Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng"

Thùy Dương, Ảnh: Vũ Anh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/09/2013

18 tuổi, Tuấn Đạt đã sở hữu trong tay một bộ sưu tập thành tích dancesport cực "khủng" và là ông chủ của 1 trung tâm dạy nhảy cho teen. Tại So You Think You Can Dance năm ngoái, cậu cũng gây ấn tượng mạnh vì tài năng của mình.


Họ tên: Nguyễn Tuấn Đạt

Nickname: Sonic

DOB: 04/04/1995

Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia

Học sinh trường Japan Entertainment School

Thành tích:
 
2005: Cúp Bạc giải Khiêu vũ thể thao (KVTT) lần đầu tiên tại Việt Nam
 
2007: Cúp Bạc tại giải Singapore Lion City Open lần thứ 20
 
2008: - 2 HCV Tp.Hồ Chí Minh mở rộng
          - 4 HCV KVTT Hà Nội mở rộng
          - 1 HCV vô địch quốc gia cúp các câu lạc bộ.

2009: - 5 HC vàng 1 HC bạc vô địch trẻ quốc gia tại Nha Trang
          - 4 HC Vàng Mê Trang cúp mở rộng tại Hà Nội
 
2010: - 19 HCV các giải trong nước
 
2011: - Tham dự giải Germany Open Champion 2011
          - Quán quân Vũ điệu xanh VTV6
          - 10 HCV các giải cúp các câu lạc bộ
 
2012: - 4 HCV giải vô địch trẻ quốc gia
          - Top 6 Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance)
 
2013: - 2 HC vàng Thanh Hóa Open
          - 5 HC Vàng vô địch trẻ quốc gia tại Quảng Ninh
          - 1 HC vàng cúp các câu lạc bộ tại Hà Nội
 



Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 1

Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 2
Đạt Sonic
 
Chào Đạt. Hãy giới thiệu qua về bộ sưu tập thành tích khủng của bạn đi! 
 
Bộ sưu tập cúp và huy chương khiêu vũ thể thao này được mình sưu tập suốt 8 năm qua. Đó là thành quả của mồ hôi, nước mắt và những giây phút thăng hoa trên sân khấu. Hồi trước mình không để ý đến bộ sưu tập ấy đâu. Nhưng từ lúc xây sàn nhảy và làm 1 cái tủ để đựng thì mình cũng hơi bất ngờ về số lượng cúp và huy chương. Mình vui lắm, nhưng vẫn luôn tự nhủ đây mới chỉ là thành công bước đầu thôi, cần phải lấy đó làm động lực và cố gắng nỗ lực nhiều hơn để rèn luyện bản thân, mang về thêm thật nhiều giải thưởng.
 
Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 3Gia tài thành tích dancesport suốt 8 năm qua của Đạt

Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với dancesport vậy?
 
Hồi nhỏ mình có học võ Karate 5 năm trong quân đội. Đến năm 9 tuổi thì mẹ cho mình nghỉ tập võ và sinh hoạt tại câu lạc bộ Họa My. Năm 2005, mình đi thi giải khiêu vũ thể thao đầu tiên được tổ chúc tại HN khi mới chỉ luyện tập được 4 buổi, còn các bạn khác trong câu lạc bộ tập được 8 buổi rồi. Thật ra hồi đó mình chưa biết gì nhiều đâu nhưng cứ đi thi và may mắn được cúp bạc. Mình "bén duyên" với khiêu vũ thể thao từ đó đến nay đã được 8 năm. Bộ môn này hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa phát triển nhiều như các nước Châu Á khác. Dancesport có 2 trường phái Latin và Standard. Mình nhảy cả 2 thể loại này. Nhiều người nghĩ là nam trong dancesport thì rất ẻo lả nhưng không phải thế đâu, rất chuẩn men đấy! (Cười lớn).
 
Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 4

Chắc hẳn bạn có một quá trình rất nỗ lực để khổ luyện thành tài?
 
Hồi mới tập, thật ra mình cũng không thích khiêu vũ thể thao lắm. Nhưng càng về sau khi tập luyện mình càng thấy đam mê và những bước nhảy không biết từ bao giờ như là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Quá trình tập luyện có những lúc khó khăn lắm. Những giọt mồ hôi, máu và nước mắt cũng đã chảy ra nhưng vì đam mê nên mình luôn cố gắng để hoàn thành tốt. 

Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 5
 
Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 6

Bạn đã từng đi thi ở những đâu và bạn ấn tượng với nơi nào nhất?
 
Mình đã từng thi đấu ở các tỉnh thành trong nước như là Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đắk Lắk, Hải Dương, Quảng Ninh, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Định. Còn nước ngoài thì ở Thailand, Singapore, Chinese Taipei, Germany.

