Tai nạn giao thông thảm khốc, cha mẹ tử vong, bé trai 1 tuổi nguy kịch

Dân Trí, Theo 00:35 18/10/2012

Sau một ngày nhập viện Việt Đức vì bị tai nạn giao thông do xe ô tô đâm trực diện, bé H.G.B (14 tháng tuổi, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vẫn đang hôn mê. Bố mẹ cháu bé đều đã tử nạn.

Người nhà bệnh nhi H.G.B cho biết, hôm 16/10, khi bố mẹ em B chở con lưu thông trên xe máy tại Lạng Sơn thì tai nạn bất ngờ xảy ra, một chiếc ô tô đã đi ngược chiều đâm trực diện vào xe máy. Hậu quả là cha mẹ bệnh nhi B tử vong ngay tại chỗ, còn B cũng ngất đi, bị văng ra đường và được người dân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. 

Tuy nhiên, vì chấn thương quá nặng nên ngay trong sáng 16/10, cháu B đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tai nạn giao thông thảm khốc, cha mẹ tử vong, bé trai 1 tuổi nguy kịch

 Các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra tiên lượng tốt bởi tình trạng bệnh nhi rất nguy kịch. Ảnh: NLD. 

Khi nhập viện Việt Đức, cháu H.G.B rất nguy kịch. Theo chẩn đoán ban đầu, bé B. có những tổn thương lan tỏa rất nặng nề kèm viêm phổi nên việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn. Trong khi chấn thương vùng đầu vẫn chưa được xác định rõ và ngay khi nhập viện bé được theo dõi tích cực tại khoa Thần Kinh. 

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cháu H.G.B rất nguy kịch nên trong chiều 17/10, cháu đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực để theo dõi. Các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra tiên lượng cho sức khỏe cháu B bởi tình trạng rất nặng nề.