Diễn biến dịch Covid-19 ngày 20/3: Ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19, có 1 phi công người nước ngoài của Vietnam Airlines

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 07:53 20/03/2020

Theo Bộ Y tế, tính đến hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 87 ca dương tính với Covid-19, 122 người nghi ngờ nhiễm, gần 43.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tiếp tục cập nhật...

Phong toả, cách ly chung cư cao cấp ở Thảo Điền sau ca mắc Covid-19 số 91 là phi công người Anh

Đến chiều ngày 20/3, cơ quan chức năng tiếp tục phong toả, cách ly chung cư The Ascent (phường Thảo Điền, quận 2) để phòng chống dịch Covid-19. Đây là nơi sinh sống của ca mắc Covid-19 số 91 (BN91) là nam phi công hãng hàng không Vietnam Airlines, quốc tịch Anh (43 tuổi).

Phi công này là hành khách từ Anh về Việt Nam, sau đó thực hiện lái 2 chuyến bay từ TP. HCM - Hà Nội và ngược lại. Khi đáp xuống TP. HCM, bệnh nhân này đi nhiều nơi vui chơi trong 5 ngày trước khi phát hiện mắc Covid-19.

Đọc chi tiết tại đây


Ký quyết định gỡ phong toả phố Trúc Bạch sau 14 ngày cách ly

Kết luận phiên họp giao ban của BCĐ phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin, đến nay việc cách ly tại phố Trúc Bạch (nơi ở bệnh nhân số 17) được 14 ngày, tất cả người dân tại đây (189 người) đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong thời gian qua, TP cũng phun khử khuẩn một cách nghiêm túc toàn bộ khu phố cũng như hộ gia đình.

ong-nguyen-duc-chung-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-mot-so-can-bo-chua-tot-phai-xu-ly-hinh-su-1584536576-width600height400

Chủ tịch UBND TP giao ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường ngay chiều nay 20/3 ký quyết định gỡ phong tỏa toàn bộ khu vực cách ly tại đây.


Thêm 4 ca bệnh mắc COVID-19, một trường hợp là phi công người nước ngoài của Vietnam Airlines

Tối 20/3, Bộ Y tế công bố ca thứ 88 đến 91 mắc Covid-19:

CA SỐ 88 (BN88): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở : KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/03/2020. Từ ngày 12/03 đến 16/03/2020, BN tự cách ly tại nhà. Đến ngày 16/03/2020, BN thấy khó thở tức ngực và thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại B Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh,?tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH SỐ 89 (BN89): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Quận 7, Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản lên chuyến bay của hãng hàng không AirJapan (ANA) số hiệu NH 831, số ghế 28C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu bệnh phẩm rạng sáng ngày 18/3/2020. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH SỐ 90 (BN90): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Trong 1 tháng nay, bệnh nhân đến Barcelona - Tây Ban Nha thực tập ngành khách sạn. Ngày 15/3/2020, bệnh nhân từ Barcelona - Tây Ban Nha đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK188, số ghế 30C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392, số ghế 36A. Khi nhập cảnh, bệnh nhân sốt nhẹ, ho, chuyển khu cách ly tập trung của Hồ Chí Minh và lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.

CA BỆNH SỐ 91 (BN91): Bệnh nhân nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại Quận 2, Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là phi công hãng hàng không VietnamAirrline. Ngày 08/02/2020 là hành khách từ London - Anh về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN10, số ghế 5K. Tiếp sau đó, bệnh nhân chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội. Ngày 16/3/2020, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ Hồ Chí Minh - Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - Hồ Chí Minh trong cùng ngày. Từ ngày 13/3/2020 đến 18/3/2020 bệnh nhân lưu trú tại Hồ Chí Minh và tới một số địa điẻm ăn uống, giải trí. Ngày 17/3/3030, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18/3/2020 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hồ CHí Minh khám, nhập viện với tình trạng X-Quang có tổn thương nhu mô phổi phải. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18/3/2020. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/3/2020.


Cách ly 150 y tá, bác sĩ sau 2 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Chiều 20/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp trực tuyến của BCĐ phòng chống Covid-19.

Về 2 trường hợp BN 86, 87 mới được công bố, Chủ tịch UBND TP cho biết, 2 trường hợp này được xác định tối ngày 18/3 và đã cách ly kịp thời.

