Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn "sai toét"

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/04/2016

Bạn đã bao giờ nghe tới bảo tàng dương vật, bảo tàng bộ phận cơ thể người, bảo tàng ký sinh trùng... chưa? Hãy cùng trải nghiệm ngay sau đây!

Nói đến bảo tàng, hẳn không ít bạn sẽ lắc đầu ngán ngẩm và từ chối ngay khi được rủ. Bởi bạn cho rằng, đây chỉ là nơi trưng bày và lưu giữ những tài liệu, hiện vật khô khan, xưa cũ và chẳng có gì thú vị cả. Vào đó chỉ tốn thời gian và hít bụi mà thôi.

Nhưng không, dám cá rằng, đến với những bảo tàng này, bạn sẽ hoàn toàn thấy ngỡ ngàng đến thích thú về những hiện vật được trưng bày nơi đây. Và đôi khi bạn sẽ còn "đỏ mặt" hoặc hét lên vì... sợ nữa đấy!

1. Bảo tàng ký sinh trùng Meguro, Nhật Bản

Được thành lập vào năm 1953, bảo tàng ký sinh trùng Meguro ở Tokyo (Nhật Bản) với hơn 60.000 mẫu vật là nơi giúp bạn thỏa mãn trí tò mò khi được ngắm nhìn cận cảnh các mẫu vật ký sinh trùng như bọ ve, sán dây, cá bị nhiễm giun, các loại trùng độc...

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 1.

Tất cả sẽ được bảo quản trong lọ dung dịch kín nhưng hẳn cũng sẽ khiến nhiều bạn hoảng loạn về mức độ kinh dị về những sinh vật này.

Điểm sáng của bảo tàng là con sán dây dài 9m được "lôi" ra từ một phụ nữ thích ăn đồ sống hay bức hình chụp tinh hoàn phình to đáng sợ của một người khi bị nhiễm một loại ký sinh trùng nhiệt đới ẩn trong cơ quan sinh dục.

2. Bảo tàng dương vật ở Iceland

Đến Reykjavík, Iceland - bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm bảo tàng dương vật Phallological - nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu "của quý" của tất cả các loài động vật có vú được tìm thấy.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 2.

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc về "chìa khóa tình yêu" của giống đực: cấu tạo cũng như tác dụng trong việc duy trì nòi giống, bảo vệ trật tự bầy đàn của mỗi vật mẫu.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 3.
Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 4.

Hình ảnh "cái ấy" lớn nhất ở viện bảo tàng với cân nặng 70kg, dài 1,7m.

Được biết, chủ nhân của bảo tàng bắt đầu sưu tập loại "hàng độc" này từ năm 1974. Hiện bộ sưu tập này đang dừng lại ở khoảng 300 "cái ấy" của 92 loài động vật khác nhau.

Cái bự nhất trong bộ sưu tập "của quý" là của một chú cá nhà táng, với cân nặng tới 70kg và chiều dài 1,7m.

3. Bảo tàng điêu khắc dưới nước ở Mexico

Với mục đích nâng cao ý thức người dân địa phương, khách du lịch và phục hồi hệ sinh thái biển đang dần bị phá hủy ở vùng Isla Mujeres, chính quyền thành phố Cancun đã cho xây dựng bảo tàng dưới nước với hơn 400 tác phẩm điêu khắc có kích thước bằng với người thật.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 5.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 6.

Bức tượng được khắc họa theo các chủ đề, hình dáng, tư thế, biểu cảm khác nhau mang đến cho du khách trải nghiệm có 1-0-2.

Các tác phẩm điêu khắc được làm từ bê tông với độ pH trung tính với mục đích tạo ra một môi trường lý tưởng cho san hô sinh sống và phát triển.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 7.

Sau một thời gian, san hô sẽ mọc dần trên những bức tượng, tạo nên vẻ đẹp pha trộn giữa tự nhiên và nhân tạo đầy tính nghệ thuật.

4. Bảo tàng "thất tình" ở Croatia

Nằm tại Croatia, viện bảo tàng này chuyên trưng bày những hiện vật của một mối tình tan vỡ.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 8.

Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện riêng, gắn liền với một cuộc chia tay. Người đứng đầu bảo tàng cho rằng, việc để lại nơi đây những kỉ vật tình yêu đổ vỡ sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua nỗi buồn thất tình và bước về phía trước.

Bên cạnh những vật dụng quen thuộc như nhẫn, quần áo, vòng vèo các loại... nơi đây cũng lưu giữ khá nhiều đồ vật kì dị về những câu chuyện tình có phần quái lạ.

5. Bảo tàng "sung sướng" ở New York

Chính thức ra mắt công chúng từ năm 2002, bảo tàng Sex ở New York, Mỹ, thu hút rất nhiều du khách tới thăm cùng sự hiếu kì tột độ.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 9.

