Hoạt động khó khăn vì toát mồ hôi quá nhiều

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 00:00 25/06/2012

Bệnh có thể làm tay chân bủn rủn, mệt mỏi luôn đấy!

Khoảng 1 năm nay, em hay bị toát mồ hôi toàn thân bất kể thời tiết như thế nào, kèm theo đó là tình trạng cơ thể nhanh mệt mỏi, thậm chí có lúc chân tay bủn rủn không đi đứng nổi. Nó thường xảy ra mỗi khi em đau bụng tới kỳ nguyệt san hay khi phải chịu đau vì bị ngã hoặc bị thương như lần em bị trật chân. Mong bác sĩ giải đáp giúp liệu em đang mắc phải bệnh gì và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (thutha...@yahoo.com)

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã mắc chứng tăng tiết mồ hôi. Bệnh này gây rất nhiều phiền toái, nhất là khi phải bắt tay hoặc cầm bút viết vì tay luôn trong trạng thái ướt. Thêm vào đó vì mồ hôi ra nhiều nên còn làm cơ thể mất nước, mất muối và nhanh mệt mỏi.

Có nhiều nguyên nhân gây tăng tiết mồ hôi như do cảm xúc, vị giác, đến kỳ nguyệt san, bệnh về thần kinh giao cảm, khối u di căn chèn ép hoàn toàn thần kinh tủy sống, hạ đường huyết...
 
Dựa vào biểu hiện, người ta chia chứng bệnh này thành nhiều loại sau:

1. Toát mồ hôi ở tay chân:

Đây là chứng tăng tiết mồ hôi do cảm xúc, thường thấy trong mùa hè. Bàn tay, bàn chân bệnh nhân rất ướt, chân dễ nặng mùi.
 
Bệnh càng trầm trọng mỗi khi có xúc cảm đột ngột như vào phòng thi, nhận tin vui - buồn bất ngờ. Người bệnh thường lo lắng bồn chồn, dễ bị sang chấn tinh thần, mất bình tĩnh.
 
2. Tăng tiết mồ hôi vị giác:

Thường gặp trong một số bệnh như tiểu đường, zona, viêm hoặc chấn thương tuyến mang tai.
 
Triệu chứng cơ bản là ra nhiều mồ hôi tại các vùng trán, môi trên, quanh miệng, mũi và vùng giữa ngực; xuất hiện ngay sau khi ăn phải thức ăn cay nóng như tương ớt, nước sốt cà chua hoặc canh vừa sôi.
 
3. Tăng tiết mồ hôi toàn thân:

Nguyên nhân là do khí hậu nóng ẩm, lao động hay tập thể thao nặng, bất thường về hoóc môn (như cường giáp, tiểu đường, đến kỳ nguyệt san).

Biểu hiện: mồ hôi ra rất nhiều, thậm chí khiến quần áo ướt sũng, làm mất điện giải nên người bệnh nhanh mệt mỏi, chuột rút, ảnh hưởng khá lớn tới cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày
 
Nếu bị tăng tiết mồ hôi toàn thân thì cần tắm rửa thường xuyên, ở nơi thoáng mát, uống nhiều nước oresol hoặc nước muối đường (pha 1 thìa cà phê muối và 8 thìa cà phê đường vào 1 lít nước lọc) để bù điện giải.
 
Còn các trường hợp tăng tiết mồ hôi bàn tay, bàn chân và nách có thể được điều trị tại chỗ bằng cách bôi aluminum chloride 20% vào các buổi tối. Thuốc aluminum chloride cũng có thể được đưa vào cơ thể bằng phương pháp điện chuyển ion.
 
Khi các phương pháp trên thất bại, có thể phẫu thuật cắt bỏ hạch giao cảm ngực, hoặc tiêm huyết thanh nóng để diệt hạch thay cho phẫu thuật cũng đạt hiệu quả cao. Đối với tăng tiết mồ hôi ở nách kèm hôi nách, phẫu thuật là phương pháp ưu việt.

Vì vậy, bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa khám trực tiếp để tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả cho trường hợp của mình.
 
Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!