Lotus vừa ra mắt đã lập tức trở thành "miền đất hứa" cho hội chị em bán hàng online

Cuns, Theo Helino 00:00 18/09/2019

Bên cạnh những tính năng độc, lạ và hấp dẫn phục vụ nội dung chất lượng cao, Lotus cũng là một kênh bán hàng mới dành cho những người dùng đã, đang và sẽ kinh doanh trên MXH.

Tối 16/09 tại Hà Nội, Công ty cổ phần VCCorp đã chính thức cho ra mắt MXH xoay quanh nội dung dành riêng cho người Việt mang tên Lotus. Bên cạnh những tính năng độc, lạ, hấp dẫn cùng hệ thống token mang lại giá trị tinh thần tích cực thì một điều nữa cũng khiến người dùng đặc biệt quan tâm đó là liệu có thể bán hàng online trên Lotus?

Câu trả lời là có và ngay thời điểm hiện tại khi Lotus chỉ mới đang ở giai đoạn open beta, đã có rất nhiều người dùng sử dụng MXH này như một kênh bán hàng mới. Trong lúc rất nhiều người đang phải than trời vì những khó khăn gặp phải khi kinh doanh trên trên các MXH hiện tại, thì Lotus sẽ hỗ trợ họ tối đa bằng những công cụ hữu ích để tạo bài viết quảng cáo.

Nhiều người dùng đã đăng bài quảng cáo sản phẩm ngay khi Lotus vừa ra mắt (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt Lotus được tổ chức vào ngày 09/09 vừa qua, khi được hỏi về việc Lotus có mở cửa cho đối tượng khách hàng kinh doanh, ông Nguyễn Thế Tân - Tổng giám đốc VCCorp nói: "Bán hàng online thì chắc chắn là phải mở rồi. Bởi vì người bán hàng online sẽ lên Lotus để kinh doanh, sau đó sẽ chạy quảng cáo. Từ có quảng cáo thì mới có doanh thu cho các nhà sản xuất nội dung chất lượng cao".

Ông Nguyễn Thế Tân nhận định nếu người dùng bán hàng tốt trên Lotus, họ chắc chắn sẽ chi nhiều tiền để quảng cáo. Bởi vậy Lotus sẽ tạo ra những công cụ hữu ích phục vụ cho nhóm đối tượng bán hàng online.

Lotus vừa ra mắt đã lập tức trở thành miền đất hứa cho hội chị em bán hàng online - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Tân tại buổi ra mắt MXH Lotus tối 16/09.

Ngoài ra, việc độc quyền nội dung, hình ảnh và video quảng cáo do người dùng sáng tạo, đăng tải cũng được Lotus chú trọng.

"Hiện tại phiên bản ra mắt này của Lotus mới chỉ có một số chức năng bảo vệ bản quyền đơn giản nhất, chưa có cơ chế đầy đủ và toàn diện. Sau khi ra mắt chính thức, chức năng bảo vệ bản quyền sẽ được triển khai. Tuy nhiên, Lotus sẽ nghiêm túc coi trọng vấn đề bản quyền, và có cơ chế bảo vệ bản quyền.", ông Nguyễn Thế Tân nói.

Mỗi người bán hàng đều có mỗi cách rất riêng để quảng bá sản phẩm của mình trên MXH sao cho thật hấp dẫn nhằm đem lại hiệu quả bán hàng tốt nhất. Việc này đòi hỏi người dùng phải đầu tư công sức và thời gian, tuy nhiên ở các MXH hiện tại, những nội dung này hoàn toàn có thể bị sao chép để vụ lợi. Cơ chế bảo vệ bản quyền nội dung của Lotus sẽ giải quyết vấn đề này.

Lotus vừa ra mắt đã lập tức trở thành miền đất hứa cho hội chị em bán hàng online - Ảnh 3.

Theo đó, Lotus sẽ có cơ chế tự động phát hiện nội dung của người dùng có đang bị người khác sử dụng để quảng cáo bán hàng hay không. Khi đã phát hiện ra, đội ngũ Lotus sẽ gửi cảnh báo tới người sở hữu bản quyền, xử lý thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào họ, bao gồm: cho dùng, không cho dùng hoặc yêu cầu chia sẻ lợi nhuận.

Với những công cụ đắc lực hỗ trợ đăng bài chuyên nghiệp, đẹp mắt đồng thời được bảo vệ tác quyền, Lotus chắc chắn sẽ trở thành "miền đất hứa" dành cho hội chị em bán hàng online.

Lotus vừa ra mắt đã lập tức trở thành miền đất hứa cho hội chị em bán hàng online - Ảnh 4.