Đột nhập những ngôi nhà cực chất cực xinh làm từ vỏ chai nhựa, Việt Nam cũng có một cái ở ngay Hà Nội

Hải Yến, Theo Helino 21:50 14/03/2018

Nhà làm từ vật liệu xây dựng thông thường thì xưa rồi. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, người ta còn xây được nhà bằng chai nhựa nữa cơ.

Trước giờ, nguyên liệu xây nhà truyền thống là gỗ, là xi măng, cốt thép... tất cả đều đã rất quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, bạn có tin rằng nhân loại có thể cất lên những căn nhà đẹp, bền vững từ một loại nguyên liệu không ai ngờ đến: chính là các vỏ chai nhựa?

Những căn nhà vững chãi mát mẻ từ phế liệu

Chai nhựa dùng xong, bạn quăng ngay vào thùng rác, còn với Robert Bezeau – người sáng lập dự án Plastic Bottle Village (Làng Chai Nhựa) lại chọn một cách tái sử dụng vô cùng sáng tạo. Ông cùng nhóm nghiên cứu của mình lên kế hoạch xây dựng một ngôi làng từ chai nhựa trên Đảo Colon, Panama, tại một khu đất rộng 33,6 ha nằm giữa một khu rừng nhiệt đới. 

Đột nhập những ngôi nhà cực chất cực xinh làm từ vỏ chai nhựa, Việt Nam cũng có một cái ở ngay Hà Nội - Ảnh 1.

"Ý tưởng xanh" này không chỉ thu gom được một lượng rác thải lớn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp những ngôi nhà đẹp độc đáo cho con người.

Những bức tường làm bằng chai nhựa có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là khả năng cách nhiệt. Chai được gắn trong các bức tường bê tông và nhiệt độ bên trong các ngôi nhà thấp hơn ngoài trời khoảng 17 độ. Chỉ riêng điều này đã là một điều quá đỗi kỳ diệu với người dân ở những vùng có khí hậu nóng cực độ.

Căn nhà hai ngăn đầu tiên được hoàn thiện bằng hơn 10.000 chai nhựa, có hệ thống điện nước cùng cửa sổ, cửa ra vào tiêu chuẩn. Đặc biệt, sau khi tham vấn các kiến trúc sư ở địa phương, ông Robert Bezeau còn đưa ra 3 mẫu thiết kế đảm bảo các ngôi nhà trong dự án "Làng chai nhựa" sẽ đủ tiêu chuẩn chống chọi được các hiện tượng thiên nhiên, kể cả động đất.

Kế hoạch của ông là xây dựng 120 ngôi nhà, một nhà nghỉ nhỏ, một cửa hiệu và một khu công viên nhỏ lý tưởng cho việc tập yoga và các hoạt động ngoài trời khác. Ước tính công trình sẽ tiêu thụ được khoảng 1,7 triệu chai nhựa. 

Ông cũng đã cam kết tạo ra một cơ sở giáo dục, thông qua đó có thể giúp cộng đồng thực hiện ý tưởng xây dựng độc đáo của mình bằng cách sử dụng chai nhựa. Dự án này sẽ góp phần khuyến khích các nước khác xử lý vấn đề rác thải, đồng thời cung cấp cho người dân một nơi an toàn để sinh sống.

Chàng thạc sỹ với công trình 25 ngôi nhà từ chai nhựa cho người tị nạn

Sinh ra và lớn lên trong trại tị nạn ở Awserd gần Tindouf, Tateh Lehbib Breica, 27 tuổi, đã xây dựng những ngôi nhà cho phép chịu đựng cảnh nắng nóng khốc liệt trong sa mạc. Và quan trọng hơn, chúng được làm từ chai nhựa.

Breica biết không dễ dàng gì để xây dựng nhà cửa trong điều kiện khí hậu nhiệt độ có thể tăng lên tới 45 độ C. Anh tự hỏi với kiến thức mình đang có, liệu có thể làm gì? Thế rồi, anh nhớ lại một bộ phim tài liệu về việc xây dựng từ những chai nhựa anh đã thấy trong suốt thời gian học đại học, và bắt tay vào làm việc.

Đột nhập những ngôi nhà cực chất cực xinh làm từ vỏ chai nhựa, Việt Nam cũng có một cái ở ngay Hà Nội - Ảnh 3.

Cận cảnh ngôi nhà bằng nhựa trong quá trình xây dựng

Nhà từ chai nhựa có thể chịu được bão tốt hơn bê tông, bùn, hoặc nhà lều, và đặc biệt có tính chống thấm nước. Cũng nhờ kiến thức, anh biết những ngôi nhà dáng tròn với bức tường dày sẽ đứng vững hơn để chống được bão cát. 

Breica xây dựng ngôi nhà đầu tiên với vật liệu độc đáo này cho bà ngoại của mình, bà đã bị thương trong một cơn bão cát. Sau đó hợp tác với UNHCR, Breica đã xây dựng được 25 ngôi nhà cho đến nay.

Đột nhập những ngôi nhà cực chất cực xinh làm từ vỏ chai nhựa, Việt Nam cũng có một cái ở ngay Hà Nội - Ảnh 4.

Thư viện làm từ chai nhựa ngay tại Thủ đô Hà Nội

"Thiết kế xanh" từ 8.800 vỏ chai nhựa này được xây dựng vào năm 2015 tại nông trại Tuệ Viên (Long Biên, Hà Nội). 

Không gian ở đây tràn ngập cỏ cây, yên tĩnh và thoáng đãng. Giữa những khu vườn trồng toàn rau củ quả theo phương pháp hữu cơ, có một ngôi nhà sừng sững hiện lên với vẻ ngoài độc đáo.

Căn nhà này chủ yếu xây bằng vỏ chai, ngoài ra có dùng thêm gạch, tre nứa và xi măng để kết dính. Dù làm bằng vật liệu tái chế nhưng gian nhà nhỏ nhìn khá vững chãi. Nó cao ráo, nhiều cửa sổ, mái và hiên dốc thoải, phủ tôn lạnh tạo cảm giác mát mẻ.

Ngôi nhà rộng chừng 10m2, bức tường được làm từ những chai nhựa đổ đầy cát khô, kèm theo gạch, tre nứa và xi măng để kết dính. Chúng giúp căn nhà ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. 

Hiện tại, căn nhà được định hướng sẽ trở thành một thư viện, một phần nhằm bảo tồn văn hóa đọc, và quan trọng hơn vẫn để tiếp cận thế hệ trẻ về vấn đề tái chế, vấn đề thay đổi thói quen tiêu dùng.

Nguồn: Inhabitat, The kid, Youtube