nha!

 

Bước 9:

- Và đặt lên bánh cupcake hay bánh gato để trang trí cũng được.

Một bông hoa made by me đấy nhá!
 
 
Những bông hoa thật đẹp!
 
 
Thay cho việc tặng hoa hồng thật như mọi năm thì sao nhỉ?