UFO gần Mặt trời, cơ thể sống cổ xưa nhất thế giới

Lê Giang, Theo Mask Online 10:35 30/04/2012

Cùng các cập nhật: Khai quật hơn 200 giếng cổ ở vương quốc 3.000 năm tuổi, bí ẩn rạn đá siêu bấp bênh ở Mỹ, tính cách bộc lộ qua nhịp tim.


Lại phát hiện UFO gần Mặt trời?


Các tay "thợ săn" UFO đã phát hiện ra một vật thể kỳ lạ gần Mặt trời từ bức ảnh do NASA chụp được gần đây. Nó là “vật gì đó trông giống như một con tàu vũ trụ bằng kim loại với các mảnh ghép lại với nhau”. Bức ảnh do tàu thăm dò Mặt trời SOHO của NASA chụp vào ngày 24/4. Theo những nhà nghiên cứu về UFO, con tàu dường như đang lao về phía Mặt trời, mục đích có thể là để nạp thêm nguồn năng lượng Mặt trời cho cuộc hành trình của nó.

Vật thể được cho là UFO thực chất chỉ là một hiệu ứng gây ra bởi các hạt từ tính vũ trụ lên bộ cảm biến hoặc thiết bị tích điện kép của máy ảnh.

Đem thắc mắc đi hỏi nhóm chuyên gia hàng đầu trong ngành Vật lý Mặt trời tại Phòng thí nghiệm Hải quân Hoa Kỳ (NRL), ban đầu, họ tiến hành phân tích dữ liệu từ Lasco 2 - chiếc máy ảnh đã chộp được chi tiết đắt giá này. Theo kỹ sư Nathan Rich, thực chất “tàu vũ trụ” ấy chỉ đơn thuần là tập hợp những vệt còn sót lại của loạt tia vũ trụ chứa các hạt mang điện tích từ không gian và khi lao nhanh qua bộ phận cảm biến của máy ảnh, hoặc CCD, chúng sẽ tạo thành hình ảnh như vậy.

Thời điểm một tia vũ trụ đi qua thiết bị cảm biến hình ảnh, nó tạo ra số lượng lớn các vật mang điện tích trong các điểm ảnh mà nó lọt vào. Ở một góc thấp hơn chút ít so với mặt phẳng máy ảnh, nó tác động lên điểm ảnh dọc theo hướng đi của nó. Kết quả là làm xuất hiện vệt sáng. Alfred McEwen - người đứng đầu Phòng Thí nghiệm Mặt trăng và Hành tinh thuộc Đại học Arizona giải thích: Máy ảnh đặt trên Trái đất ít khi bị nhiễu bởi hạt mang điện tích từ không gian, bởi vì tầng từ trường bảo vệ của Trái đất đã ngăn chặn chúng. Còn với những hình ảnh được thực hiện bên ngoài không gian, sự xuất hiện của các tia vũ trụ là khá phổ biến.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc/Livescience)

Tìm thấy cơ thể sống cổ xưa nhất trên thế giới


Các nhà khoa học sau hai thập kỷ nghiên cứu loại vi sinh vật ăn tảo sống trong một hồ ở Na Uy đã tuyên bố, đây chính là một trong những cơ thể sống cổ xưa nhất trên thế giới và là họ hàng xa xưa nhất của con người. Hãng tin AFP dẫn lời các nhà nghiên cứu nói rằng, loại sinh vật đơn bào này tiến hóa khoảng 1 tỷ năm trước và không thuộc bất cứ loại cơ thể sống nào: động vật, thực vật, thực vật ký sinh, nấm hay tảo.

Nhà nghiên cứu Kamran Shalchian Tabrizi tại đại học Oslo khẳng định, “Chúng tôi đã tìm thấy một nhánh chưa từng biết đến của cây phát sinh loài (tree of live) sinh sống trong hồ này. Đến nay, chúng tôi chưa biết đến nhóm cơ thể sống nào khác phát triển từ chỗ gần với cội rễ của cây phát sinh loài hơn so với loài này". Loại cơ thể sống mới này được đặt tên là Collodictyon.

Collodictyon.


Các nhà khoa học tin rằng, phát hiện này mang đến những giả định mới về sự sống trên Trái đất cách đây hàng trăm triệu năm. Collodictyon sống trong bãi lầy của một hồ nhỏ cách Oslo 30km về phía Nam. Với chiều dài cơ thể 30-50 micromét, nó chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi. (1 micromét bằng một phần triệu mét).

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Trung Quốc khai quật hàng trăm giếng cổ ở vương quốc 3.000 năm tuổi


Các nhà khảo cổ học ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, đã khai quật được hơn 200 chiếc giếng thuộc cố đô của một vương quốc cổ 3.000 năm tuổi. Theo nhà chức trách khảo cổ địa phương, quần thể giếng quy mô lớn này được coi là một phát hiện hiếm hoi ở Trung Quốc. Những chiếc giếng trong quần thể có kích cỡ tương tự những chiếc giếng thời hiện đại, rộng khoảng 0,8m và sâu từ 5-8m. Vách tường bên trong giếng được lợp trúc hoặc lát gốm.


