Tìm thấy loài cóc cầu vồng trong truyền thuyết

Mèo Ú, Theo 00:00 18/07/2011

Sau gần 1 thế kỷ biến mất, chúng đã trở lại.

Chính xác kể từ năm 1920 tới nay, các nhà khoa học mới gặp lại loài cóc có 1-0-2 này. Thời xa xưa, chúng chỉ được lưu lại trên giấy tờ bằng một bức tranh phác thảo đen trắng cùng với lời mô tả về màu sắc sặc sỡ phần da. Chính sự huyền bí đó đã thúc đẩy giáo sư Indraneil Das và các đồng nghiệp lên đường săn tìm loài lưỡng cư trong truyền thuyết từ tháng 8/2010.
 
 
Gần một năm trôi qua, khi mà mọi người bắt đầu chán nản, cóc cầu vồng đã xuất hiện khi nhóm ông tới dãy núi Penrissen. AP cho biết, ba con cóc được tìm thấy trên ba cái cây riêng biệt, bao gồm một con đực, một con cái trưởng thành và một con đang lớn.
 
 
Về phần mình, ông Das từ chối tiết lộ địa điểm chính xác nhóm nghiên cứu của ông đã tìm thấy loài cóc cầu vồng Bornean hay còn gọi là cóc Sambas này vì lo ngại chúng sẽ bị săn bắt trái phép.

Còn nhớ, cách đây không lâu, loài cóc cầu vồng này được xếp vào “Top 10 loài cóc cần được tìm nhất trong những loài đã biến mất".