7 loài ếch cực lạ ở Haiti

Ái Nhi, Theo 11:31 14/01/2011

Chúng đặc biệt bởi cực kỳ hiếm và khác hẳn những đặc điểm bình thường của loài ếch mà chúng ta từng biết! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Địa hình ở Haiti chủ yếu là núi non hiểm trở xem với vùng đồng bằng nhỏ ven biển và thung lũng sông, chính đặc điểm này đã khiến sinh vật ở quốc gia này phong phú và đa dạng hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
 
Ếch La Hotte
 
 
Những nhà khoa học tìm thấy loài ếch này trong những khu rừng ở Haiti. Chúng sở hữu đôi mắt màu ngọc bích rất đẹp. Nó là một trong những loài mới nhất được được tìm lại ở Haiti trong hai thập kỷ gần đây và hiện nay hầu như không còn nhiều trên thế giới.
 
Các nhà nghiên cứu Bảo tồn Quốc tế và Nhóm chuyên gia động vật lưỡng cư đã phát biểu: “Haiti vừa trải qua thiên tại tồi tệ nhất trong lịch sử, nhưng chúng tôi muốn làm điều gì đó để Haiti nên tự hào vì những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Nó là biểu tượng của sự đấu tranh và bảo vệ Haiti.”
 
Ếch Hispaniolan
 
 
Nằm trên những tầng cao của tán rừng, loài ếch Hispaniolan dường như bị coi là tuyệt chủng từ năm 1991. Nhưng vào tháng 10/2010 chúng đã được tìm thấy với số lượng vô cùng ít ỏi. Hiện chỉ có 2% diện tích rừng nguyên sinh của Haiti được cho là "nhà" của loài ếch này. Có nghĩa là loài ếch Hispaniolan này có nguy cơ mất hẳn nơi sinh sống với tình trạng diện tích rừng giảm xuống đáng kể như hiện nay.
 
Ếch đào hang Macaya
 
 
Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp loài ếch đào hang Macaya, bởi từ năm 1996 loài này dường như đã biến mất hoàn toàn. Chúng sống phần lớn ở trong những nơi dưới lòng đất âm u. Con đực có thể nghe thấy tiếng con cái và sau đó xác định nơi con cái đặt trứng sau khi sinh.
 
Ếch Macaya tí hon
 
 
Loài ếch này là một trong những loài ếch bé nhất thế giới. Kích thước của chúng chỉ như một quả nho với chiều dài trung bình là 1,5 cm.
 
Ếch Ventriloqual
 
 
Loài ếch này có đặc điểm và hình dạng khá tương đồng với loài Hispaniolan. Chúng cũng đang bị đe dọa bởi môi trường sống không còn đa dạng và lượng thức ăn ngày càng khan hiếm hơn trước.
 
Ếch Mozart
 
 
Loài ếch này có cái tên của nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo, nhà khám phá Blair Hedges đã đặt tên nó dựa theo tên thiên tài âm nhạc Mozart bởi tiếng kêu rất "du dương" đặc biệt của nó.
 
Ếch La Selle
 
 
Lần cuối cùng người ta thấy loài này là từ năm 1985. Nhưng may mắn nó lại được tìm thấy lần vào năm ngoái. Rất nhiều đồng loại của nó phải đối mặt với sự nguy hiểm đang rình rập từng ngày.