Hiện đã xác định được 96 bệnh nhân là trường hợp F2 nhưng có bệnh nền, đã xét nghiệm đã âm tính; 150 y tá, bác sĩ được cách ly tại Viện Tim bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra có 13 người nhà, người thân đã được phát hiện và cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn. Tất cả các trường hợp này bước đầu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với 146 trường hợp F2 ngoài xã hội, tất cả các trường hợp này phải cách ly 14 ngày và được theo dõi một cách chặt chẽ. Trước thời gian cách ly, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Cách ly tập trung bắt buộc toàn bộ khách quốc tế về Việt Nam

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không VN chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến tất cả hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Việc cách ly này có hiệu lực từ 0h ngày 21/3/2020.

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế.

Theo Giao thông

Ghi nhận ca dương tính Covid-19 thứ 86, 87

Theo thông báo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai: hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai đã được xác định dương tính với SARS-COV-2. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam mắc COVID-19.

- Ca bệnh số 86 (BN86): Bệnh nhân nữ, 54 tuổi, điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

- Ca bệnh số 87 (BN87): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

photo-1

Ảnh minh họa

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân số 34 (Bình Thuận) đã cắt sốt, ngừng ho

Tính đến ngày 20/3, sức khỏe bệnh nhân Covid-19 thứ 34 ở tỉnh Bình Thuận đã ổn định, cắt sốt và không còn ho nữa. Tuy đã cắt sốt, ngừng ho, nhưng kết quả xét nghiệm gần nhất vào ngày 18/3 cho thấy bệnh nhân 34 vẫn còn dương tính với virus SASR-CoV-2.

Ca siêu lây nhiễm ở Bình Thuận đã cắt sốt, ngừng ho - 1

Bệnh nhân 34 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Theo Dân Trí

Thanh Hóa: Ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bỉm Sơn

Chiều 20/3, ông Trịnh Xuân Hiệp - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn cho biết, khu cách ly tập trung của sư đoàn 390 vừa thông báo đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, ca bệnh được xác định đã dương tính là 1 bệnh nhân nam sinh năm 2000. Trước đó, bệnh nhân này đã đi từ Mỹ về Hungary, sau đó đi Matxcơva rồi về sân bay Nội Bài. Về tới sân bay, người này được nhân viên y tế tại sân bay lấy mẫu đi xét nghiệm. Kết quả sau được gửi về cho sư đoàn 1 (nơi bệnh nhân đang được cách ly) là đã dương tính.

thanh hoa ghi nhan them 1 ca duong tinh covid 19 tai bim son

Ảnh CTTĐT Bỉm Sơn.

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Hải Dương dời lịch tổ chức đám cưới, dừng họp chợ ở khu vực bệnh nhân 11 tuổi mắc Covid-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương mới đây vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện (địa phương là nơi ở của bệnh nhân thứ 73, 11 tuổi) và ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện này tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện Thanh Miện và xã Thanh Giang.

Tất cả học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, dời lịch tổ chức đám cưới, không tập trung đông người trên địa bàn xã Thanh Giang, động viên người dân ở nhà, hạn chế di chuyển.

Hải Dương dời lịch tổ chức đám cưới, dừng họp chợ và không tập trung đông người ở khu vực bệnh nhân 11 tuổi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương vận động người tiếp xúc với ca nhiễm 73 đi cách ly.

Kêu gọi nhân dân tự giác khai báo y tế có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 73. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1, F2, F3, F4).

Quảng Ninh cách ly 14 ngày những người đến từ địa phương có dịch Covid-19

Ngày 20.3, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này sẽ cách ly đối với tất cả người Việt Nam, nước ngoài di chuyển từ các địa phương trong nước đã có dịch Covid-19 đến Quảng Ninh bằng đường bộ, đường không, đường biển.

Tỉnh Quảng Ninh giao lực lượng liên ngành tại 10 chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ tại các tỉnh lộ, quốc lộ và cao tốc thực thi việc kiểm soát theo quy định trên.

Quảng Ninh cách ly 14 ngày những người đến từ địa phương có dịch Covid-19 - ảnh 1

Quảng Ninh lập 10 chốt kiểm soát người từ nơi khác đến

Theo Thanh Niên

Chồng và người thân của bệnh nhân 35 trốn khu cách ly về nhà

Sáng 20-3, nguồn tin của PLO cho hay, 5 người thân trong đó có chồng của nữ bệnh nhân thứ 35 (NTTN, 29 tuổi, nữ nhân viên Điện Máy Xanh, Đà Nẵng) đã trốn khu cách ly về nhà.