Các nhà khoa học nghiên cứu sơ bộ và đưa ra kết luận rằng, những chiếc giếng này được đào vào thời Chiến quốc (475-221TCN), khi Kỷ Nam là thủ đô của nước Sở (1042-223 TCN). Chúng là dấu hiệu cho thấy, người ta đã sử dụng rất nhiều nước tại các thành thị vào thời điểm đó. Hơn 200 mảnh gốm và các đồ gỗ, sắt cũng được khai quật tại địa điểm trên. Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về cuộc sống thành thị cũng như văn hóa ẩm thực của nước Sở.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Bí ẩn rạn đá siêu bấp bênh ở Mỹ


Các nhà khoa học vừa phát hiện một hiện tượng địa chất vô cùng bí ẩn: những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau theo những tư thế hết sức chông chênh, đứng sừng sững sát ngay khe đứt gãy San Andreas.

Khu PBR này có niên đại lên tới 18.000 năm, dù cho nó nằm sát ngay rảnh đứt gãy San Andreas.

Chúng nằm ở phía Tây dãy núi San Bernardino, gần đường cao tốc nối liền hai thành phố Los Angeles và Las Vegas (Mỹ), một khu vực được cho là có hình thái địa chất đầy biến động. Phó Giáo sư Lisa Grant Ludwig thuộc Đại học California khẳng định, khả năng giữ thăng bằng của các tảng đá lớn không khiến bà kinh ngạc, bí ẩn lớn nhất nằm ở chỗ, bằng cách nào mà chúng có thể giữ mãi tư thế thăng bằng đó suốt hàng ngàn năm, khi mà hàng xóm của chúng là một khe đứt gãy từng kích hoạt nhiều trận động đất rất mạnh.

Trên thực tế, những tảng đá với thế đứng như thể làm xiếc kiểu này có thể bắt gặp tại nhiều nơi khác trên thế giới. Thậm chí đã có riêng một thuật ngữ khoa học dành cho chúng: PBR, tức những tảng đá siêu cân bằng. Bà Ludwig bình luận, “Thế nhưng đại đa số chúng đều hiện diện ở các khu vực ổn định, ít xáo trộn về mặt địa chất. Chúng tôi không hề nghĩ là lại bắt gặp PBR ở ngay cạnh rãnh đứt gãy đang hoạt động như thế này”.

Thậm chí, PBR còn là một trong những tiêu chí để giới khoa học xác thực bản đồ động đất. Có một suy luận mặc định rằng, ở đâu mà ta bắt gặp PBR, ở đó sẽ là khu vực chưa xảy ra các trận động đất mạnh trong một thời gian dài. Chính vì những yếu tố đó mà dãy PBR tại San Bernardino trở nên vô cùng kỳ lạ. Có tới hơn một chục tảng đá BPR nằm rải rác trong khu vực. Các phân tích niên đại cho thấy, chúng đã “bám trụ” ở tư thế này trong cả thiên niên kỷ. Một số tảng thậm chí còn có niên đại lên tới 18.000 năm.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Tính cách bộc lộ qua nhịp tim


Có thể nhận biết một số đặc điểm tính cách của một người thông qua nhịp tim của họ. Đó là kết luận được các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự do Berlin (Đức) đưa ra sau khi khảo sát 425 sinh viên, tuổi từ 18 - 33 và phát hiện thấy sự khác biệt trong sóng điện tâm đồ của mỗi người có liên quan tới cá tính của họ. Các đối tượng tham gia được yêu cầu hoàn thành một số bài kiểm tra tính cách và đo điện tâm đồ. Kết quả cho thấy, những người có nhịp tim ổn định đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra về mức độ nhạy cảm.

Theo đó, các đối tượng này thiên về trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực hơn như lo lắng, chán nản. Ngoài ra, mức độ hòa đồng của một người cũng được bộc lộ thông qua hoạt động điện của tim.

 Những người có sóng điện tim ổn định đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra về mức độ nhạy cảm.

Theo Stefan Koelsch - Giáo sư chuyên ngành tâm lý sinh học, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cá tính ảnh hưởng đến tim theo nhiều cách, có thể trực tiếp thông qua sự kết nối giữa não bộ và trái tim hoặc gián tiếp qua các kiểu hô hấp, quá trình sản sinh hormone trong cơ thể.

Trước đó, các nhà khoa học cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa hoạt động điện của tim và cá tính “lạnh lùng” của một số người. Với kết quả này, các nhà khoa học cho rằng, đây là một phương pháp đo lường tính cách của con người khách quan hơn nhiều so với các phương pháp hiện tại. Cách kiểm tra phổ biến nhất hiện nay vẫn là trả lời câu hỏi khảo sát, tuy nhiên, bằng cách này, tính cách con người không được bộc lộ thực sự bởi nhiều người thường chọn những câu trả lời chung chung, phù hợp với giới tính của mình hoặc thậm chí ngộ nhận về bản thân. Trong tương lai, các nhà khoa học cho rằng, có thể thông qua biểu đồ nhịp tim để nhận biết một số chứng rối loạn cảm xúc như trầm cảm hay bệnh tim mạch.

(Nguồn tham khảo: Bee)