Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu

Tin Spiderum, Theo Thời Đại 07:00 04/06/2017

Nếu các công ty bình thường có những quy định rất khắt khe đối với nhân viên thì các “ông lớn” như Facebook, LinkedIn hay Uber làm ngược lại. Một trong những điều họ làm là đầu tư mạnh tay đồ ăn nhẹ cho nhân viên ngay trong giờ làm việc.

"Con đường ngắn nhất để tới trái tim nhân viên là qua dạ dày của họ"

Ít nhất, đó là điều các "ông lớn" trong ngành công nghệ nghĩ thế.

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 1.

Hình ảnh quán bar phục vụ đồ ăn miễn phí cho nhân viên mở cửa cả ngày tại văn phòng Facebook ở Manhattan

Khi tham quan các văn phòng của Yelp, Uber, LinkedIn, Facebook hay Kickstarter tại New York, ai cũng có thể nhận thấy nhà bếp của họ cực kỳ ấn tượng.

Từ những bữa ăn nhẹ tới những bữa tiệc thịnh soạn, đồ ăn miễn phí đang là một xu hướng mới tại những nơi này.

Yelp

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 2.

Hình ảnh quán cafe của riêng Yelp

Nếu xem xét về khía cạnh ẩm thực thì văn phòng Yelp tại Manhattan có thể coi là một nhà hàng khá tuyệt vời. Công ty có riêng cho mình một quán cafe, nơi nhân viên có thể kiếm cho mình một cốc cafe miễn phí sau một ngày dài làm việc.

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 3.

Hình ảnh một góc nhà bếp của Yelp tại thành phố New York

Văn phòng của Yelp tại thành phố New York còn có một nhà bếp phục vụ đầy đủ các loại đồ ăn nhẹ miễn phí.

Uber

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 4.

Hình ảnh nhà bếp của Uber tại Manhattan

Tương tự, văn phòng của Uber tại Manhattan cũng phục vụ bữa trưa miễn phí hàng ngày cho nhân viên. Một người phát ngôn của họ đã nói rằng lựa chọn phổ biến nhất cho bữa trưa thường là các món trứng tráng, trứng chiên với hành lá, xúc xích, thịt gà, và bánh mì nướng Pháp.

LinkedIn

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 5.

Các nhân viên LinkedIn tại văn phòng thành phố New York đang được phục vụ bữa trưa miễn phí

Nhân viên của LinkedIn được phục vụ miễn phí bữa sáng và bữa trưa mỗi ngày tại nhà bếp văn phòng. Thỉnh thoảng, LinkedIn cũng tổ chức các bữa ăn tự phát như mở các quầy bar pop-up (món salad cá tươi được chế biến theo phong cách Hawaii) hay các trạm bánh bích quy.

Facebook

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 6.

Hình ảnh nhà bếp của Facebook tại Manhattan

Văn phòng của Facebook tại Manhattan khá nổi tiếng nhờ đồ ăn của họ. Nhân viên bếp của công ty được làm việc trong một nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối đều được phục vụ miễn phí tại nơi này.

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 7.

Quầy bánh pizza, salad và sữa chua đông lạnh

Một trong những nơi yêu thích của các nhân viên là các quầy bánh pizza, quầy salad hoặc là quầy sữa chua đông lạnh được chế biến ngay tại công ty. Công ty còn thậm chí thuê cả đầu bếp chuyên nghiệp về nấu ăn cho nhân viên của họ.

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 8.

Hình ảnh khu vực phục vụ đồ ăn nhẹ cho nhân viên

Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực phục vụ đồ ăn nhẹ rải rác khắp văn phòng.

Kickstarter

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 9.

Bếp của Kickstarter tại Brooklyn

Ở Brooklyn, bếp của Kickstarter đồng thời là phòng cộng đồng của văn phòng. Thứ năm hàng tuần, nhân viên tập trung để chia sẻ bữa trưa kiểu gia đình ở đây.

Đồ ăn miễn phí nơi công sở đang là xu hướng mới của các công ty hàng đầu - Ảnh 10.

Một góc vườn rau trên sân thượng văn phòng của Kickstarter

Thậm chí họ còn tự trồng rau để phục vụ cho các bữa ăn cho nhân viên. Vườn rau của Kickstarter được trồng trên sân thượng, nơi đó trồng đủ các loại thảo mộc, dâu tây, hoa oải hương, ngải đắng, củ cải, rau kinh giới, sung, bí đao, cà chua, ớt, rau diếp và cải xoăn.