Ai Cập: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, 50 học sinh thiệt mạng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 18/11/2012

Ngày 17/11, vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bus chở học sinh đã cướp đi tính mạng của hơn 50 người dân Ai Cập, trong đó, hầu hết là trẻ em.

Vào ngày thứ Bảy, 17/11 vừa qua, 1 vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Assiut, Ai Cập, khiến 51 người thiệt mạng và 17 người bị thương nặng. Đây là 1 trong những vụ va chạm lớn nhất từ trước đến nay tại Ai Cập. Hầu hết các nạn nhân đều là trẻ em.

Ai Cập: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, 50 học sinh thiệt mạng 1

Vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra khi chiếc xe bus chở các em học sinh mầm non có độ tuổi từ 4 đến 6 tới trường và băng qua đường tàu hỏa tại thành phố Assiut cách thủ đô Cairo 350km về phía Nam.

Nhiều quan chức cấp cao đã lập tức có mặt tại hiện trường. Bộ trưởng bộ Giao thông, ông Mohammed Rashad al-Metainy và người đứng đầu cơ quan đường sắt đang phải chịu áp lực rất lớn. Được biết cả 2 vị quan chức này đều đã phải nộp đơn xin từ chức lên Thủ tướng Mohamed Morsy.

Ai Cập: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, 50 học sinh thiệt mạng 2

Ông Mohamed Ibrahim, cha của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn này cho biết: “Tôi đã không được nhìn các con vào lúc sáng trước khi chúng đi học bởi vì tôi phải làm việc. Tôi phải chấp nhận ý nguyện của Chúa. Số phận của các con đã được viết sẵn trước khi chúng được sinh ra đời. Các con tôi đều học Thánh Kinh Quran và đã viết rất nhiều vần thơ cho tôi. Có lẽ tôi sẽ được gặp lại các con trên thiên đường.”

Theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, ông Alaa Mamoud cho biết thanh chắn gần đường tàu đã không được hạ xuống khi chiếc tàu lao nhanh vào xe bus. Cảnh sát đang điều tra và lấy lời khai của các nhân viên đường tàu.

Ai Cập: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, 50 học sinh thiệt mạng 3

Chiếc tàu đã kéo lê chiếc xe bus gần 1km. Những chiếc giày, sách vở và cặp sách của các em học sinh giải dọc đường tàu. Vỏ chiếc xe bus méo mó được tìm thấy dưới gầm tàu.

Thủ tưởng Ai Cập ngay lập tức yêu cầu mở 1 cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân của vụ va chạm nghiêm trọng này. Những người dân địa phương đã lên tiếng phản đối Thủ tướng và yêu cầu ông từ chức.

Chính phủ đã trợ cấp cho cho gia đình mỗi nạn nhân số tiền bồi thường là 1.500USD. Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân bị thương sẽ được nhận 900USD.

Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra ngay sau vụ việc va chạm giữa 2 tàu hỏa khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ngày 10/11 khi 2 tàu chở khách đâm nhau tại tỉnh Fayoum, cách 90km về phía Nam Cairo. 1 cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn này là do sự cẩu thả của nhân viên phụ trách đường tàu.