Những giải đấu kỳ quặc nhất trên thế giới

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 06:02 13/09/2010

Liệu bạn có muốn tham gia những giải đấu này? <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hẳn là ai ai trong số chúng ta không ít người có mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới trong một môn thể thao nào đó phải không? Đây cũng là lý do tại sao Thế vận hội Olympic và các sự kiện thể thao lớn trên khắp hành tinh được tổ chức nhằm vinh danh những nỗ lực đáng kinh ngạc của các vận động viên. Tuy nhiên, thật may là nếu bạn không có khả năng chạy nước rút hoặc bơi lội, bạn vẫn có thể trở thành một nhà vô địch, bởi trên thế giới vẫn có rất nhiều giải đấu kỳ lạ và hấp dẫn khác chờ đón bạn.

1. Giải vô địch Oẳn tù tì

Nếu bạn nghĩ “Oẳn tù tì” là một trò chơi của trẻ con thì có lẽ bạn đã nhầm đấy, vì rằng là đôi khi ngay cả những người trưởng thành cũng sử dụng phương pháp này để giải quyết các vấn đề tranh chấp và xung đột cá nhân, và thậm chí còn có giải vô địch thế giới trong bộ môn “oẳn tù tì” nữa đấy.

Kể từ năm 2002, World RPS Society - một tổ chức quốc tế chuyên khởi xướng các giải vô địch kỳ lạ trên toàn cầu, đã đứng ra tổ chức cuộc thi “Oẳn tù tì” tại thành phố Toronto của Canada. Giải vô địch này đã thu hút được rất nhiều người tham gia từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

Đừng cho rằng đây là một cuộc thi tẻ nhạt nhé, giải thưởng dành cho người vô địch lên đến 10.000 đô la Canada. Bên cạnh đó, giải đấu còn nhận được sự tài trợ của các tập đoàn truyền thông lớn, chẳng hạn như trong năm 2009, Yahoo là nhà tài trợ chính cho sự kiện có một không hai trên thế giới này.  


Bạn có cơ hội trở thành nhà vô địch trong bộ môn "oẳn tù tì"?
 

2. Giải vô địch tắm hơi thế giới

Khó có một cuộc thi nào lại vượt qua được độ “oái oăm” so với giải vô địch tắm hơi thế giới được tổ chức hàng năm tại Phần Lan.

Là một sự kiện được tổ chức thường niên kể từ năm 1999, giải đấu này thu hút được rất nhiều “vận động viên” tham gia tranh tài. Nội quy của giải đấu hết sức đơn giản: ai có thể chịu đựng được mức 110 độ C tại các phòng tắm hơi trong thời gian lâu nhất sẽ là người thắng cuộc.
Trong năm 2009, giải đấu này đã thu hút được hơn 150 thí sinh từ hơn 20 nước trên thế giới tham gia, trong đó có Bỉ, BelarusThụy Điển.



 
3. Giải vô địch... ném điện thoại

Trong các bộ môn thi đấu của Thế vận hội Olympic thì đẩy tạ và ném lao là hai bộ môn có lịch sử khá lâu đời. Nếu muốn trở thành một nhà vô địch Thế vận hội, các vận động viên tham gia thi đấu ở hai nội dung này ngoài sức mạnh và các kỹ năng cần thiết, còn phải trải qua một quá trình đào tạo rất gian khổ.

Tuy nhiên, mọi cơ hội chưa phải là đã chấm hết đối với những người không có khả năng trở thành một vận động viên đẩy tạ hay ném lao. Bạn có thể tham gia giải vô địch ném điện thoại được tổ chức hàng năm tại Phần Lan, và nếu thắng cuộc, bạn sẽ trở thành một nhà vô địch được cả thế giới biết đến. Ban tổ chức không hề giới hạn độ tuổi để bạn có thể tham gia giải đấu, không có những quy định khắt khe... miễn sao bạn có thể ném chiếc điện thoại của bạn càng xa càng tốt.


Ném chiếc điện thoại càng xa càng tốt, bạn sẽ trở thành nhà vô địch
 
 
4. Giải vật ngón chân cái

Chúng ta sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu một giải vô địch vật tay thế giới được tổ chức, nhưng nếu là một giải vô địch vật ngón chân cái thì sao?

Vật ngón chân là một môn thể thao kỳ lạ được người Anh phát minh vào những năm 70 của thế kỷ trước. Kể từ năm 1976, các giải vô địch vật ngón chân cái thế giới thường xuyên được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 7, tại Ashbourn, Anh. Giải đấu này dành cho mọi đối tượng có... bàn chân sạch và mục đích là làm sao hạ gục được bàn chân của đối thủ xuống sàn đấu trong vòng 3 giây.

Được biết, Tổ chức Vật ngón chân cái thế giới (WTWO) đã từng tìm cách xin đưa bộ môn này vào hệ thống thi đấu của Thế vận hội Olympic nhưng không thành công.

 

5. Giải vô địch cõng vợ

Có thể nói Phần Lan là một miền đất hứa cho các giải vô địch oái oăm trên toàn thế giới. Ngoài giải vô địch tắm hơi, ném điện thoại, thì là giải vô địch cõng vợ. Cứ vào đầu tháng 7 hàng năm, thành phố Sonkajaervi ở miền trung Phần Lan lại đăng cai tổ chức giải vô địch kỳ quặc này.
 
Theo quy định, những người tham gia phải cõng vợ mình qua một đoạn đường có dài 250 mét, có nhiều chướng ngại vật như hồ nước, hàng rào. Ai về đích trong thời gian ngắn nhất sẽ giành được chiến thắng. Các ông chồng có thể bế, cõng... hoặc sử dụng bất cứ cách nào đề về đích, nhưng không được phép đánh rơi vợ và trọng lượng của người vợ không được nhỏ hơn 50 kg.