Cuộc thi xem ai có... mũi "khủng" nhất

Vũ Nam, Theo 14:00 05/05/2011

Có ai đủ tự tin để tham gia cuộc thi này không nào???

Hàng năm, tại thị trấn Langenbruck ở Đức, "Giải vô địch mũi to" được tổ chức đã thu hút sự tò mò của hàng ngàn người tham gia để cạnh tranh cho danh hiệu “Người mũi to nhất thế giới”. Giải đấu này được tổ chức 5 năm/lần, kể từ năm 1961.


Đo mũi nè...

“Chúng ta thực sự có thể lập ra một câu lạc bộ những người mũi to đấy nhỉ”, Max Reichart đùa cợt khi anh gặp Wilhelm Hofler tại một quán bar ở thị trấn Langenbruck. Ngay lập tức anh nhận được câu trả lời: “Nếu tôi tham gia, thì có lẽ tôi sẽ là chủ tịch, bởi mũi của anh không sánh được với tôi đâu”. Từ những câu nói đùa này mà “Hiệp hội mũi to” – do chính Max Reichart Wilhelm Hofler làm chủ tịch, đã chính thức ra đời và tạo tiền đề cho một trong những giải đấu kỳ quặc nhất trên thế giới: "Giải vô địch mũi to".


Đây là 1 cuộc thi đặc biệt được tổ chức tại Đức.

Mọi người đều có thể tham gia giải đấu, miễn là mũi của họ đạt được ít nhất 6 cm chiều dài hoặc 40 cm bề rộng. Sau khi giải đấu kết thúc, họ có thể được công nhận là thành viên của "Hiệp hội mũi to". Hiện tại ban tổ chức cuộc thi đã nhận được đơn đăng ký tham gia của hơn 330 người trong cuộc thi năm 2011, và họ đã sử dụng một máy đo mũi hiện đại để đo kích thước mũi của thí sinh.


Chân dung những người chiến thắng.

Các thí sinh được phép cười hoặc thể hiện khuôn mặt biểu cảm – với niềm tin rằng điều đó sẽ khiến mũi của họ to hơn, nhưng không được phép sử dụng các loại chất kích thích bất hợp pháp. Ban tổ chức hy vọng sẽ kết nạp được thêm nhiều thành viên mới từ sau cuộc thi năm nay. Trong trường hợp bạn muốn đăng ký gia nhập, hãy nhớ rằng đối thủ đáng gờm của bạn có chiếc mũi khá to, dài tới gần 13 cm (đối với nam giới) và hơn 10 cm (đối với nữ giới).