Tại đây trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về tình dục bao gồm tranh ảnh, trang phục và những hiện vật liên quan tới sex. Thông điệp mà bảo tàng này muốn truyền đạt là "Cần phải nhìn nhận vấn đề tình dục mở hơn".

6. Bảo tàng động vật bí ẩn Cryptozoology

Nếu thích tìm hiểu những sinh vật bí ẩn như quái vật hồ Loch Ness, hay quái vật ngoài hành tinh thì còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được đến thăm bảo tàng Cryptozoology ở Portland (Mỹ).

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 10.

Hiện, bảo tàng có hơn 10.000 mẫu liên quan đến các động vật bí ẩn. Đáng chú ý là xác nhồi bông của một quái vật Bigfoot và hàng chục bản in thạch cao các dấu chân của sinh vật này.

Tuy nhiên, không ít mẫu vật trong bảo tàng Cryptozoology được xác định là hàng giả. Nổi trội nhất là các mẫu tóc của quái vật Tuyết Yeti hay mẩu xương của quái vật tên Louisiana thì thực chất chỉ là xác của một con cá sấu.

7. Bảo tàng người ngoài hành tinh UFO ở Mỹ

Được thành lập năm 1991, bảo tàng UFO ở Roswell, New Mexico, Mỹ là nơi trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến sự kiện về vật thể bay không xác định (UFO).

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 11.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 12.

Một trong những hiện vật nổi tiếng ở Bảo tàng UFO có liên quan đến vụ UFO rơi tại Mỹ năm 1947. Cụ thể, vào tháng 7/1947, một vật thể không xác định (UFO) rơi gần thành phố Roswell, bang New Mexico, Mỹ.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 13.

Bảo tàng UFO còn trưng bày mô hình người ngoài hành tinh, đã được sử dụng trong bộ phim "Rosewell: Bí mật UFO".

Khi những bức ảnh chụp sau vụ rơi vật thể lạ trên, mọi người nhận thấy đó là một vật thể hình đĩa. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lại thông báo đó là một khinh khí cầu dự báo thời tiết. Điều này khiến giới truyền thông và dư luận phỏng đoán, thực chất đĩa bay chở người ngoài hành tinh đã gặp nạn nơi đây.

8. Bảo tàng chết chóc ở Mỹ

Bảo tàng chết chóc (Museum of Dead) là địa điểm tham quan rùng rợn nổi tiếng thế giới khi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật tái hiện hiện trường vụ án và bản sao các dụng cụ khám nghiệm tử thi...

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 14.

Đây thực sự không phải nơi dành cho người yếu tim

Thông qua những đồ vật chết chóc ghê rợn này, người phụ trách bảo tàng mong muốn truyền tải thông điệp: "Cuộc sống của con người vô cùng quý giá nên hãy trân trọng nó".

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 15.

Bên cạnh việc tái hiện cảnh chết chóc của con người, bảo tàng còn đem đến cho người xem nhiều tác phẩm nghệ thuật miêu tả cái chết của các loài động vật. Những tác phẩm này thường là thú nhồi bông.

9. Bảo tàng bộ phận cơ thể người Corpus ở Hà Lan

Với 7 tầng nhà, bảo tàng Corpus ở Oegstgeest (Hà Lan) đã giúp du khách có dịp "lộn" vào tận trong cơ thể mình và khám phá cơ chế hoạt động của nó.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 16.

Corpus sử dụng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng 3D để trình bày và giải thích tất cả các khía cạnh về cơ chế hoạt động của cơ thể con người giúp du khách có một cái nhìn chân thực và chính xác nhất.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 17.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 18.

Những nhà tổ chức hy vọng, sau khi ra khỏi bảo tàng người xem sẽ có một cách nhìn khác về cơ thể của mình và quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.

10. Bảo tàng tóc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Viện bảo tàng khá rùng rợn này nằm tại vùng ngoại ô Thổ Nhĩ Kỳ, trưng bày tóc từ hơn 1600 người phụ nữ trên thế giới.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 19.

Theo Chez Galip - người sáng lập ra viện bảo tàng, mái tóc là thứ có ý nghĩa đặc biệt với người phụ nữ. Vì vậy, anh muốn lưu giữ chúng lại như một cách để miêu tả "nét duyên thầm" của các cô gái.

Nếu nghĩ bảo tàng là nơi nhàm chán, 10 địa danh này sẽ chứng minh bạn sai toét - Ảnh 20.

Dẫu vậy, nhìn những lọn tóc xếp hàng chồng chéo, người ta không khỏi thấy rợn người, ghê hơn nữa là khu trưng bày được đặt trong một cái hang nhỏ và tối.

Nguồn: ViralNova