Đứt cáp thang máy, 7 công nhân nguy kịch

Đức Tuỳ, Theo Gia đình & Xã hội 09:47 31/05/2017

Trong lúc các công nhân đang lên tầng trên làm việc bằng thang máy thì bất ngờ bị đứt cáp khiến nhiều công nhân không kịp thoát thân.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua (30/5) tại TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng đứt cáp thang máy tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại Công ty Hùng Thắng Phát (số nhà 37, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái) khiến 7 người bị thương nặng.

Đứt cáp thang máy, 7 công nhân nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường công trình xảy ra vụ tai nạn khiến 7 công nhân bị thương. Ảnh: H.Việt

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (31/5), lãnh đạo UBND TP. Móng Cái cho hay, vào thời điểm trên, trong lúc các công nhân đang lên tầng trên làm việc bằng thang máy thì bất ngờ bị đứt cáp khiến nhiều công nhân không kịp thoát thân.

Danh tính 7 nạn nhân được xác định gồm: anh Lò Văn Hoài (24 tuổi), trú tại huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), anh Bùi Phú Vững (40 tuổi); chị Ngô Thị Lượn (44 tuổi); anh Ngô Văn Hòa (45 tuổi); anh Trần Văn Thanh (35 tuổi); anh Nguyễn Văn Giang (36 tuổi) và anh Vũ Văn Sơn (24 tuổi), cùng trú tại huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương).

Đứt cáp thang máy, 7 công nhân nguy kịch - Ảnh 2.

4 nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế TP. Móng Cái. Ảnh: H.Việt

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của TP. Móng Cái có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đến Trung tâm y tế thành phố cấp cứu. Trong đó, có 3 nạn nhân bị thương nặng là anh Thanh, anh Vững và chị Lượn được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo TP. Móng Cái cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn và xác định, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đứt cáp thang máy, 7 công nhân nguy kịch - Ảnh 3.

Trong 7 nạn nhân thì có 3 nạn nhân bị thương nặng chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Ảnh: H.Việt

Theo tìm hiểu của PV, chủ đầu tư công trình lúc đầu là Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long. Công trình gồm 6 tầng, cao 23,5 m với tổng diện tích mặt sàn 1.593 m2.

Đến tháng 12/2015 đơn vị này đã chuyển nhượng công trình cho Công ty TNHH Hùng Thắng Phát có địa chỉ tại khu 1, phường Ka Long (TP. Móng Cái). Năm 2016, công ty này tiếp tục cho thi công công trình.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trước mắt, UBND TP. Móng Cái hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên 2 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Móng Cái đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.