Ngày hội đọc sách của trường THPT Lômônôxốp Hà Nội

BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/03/2014

Vừa qua, đông đảo học sinh trường THPT Lômônôxốp đã có một buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa và bổ ích với “Ngày hội đọc sách”. <br/>

Đây là một hoạt động mới mẻ của trường Lômônôxốp nhằm mục đích xây dựng văn hóa đọc, tôn vinh giá trị của sách và tạo ra một sân chơi trí tuệ lành mạnh cho học sinh của trường.

Mở màn ngày hội đọc sách là sự kiện trưng bày "Gian sách nghệ thuật". Ngoài việc phải thể hiện sự sáng tạo riêng của mình trong việc sắp xếp khu trưng bày, mỗi tập thể lớp còn cử đại diện tham gia thuyết trình về ý nghĩa của gian sách lớp mình. 

Giải thưởng cho “Gian sách nghệ thuật” và “Cuốn sách em yêu” được trao cho những lớp, những học sinh có kết quả xuất sắc và ấn tượng. Trong đó, giải ”Cuốn sách em yêu” gồm 6 giải nhất thuộc về 6 học sinh của các khối 6, 7, 8, 9, 10, 11, đó là những học sinh: Trần Lê Hà, Phùng Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Cường Vân, Phạm Mai Linh, Trần Thị Kim Dung và Nguyễn Danh Phương Thảo.







Không chỉ vậy, nhằm mang lại niềm vui, niềm hứng khởi cho các bạn học sinh cũng như những khách mời, học sinh trong trường còn chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ đặc sắc như là hát, múa, đố vui, tiểu phẩm ngắn để giao lưu với khán giả cùng những phần quà hấp dẫn. Những tiết mục này đã gây nên sự hứng thú, tạo cho các em những dấu ấn và kỉ niệm đối với chương trình.













Ngoài "Gian sách nghệ thuật", chương trình còn có một gian “Ông đồ cho chữ”. Trong thời buổi hiện nay, khi hình ảnh ông đồ đang trong tình trạng “giấy đỏ buồn không thắm/ mực đọng trên nghiên sầu”, thì ý tưởng gian “Ông đồ cho chữ” là dịp để các bạn học sinh tìm hiểu thêm về một văn hóa truyền thống lâu đời của ông cha.


Bên cạnh những thành tích cao trong học tập, hằng năm, trường THPT Lômônôxốp còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. “Ngày hội đọc sách” là một hoạt động bổ ích, mang lại những giây phút thoải mái, vui vẻ bên bạn bè và thầy cô sau những giờ học căng thẳng. Chương trình còn giúp các em thêm hiểu biết về truyền thống, cũng như khơi dậy niềm đam mê với những cuốn sách khi văn hóa đọc đang dần phai tàn trong giới trẻ hiện nay.