Bó hoa hồng mang hình của "người ấy"

Uyen Jay, Theo Mask Online 00:01 10/03/2012

Món quà độc đáo có 1-0-2 và cực kỳ nhắng nhít cho ngày Valentine trắng này nha!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:

   


- Giấy màu

- Giấy mô hình

- Ảnh của "người ấy"

- Băng dính, keo nến, 
 dây thép
 

Mẫu giấy kẻ bạn có thể download tại đây nhé!
Đến phần hành động này: >:D<

 

 
Bước 1:

- Vẽ 1 hình tròn đường kính 15cm lên bìa màu. Tiếp theo, vẽ trong hình tròn một đường xoắn ốc như hình bên nhé!



Bước 2:

- Cắt rời hình tròn rồi cắt theo các đường xoắn ốc vừa vẽ.





Bước 3:

- Cuốn tròn đoạn giấy từ ngoài vào trong để tạo thành các bông hồng.

Các bạn nên cuốn thật chặt tay ở bước này để các bước sau hoa sẽ đẹp hơn.



Bước 4:

- Nới lỏng cuộn giấy vừa cuốn ra một chút và tra keo nến vào đế hoa rồi dán cuộn giấy vào cho chắc.



Bước 5:

- Cắt giấy xanh thành các hình tròn nhỏ bằng với đế của hoa hồng.



Bước 6:

- Cắt dây thép thành những đoạn dài khoảng 25cm.

- Cuốn 2 vòng dây thép quanh ngón tay trỏ, phần còn lại để dài.



Bước 7:

- Lồng đoạn dây thép qua tâm của hình tròn xanh (cắt ở bước 5).

- Gắn cố định dây thép vào với miếng giấy bằng keo nến hoặc băng dính nhé!



Bước 8:

- Dán đoạn dây thép cùng với mảnh giấy tròn xanh vào với các bông hoa.



Bước 9:

- Cắt giấy xanh thành hình chiếc lá với kích thước to nhỏ khác nhau.



Bước 10:

- Dán 2 chiếc lá chéo nhau vào với dây thép và hơi bẻ cong chiếc lá theo chiều dài để trông thật tự nhiên.



Bước 11:

- Cắt giấy mô hình thành các tấm hình người như trong ảnh, phần 2 tay và 1 bên chân bạn cắt rời ra nhé!

- Dán khuôn mặt "người ấy" vào với giấy mô hình, trang trí thêm giấy màu cho đẹp.

Lưu ý: tùy thuộc kích thước ảnh in ra mà bạn cắt các tấm hình người sao cho vừa nghen.



Bước 12:

- Ở mỗi phần cánh tay, chân lồng xuyên qua 1 sợi dây thép rồi buộc lại. Chúng mình lồng dây thép như vậy để làm phần khớp cho cánh tay và chân của "người ấy" có thể cử động được đó!



Bước 13:

- Bó hoa sát quanh chân "người ấy". Tương tự, bạn bó thêm nhiều bông hoa xung quanh nhé!


Bước 14:

- Quấn quanh phần dây thép của hoa 1 lớp xốp mỏng để phần tay cầm được dày dặn hơn.

- Cuối cùng, trang trí thêm những chiếc lá và một chiếc nơ bằng ruy băng là hoàn thành rồi.
"Người ấy" của bạn đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đó!



Bó hoa này thay lời muốn nói của tớ đến với "đằng ấy" đó!


Ước gì ấy mãi vui vẻ như thế này thì tớ sẽ hạnh phúc lắm!

 
Các phần khớp tay và chân rối được gắn thép nên "người" có thể cử động được rất vui mắt nhé!


 "Zoom" cận cảnh vào các bông hoa hồng giấy nè! Rực rỡ không kém hoa hồng thật đâu nha!



"Người ấy" của bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trong ngày Valentine trắng này đó!


Thật đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào?!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày