Điểm lại những giai đoạn phát triển của "núi đôi"

Hồ Lâm Ngọc Diệp (Theo Buzzle)-Theo PLXH, Theo 00:05 02/12/2010

Trong suốt cuộc đời của teen girl, núi đôi có tới 5 giai đoạn phát triển, đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc cũng khác nhau.

Giai đoạn đầu tiên

Đây là khoảng thời gian trước năm teen girl tròn 10 tuổi. Thật ra trong giai đoạn này có thể bạn sẽ không thấy bất kì thay đổi nào của ngực nhưng các chuyên gia sức khoẻ vẫn chia nó thành một giai đoạn riêng biệt để dễ dàng xác định các giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn này, teen girl sẽ phát triển nhanh toàn bộ cơ thể trừ vùng ngực nên có thể bạn không thấy đỉnh núi mà chỉ thấy có một quầng tròn màu hồng thôi!


Giai đoạn 2

Bắt đầu từ 8 tuổi đến 13 tuổi và khoảng thời gian này có thể xê dịch tuỳ theo di truyền và chế độ dinh dưỡng của teen girl. Đa số các XX vẫn chẳng thấy có sự thay đổi lớn nào ở vòng 1, nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng đây là một trong những bước đệm cực kì quan trọng cho sự phát triển của núi đôi vào giai đoạn dậy thì đấy!



Nguyên nhân là vì trong khoảng thời gian này, cơ thể của chúng mình bắt đầu tiết ra nhiều Leptin-một loại hormone tác động đến sự phát triển của quá trình dậy thì nói chung và sự phát triển của núi đôi nói riêng.Vì vậy trong giai đoạn này, đỉnh núi dần dần xuất hiện báo hiệu cho sự phát triển của tuyến vú.

Giai đoạn 3 - Tiền dậy thì

Ở độ tuổi từ 12 tới 14, đỉnh núi đôi sẽ xuất hiện rõ ràng và ngực bạn bắt đầu phát triển với tốc độ vừa phải. Đây là lúc teen girl bắt đầu được mẹ sắm cho những chiếc áo chíp đầu tiên.


Giai đoạn 4 - Dậy thì

Như chúng mình đã biết là trong độ tuổi dậy thì (12-15 tuổi tuỳ cơ thể mỗi người) thì núi đôi sẽ phát triển “chóng mặt” cùng với sự thay đổi của toàn bộ cơ thể. Bạn có thể thấy kích cỡ núi đôi tăng lên kèm theo những cơn đau nhức thấy rõ. Nhiều teen girl còn phát hiện là núi đôi có những vết rạn da màu hồng nhạt (may mắn là chúng sẽ biến mất sau một thời gian).

Các tuyến bên trong núi đôi bắt đầu phát triển rất nhanh nên khi kiểm tra chúng mình sẽ thấy có cục u bên trong. Thường thì đây hoàn toàn là dấu hiệu bình thường và sẽ mất đi khi teen girl trưởng thành. Tuy nhiên nếu sau tuổi dậy thì mà núi đôi vẫn xuất hiện nhiều khối u lạ thì bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra nhé!

Lúc này thì chiếc áo ngực hoàn chỉnh sẽ giúp bạn nâng đỡ và bảo vệ cô nàng núi đôi nhạy cảm.

Giai đoạn 5 - Phát triển tối đa

Giai đoạn phát triển cuối cùng của núi đôi, kéo dài đến 18 tuổi. Điều này có nghĩa là vòng 1 của chúng mình sẽ đạt mức tối đa có thể vào khoảng 18 tuổi và không phát triển thêm nữa.


Nếu bạn giữ cân nặng của mình ở mức ổn định thì kích cỡ của áo ngực cũng không đổi vì vòng 1 không có biến chuyển gì. Thế nhưng trong trường hợp bạn đột ngột tăng hoặc giảm cân sẽ khiến núi đôi phình lên xẹp xuống tỉ lệ theo số cân của bạn và làm bạn thay đổi kích cỡ áo ngực luôn.

Lời khuyên cho những teen girl muốn có vòng một đầy đặn là nên ăn uống điều độ đủ dinh dưỡng và thể thao đều đặn nhé!