Những người này được cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) vào ngày 10-3, nhưng trốn khu cách ly về nhà nằm trong kiệt 408 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Chồng và người thân của bệnh nhân 35 trốn khu cách ly về nhà - ảnh 1

Sau khi phát hiện việc trốn cách ly này, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã lập tức về nhà cưỡng chế đi cách ly lại.

“Những người này cho rằng nhớ nhà, lo nhà cửa không ai trông nên bỏ trốn khỏi khu cách ly”, nguồn tin này cho hay.

Theo PLO

Bác gái bệnh nhân Covid-19 số 17 phải can thiệp tim phổi nhân tạo

Hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) đang điều trị cho 27 trường hợp mắc Covid-19. Trong số này, nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, đó là bệnh nhân 17 (chị N.T.H.N, SN 1993, trú phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), bệnh nhân số 25 người Mexico, bệnh nhân số 27 người Anh và bệnh nhân số 24 người Ireland.

Riêng với 2 trường hợp bệnh nhân nặng là nữ bệnh nhân người Việt 64 tuổi (BN19 - bác gái của bệnh nhân số 17) kèm bệnh lý nền là rối loạn tiền đình và nam bệnh nhân người Anh (BN26) 69 tuổi kèm bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp2 hiện vẫn được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Cả hai bệnh nhân này đã được đặt thở máy (từ ngày15/3), lọc máu. Hai bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát, các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nỗ lực cùng các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, hô hấp, truyền nhiễm… được Bộ Y tế tăng cường điều động từ Bệnh viện Bạch Mai liên tục hội chẩn trực tuyến hàng ngày để hỗ trợ điều trị cho hai bệnh nhân này.

Riêng nữ bệnh nhân số 19, do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng- Bộ Y tế đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bệnh nhân thứ 18 được xuất viện

photo-1-1584673104202122855062

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dặn dò bệnh nhân tiếp tục tự cách ly 14 ngày sau khi xuất viện.

Ngày 20/3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (bệnh nhân thứ 18) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7/3.

Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7/3.Bác sỹ Chu Thị Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần, trong đó 2 lần đầu có kết quả dương tính, lần 3 (ngày 14/3), lần 4 (16/3) và lần 5 (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thời điểm xuất viện, anh N.V.T có thể trạng bình thường, được bệnh viện hỗ trợ xe chở về nhà.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TPHCM sắp đón 17.000 người Việt từ vùng dịch về nước

Chiều 19/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong 10 ngày tới, dự kiến, Thành phố sẽ tiếp nhận khoảng 17.000 người Việt Nam trở về nước và có mong muốn được cách ly tại TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các lực lượng cần tính toán lại các khu cách ly tập trung; khả năng đáp ứng về giường bệnh, bác sĩ, y tá, điều dưỡng và đội ngũ phục vụ, trang thiết bị… để đảm bảo không bị lúng túng khi triển khai.

TPHCM sắp tiếp nhận 17.000 người Việt từ nước ngoài  - ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

"Cần lên phương án cụ thể từ tổng số giường, tổng số người tiếp nhận về… theo lộ trình trong 10 ngày tới, điều chỉnh khu nào tiếp nhận trước, khu nào tiếp nhận sau. Trước mắt là phát huy hết công suất khu cách ly tại Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM", ông Phong nhấn mạnh.

Tạm miễn thị thực đơn phương đối với công dân Belarus, Nga và Nhật Bản

Ngày 19-3, Bộ Ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh đối với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản.

Theo đó, nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định bắt đầu từ 12 giờ ngày 21-3-2020, tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản và tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực cấp cho công dân Belarus, Nga, Nhật Bản gốc Việt Nam và thân nhân của họ.

fast-mask

Ảnh minh hoạ

Tây Ninh bác bỏ tin đồn người dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia dương tính Covid-19

Chiều 19/3, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Cường khẳng định thông tin một số bà con người Chăm tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia trở về, dương tính với Covid-19 là bịa đặt.

Ông Cường khẳng định: "Toàn bộ kết quả xét nghiệm của những bà con này đều âm tính. Sau khi dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia trở về nước, tất cả những người này đều đã được cách ly và hiện đều khỏe mạnh".

85 ca dương tính, 122 ca nghi nhiễm và 42.918 người phải cách ly

Theo đó, báo cáo cập nhật lúc 23 giờ ngày 19/3 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 122 ca nghi mắc Covid-19 và 42.918 trường hợp phải theo dõi y tế.

Cũng theo báo cáo này, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 85 trường hợp mắc Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 20/3: Ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19, có 1 phi công người nước ngoài của Vietnam Airlines - Ảnh 30.