Lũ cuốn tê giác quý hiếm trôi 42 km, từ Nepal tới Ấn Độ

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 20:00 19/08/2017

Một con tê giác 1 sừng quý hiếm bị trôi dạt qua biên giới Nepal đến Ấn Độ vì lũ đã được giải cứu và đưa về nhà.

Đài BBC đưa tin con tê giác cái được tìm thấy trong một cánh đồng mía tại ngôi làng Bagah - Ấn Độ, cách Vườn Quốc gia Chitwan của Nepal khoảng 42 km. Ngoài ra, vẫn còn 4 con tê giác khác cần được giải cứu.

Một nhóm gần 40 quan chức Nepal được triển khai để đưa con tê giác 2 tuổi rưỡi từ Ấn Độ về Nepal. "Chúng tôi đưa con tê giác con về với sự giúp đỡ của các quan chức lâm nghiệp của Ấn Độ. Có hàng trăm người dân đến xem cuộc giải cứu" - phó giám đốc vườn quốc gia Nurendra Aryal trả lời đài BBC.

Ông Aryal cho biết con tê giác được chích thuốc mê và đưa về nhà trên xe tải.

Lũ cuốn tê giác quý hiếm trôi 42 km, từ Nepal tới Ấn Độ - Ảnh 1.

Lũ cuốn tê giác quý hiếm trôi 42 km, từ Nepal tới Ấn Độ - Ảnh 2.

Con tê giác cái bị lũ lụt cuốn trôi tới Ấn Độ. Ảnh: ISHWOR JOSHI

Lũ cuốn tê giác quý hiếm trôi 42 km, từ Nepal tới Ấn Độ - Ảnh 3.

Một nhóm 40 người phải hợp sức để đưa tê giác về nhà. Ảnh: ISHWOR JOSHI

Trong số 4 con tê giác còn mất tích, có 2 con đang ở trong khu vực bảo tồn hổ tại Valmikinagar - Ấn Độ, giáp biên giới với quận Chitwan; còn 2 con khác đang ở các cánh đồng mía gần quận Nawalparsa - Nepal. Một con tê giác 2 tuổi khác được tìm thấy đã chết vào sáng 15-8.

Theo lời ông Aryal, 2 con tê giác kẹt tại Ấn Độ sẽ được giải cứu sau khi tình trạng lũ lụt thuyên giảm.

Những tuần gần đây, các cơn mưa gió mùa đã gây ra thiệt hại trên diện rộng ở Nepal, Bangladesh và nhiều nơi của Ấn Độ. Thung lũng Chitwan, nơi sinh sống của hơn 600 con tê giác, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Vào tuần trước, hàng chục con voi và xuồng đã được triển khai để giải cứu gần 500 người bị kẹt trong khu vực.

Mùa gió mùa, bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 9, thường gây ra lũ lụt khắp khu vực mỗi năm. Tại bang Assam - Ấn Độ, 6 con tê giác đã chết đuối sau khi lũ tràn về Vườn Quốc gia Kaziranga.

 (Theo BBC)