Thầy trò cùng tọa đàm trực tuyến về Đề án đổi mới trong ngành Giáo dục

Bít Tất, Theo Pháp luật xã hội 00:01 03/12/2013

Đây là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên được tự do bày tỏ ý kiến và đặt câu hỏi cho các thầy cô, những người có quyền hành trong ngành Giáo dục hiện nay.

Thời gian vừa qua ngành Giáo dục đã có rất nhiều quy định mới và thay đổi một số thứ. Trong đó có 2 vấn đề được chú trọng nhất đó là việc dạy thêm, học thêm và sắp tới là việc đổi mới sách giáo khoa phổ thông. Hai thay đổi này được đánh giá là quan trọng và đang được rất nhiều thầy cô, phụ huynh lẫn các bạn học sinh quan tâm.

Trong vấn đề dạy thêm, học thêm, dù đã được ban hành hơn 1 năm qua với đủ mọi biện pháp, thậm chí thanh tra của Sở GD&ĐT còn thực hiện nhiều đợt rà soát ở các trường học. Nhưng đến nay ở Hà Nội hay TP.HCM,... nói chung các thành phố lớn vẫn còn tồn đọng việc học sinh ngày ngày "cày" và "chạy sô" sau giờ học chính khóa. Vì đối với học sinh ở các thành phố lớn mà nói, việc học thêm gần như đã trở thành một nhu cầu cần có để bổ sung thêm kiến thức sau các buổi học tại trường. Do nhu cầu quá nhiều, kéo theo đó là có vô số các loại hình dạy kèm, dạy thêm "mọc" ra với đủ hình thức, khiến việc kiểm tra, rà soát cũng trở nên khó khăn. Quan trọng hơn là cho đến hiện nay, vẫn còn khiến một lượng đông phụ huynh, học sinh cứ luôn thắc mắc lý do "vì sao lại cấm học, cấm dạy?" nên chưa nắm rõ được vấn đề.

Thầy trò cùng tọa đàm trực tuyến về Đề án đổi mới trong ngành Giáo dục 1
Ảnh minh họa.

Song song đó, đề án đổi mới sách giáo khoa, kiểm tra, đánh giá thi cử mặc dù được xem là khâu đột phá. Tuy nhiên để triển khai hiệu quả trong thực tiễn, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng lại nảy sinh ra nhiều vấn đề khiến mọi người lo lắng. Đó là kỹ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá, ra đề thi của đội ngũ giáo viên, điều chỉnh quy chế thi phù hợp, chống tiêu cực trong thi cử, đảm bảo kết quả thi công bằng, đặc biệt là phải phản ánh đúng thực lực của mỗi thí sinh,... 

Chính vì có quá nhiều vấn đề cần phải đặt ra và giải quyết. Vì thế vào lúc 9h30 sáng ngày 4/12 tới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với 2 chủ đề: "Đột phá trong thi cử và khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm" và "Đổi mới sách giáo khoa phổ thông – cần tổng lực của nhiều ngành". 

Trong buổi tọa đàm này, tất cả mọi người gồm: học sinh, phụ huynh, giáo viên,... đều sẽ được tham gia phản ánh thông qua những câu hỏi, thắc mắc của chính mình xoay quanh hai chủ đề trên bằng cách gửi câu hỏi qua địa chỉ email: doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi tới số điện thoại: 08.048113

Ngay sau đó, các vị khách mời gồm: Ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PSG.TS NGƯT Đinh Xuân Khoa - hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Phó Giáo sư Văn Như Cương sẽ trực tiếp trả lời, phân tích những thắc mắc hoặc ý kiến của tất cả mọi người. 

Thông qua buổi tọa đàm này, hy vọng sẽ khắc phục những yếu kém kéo dài của nền giáo dục hiện nay, là kim chỉ nam cho việc tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo.