Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương

Lan Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:58 10/10/2013

Thay vì kẹp như thông thường, chúng ta sẽ nắm lại để làm thành hình mặt gấu đáng yêu nhé!

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Bánh mì gối
- Ngô ngọt
- Thịt nguội (hoặc cá ngừ, thịt gà xé)
- Trứng luộc
- Mayonnaise
- Một ít phô mai, rong biển

Bắt tay vào hành động nào >:D<:

Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 1

Bước 1:

Bóp vụn trứng luộc rồi trộn đều với ngô ngọt, thịt nguội thái nhỏ và mayonnaise.
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 2

Bước 2:

Cắt bỏ phần viền của lát bánh mì gối.
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 3

Bước 3:

Cắt nhẹ 1 đường nhỏ ở trung điểm của mỗi cạnh trên lát bánh mì. Cho một ít salad vào giữa rồi đặt lát bánh mì vào miếng nilon bọc thực phẩm.
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 4

Bước 4:

Túm các cạnh của miếng nilon vào rồi xoắn lại để miếng bánh mì thành hình tròn. Các bạn cố gắng xoắn nilon thật chặt để bánh định hình được tốt nhé!
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 5

Bước 5:

Cắt 2 miếng bánh mì nhỏ thành hình tròn để làm tai cho gấu. Tương tự như vậy, các bạn có thể cắt thành tai mèo hình tam giác, tai thỏ hình thoi cũng được.
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 6

Bước 6:

Rạch nhẹ 2 đường phía trên nắm bánh mì để gắn tai vào cho gấu.
Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 7

Bước 7

Cuối cùng, bạn cắt rong biển và phô mai thành các chi tiết khác để hoàn thiện khuôn mặt gấu là xong.
Xem sản phẩm dễ thương chưa này!

Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 8
Gấu panda cũng làm theo cách tương tự, chỉ cần cắt đôi mắt khác là thành rồi!

Ăn bánh sandwich kẹp ngô ngọt theo kiểu dễ thương 9
Phần nhân salad bên trong rất ngon đấy nhé!


Bạn có thể xem thêm: