Xem các loại vũ khí chiến tranh "phát nổ"

, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 20/04/2014

Cùng tìm hiểu về sức công phá của các loại vũ khí chiến tranh như bom H, bom Napan... khi phát nổ.

Nghệ sĩ người Pháp - Alain Declercq đã ghi lại hình ảnh đơn giản về sự bùng nổ của những hợp chất hóa học khác nhau được sử dụng cho nhiều loại vũ khí chiến tranh như thuốc nổ TNT, bom Napan, bom H...  

Sau khi ghi lại hình ảnh của "vụ nổ", Declercq đã điều chỉnh cường độ ánh sáng, đặt trên phông nền đen nhằm nâng cao hiệu ứng hình ảnh. Với tác giả, mỗi bức ảnh như một lời bình luận mạnh mẽ về sức công phá của những loại bom được sử dụng trong chiến tranh thế giới. 

Bom H 


Bom H (bom Hydro, bom khinh khí) là loại vũ khí hạt nhân tạo ra năng lượng khổng lồ từ quá trình tổng hợp hạt nhân (còn gọi là nhiệt hạch). Nhiệt độ tại trung tâm ở vùng bom nổ lớn gấp 1.000 lần nhiệt độ Mặt trời. 

Chỉ trong vòng 90 giây phát nổ, "cột nấm trắng" với sức nóng khủng khiếp đã bùng lên độ cao 17km. Một liều phóng xạ cực mạnh sẽ bắn vào cơ thể những người bình thường ở trong bán kính 4,7km kể từ tâm vụ nổ. Sức ảnh hưởng này đủ để khiến 90% số người bị nhiễm phóng xạ đứng trước nguy cơ tử vong, nếu như không chết vì nhiệt hoặc sóng xung kích do vụ nổ tạo ra.


Bom Napan



Napan là loại bom cháy, có tính sát thương mạnh. Bom Napan dùng chất dầu luôn bám chắc vào cơ thể con người và cháy với nhiệt độ rất cao (khoảng 800 - 1.000 độ) gây bỏng nặng. 

Nhiệt độ nóng chảy của bom Napan là 900 - 1.300 độ trong vòng 3 - 15 phút. Khi bùng phát, Napan nhanh chóng hút hết oxy trong không khí, đồng thời tạo ra một lượng lớn chất CO gây ngạt thở.


Bom Phốt-pho



Sức hủy diệt của loại bom này cao hơn nhiều so với bom Napan. Phốt-pho trắng rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có oxy). 

Lửa của phốt-pho trắng rất nguy hiểm với con người. Khi bị dính, phốt-pho sẽ gây ra bỏng nặng do có khả năng ngấm sâu vào cơ thể người đến tận xương, len lỏi vào các mô ở bên trong cơ thể và phá hủy chúng.


Thuốc nổ TNT



TNT là một trong những chất nổ thông dụng nhất cho các ứng dụng của quân đội và công nghiệp. TNT nóng chảy ở 80 độ C, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ mà nó tự phát nổ, nhờ đó nó có thể được trộn chung một cách an toàn với các chất nổ khác. Uy lực sát thương của thuốc nổ TNT là khoảng 4.200 - 7.000 m/s. 


Thuốc nổ dẻo C4 



Thuốc nổ dẻo C4 với tính năng dễ nặn và có uy lực lớn hơn TNT nên thường được nhồi vào đạn dùng để phá hủy công trình. Uy lực sát thương của thuốc nổ dẻo C4 là 7.380m/s. Loại thuốc nổ này sẽ tự động phát nổ ở nhiệt độ 202 độ C trở lên.

(Nguồn tham khảo: FeatureShoot/Wikipedia)