Mỗi cuộc thi đều để lại cho mình ấn tượng riêng, nhưng mình ấn tượng nhất với 2 giải. 1 là chương trình truyền hình So you think you can dance mùa đầu tiên tại Việt Nam. Giải đó mình được thử sức nhảy nhiều thể loại và được sống cùng với những người bạn có cùng niềm đam mê nhảy múa với mình.

Còn nói về thi đấu dancesport thì mình ấn tượng tại giải Germany Open Champion 2011 là 1 giải thi đấu lớn thường niên tại Đức, giải đấu quá hoành tráng và có rất nhiều người nhảy giỏi.
 
Bố mẹ có ủng hộ bạn trong việc luyện tập và thi nhảy không?
 
Bố mẹ rất ủng hộ và luôn động viên mình. Khi mình đi thi đấu, kể cả những giải nước ngoài hay trong nước thì bố hoặc mẹ luôn đi cùng để chăm sóc và động viên giúp mình luôn vững vàng. Mẹ cũng chính là người định hướng con đường mình đang theo đuổi. Hồi bé mình thích hiphop và cũng chưa biết khiêu vũ thể thao là gì. Nhưng mẹ sợ con tập xoay đầu xoay tay rồi gẫy tay. Vì thế khi mình tập khiêu vũ thể thao mẹ rất ủng hộ. Mình càng tập càng thích rồi tìm hiểu thêm về và từ đó mình đam mê bộ môn này.
 
Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 7
Tuấn Đạt và mẹ

Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ tập nhảy và những lúc đó bạn đã vượt qua như thế nào?
 
Có chứ! Có vài giải thi đấu mình thi không được tốt và kết quả cũng không như mong đợi, khiến mình cảm thấy hơi buồn và đôi khi mình muốn từ bỏ. Nhưng những bước nhảy đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi thì mình không thể bỏ nó được. Mình luôn tự nhủ một cách hài hước để an ủi mình rằng: "Thất bại là mẹ của thành công mà... nhưng đừng có quá nhiều mẹ là được!" (Cười).

Thật ra khi buồn mình chỉ tự kỷ tầm 1 đêm thôi rồi hôm sau lại bình thường. May mắn là mình luôn có 2 người bạn thân để trò chuyện tâm sự. Một bạn tuy đang ở Canada nhưng vẫn luôn theo sát, động viên mình trong lúc mình muốn từ bỏ tất cả. Mình tin rằng khi mình có thể cười ngay cả trong thất bại, đó là lúc mình đã đạt tới thành công thật sự.
 
Nhảy giỏi như vậy thì bạn có định gắn bó lâu dài với nghiệp nhảy không? 
 
Chắc chắn rồi! Bố mẹ đã tin tưởng và đã xây cho mình 1 phòng tập riêng để tự luyện tập và dạy nhảy tại nhà. Để giúp mình theo đuổi đam mê nghiệp nhảy này thì bố mẹ đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để đầu tư cho mình học nhảy từ bé đến giờ. Nhưng bây giờ có sàn nhảy tại nhà thì mình sẽ dạy học sinh để kiếm thêm thu nhập chi tiêu và giúp đỡ bố mẹ hơn. Đã đến lúc mình có thể báo đáp công ơn của bố mẹ rồi.

Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 8

Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 9
 
Chắc hẳn thầy giáo trẻ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi dạy nhảy?
 
Mình mới dạy nhảy nhưng cũng có những kỷ niệm rất thú vị. Nhớ nhất là một em học sinh từ Quảng Ngãi ra học của mình 3 tháng hè liên tục và không có ngày nào nghỉ cả. Những hôm ép xoạc em đau và khóc rất nhiều. Mình luôn động viên và hướng dẫn tận tình. Cuối cùng em cũng đã làm được và sẽ nói luôn cố gắng nhảy thật giỏi.
 
Ngoài nhảy, bạn có tham gia hoạt động nào khác không?

Mình đang là học sinh của trường Japan Entertainment School. Trường mình dạy nhảy, hát, và cả tiếng Nhật nữa nên mình may mắn được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị.

Cậu bạn 18 tuổi với bảng thành tích dancesport cực "khủng" 10
 
Dự định trong tương lai gần của bạn là gì?

Dự định trong tương lai thì mình rất muốn trở thành ca sĩ, từ hồi nhỏ mình đã có ước mơ đó rồi. Bên cạnh đó, mình luôn cố gắng luyện tâp để có thể đạt giải vô địch quốc gia bộ môn dancesport và nằm trong danh sách thi đấu các giải lớn như Asiad, Sea Games và Asian Indoor Game.
 
Cảm ơn Đạt vì những chia sẻ thú vị vừa rồi!