Bó hoa "bất tử" dành tặng mẹ yêu

UyenJay , Theo 00:00 18/10/2010

Mình cùng làm một bó hoa "không bao giờ tàn" để tặng mẹ nhân ngày 20/10 sắp tới nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Vải lụa xanh, hồng

- Xốp

- Ren màu trắng, ruy băng xanh

- Ghim vải

- Kim chỉ, kéo, keo nến

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt lụa hồng thành các dải 6x25cm, gập đôi lại rồi khâu dúm lại như cách khâu bèo áo nè.

 
 

Bước 2:

- Rút chỉ co ngắn lại để vải dúm lại rồi cuốn tròn tạo thành bông hoa hồng. Cuối cùng là khâu cố định lại ở phần gốc.

 
 

Bước 3:

- Cắt xốp thành hình ốc quế rùi quấn vải xanh xung quanh, ghim định vị rồi khâu lại nhé!

 
 

Bước 4:

- Dán hoa vào với phần tay cầm sao cho che phủ hết phần xốp là được.

 
 

Bước 5:

- Với phần xốp hở ra, mình có thể dùng ruy băng xanh quấn quanh rồi ghim cố định lại cho đẹp.

 
 

Bước 6:

- Cắt vải xanh thành 10 mảnh hình chiếc lá, có chiều dài bằng đoạn tay cầm, khâu chập 2 mảnh vào với nhau rồi lộn phải.

 

Bước 7:

- Xếp 5 chiếc lá vòng quanh đoạn tay cầm, ghim lại để định vị và dễ chỉnh sửa, khi đã ưng ý thì khâu cố định lại nghen.

Buộc dây ren xung quanh làm nơ là bó hoa đã hoàn thành rồi đó!
 
 
Đẹp chẳng kém gì hoa hồng thật nha!
 
 
Vừa đẹp lại hem lo bị héo đó!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày