Clip: Dòng phương tiện vẫn ung dung "tại vị" bất chấp xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa xin đường khiến nhiều người bức xúc

Thục Hạnh, Theo Helino 12:12 10/03/2018

Chiếc xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa trên đường làm nhiệm vụ nhưng bất chấp điều đó, dòng phương tiện vẫn ngổn ngang phía trước, nhiều xe nghe tiếng còi vẫn ung dung "tại vị" mà không chịu nhường đường.

Người ta hay so sánh "cứu người như cứu hỏa" để nói về việc cứu chữa bệnh nhân phải thực sự khẩn cấp, bức thiết như việc chữa cháy, khống chế hỏa hoạn. Trong danh sách những phương tiện được nhường đường khi làm nhiệm vụ, xe cứu hỏa của lực lượng PCCC cũng đứng đầu tiên, được ưu tiên hơn cả xe quân sự, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp hoặc thậm chí là xe cứu thương.

Thế nhưng mới đây một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại sự việc chiếc xe cứu hỏa đang trên đường làm nhiệm vụ, mặc dù liên tục rú còi, phát loa xin nhường đường thế nhưng lại không được các phương tiện khác chấp hành khiến nhiều người bức xúc, bất bình.

Clip: Dòng phương tiện vẫn ung dung "tại vị" bất chấp xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa xin đường khiến nhiều người bức xúc - Nguồn: FB

Trong đoạn clip, chiếc xe cứu hỏa đang chạy nhanh trên đường để làm nhiệm vụ, còi xe rú vang, các chiến sĩ PCCC cũng liên tục phát loa để xin nhường đường: "Yêu cầu các phương tiện phía trước di chuyển về lề đường bên phải của mình nhường đường cho xe chữa cháy làm nhiệm vụ".

Cách đó không xa, nơi xảy ra vụ cháy cột khói bốc cao ngùn ngụt, các chiến sĩ PCCC còn nói chuyện với nhau: "Ây, vụ này không đơn giản đâu".

Thế nhưng bất chấp hiệu lệnh, nhiều phương tiện trên đường vẫn ung dung di chuyển mà không hề giảm tốc độ, tạt vào lề hay có bất cứ dấu hiệu gì để chấp hành. Có nhiều đoạn do không được hỗ trợ nhường đường, xe cứu hỏa phải lấn sang làn đối diện để vượt lên thế nhưng đành bất lực bởi ở làn đó cũng không có ai chịu tấp vào lề dành ra khoảng trống.

Thậm chí ở gần khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn, rất đông người dân cùng phương tiện gồm xe đạp, xe máy, ô tô đều đứng tràn ra giữa đường để theo dõi vụ cháy. Dù thấy xe cứu hỏa từ xa đi đến, nhiều người vẫn không chịu đứng gọn hoặc di chuyển phương tiện của mình đi.

Clip: Dòng phương tiện vẫn ung dung tại vị bất chấp xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa xin đường khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 2.

Nhiều xe ô tô không chịu nhường đường khi nghe hiệu lệnh - Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip vừa được đăng tải lên Facebook đã rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng bức xúc trước thái độ thờ ơ, hành động không chịu nhường đường của nhiều tài xế, cho rằng họ quá coi thường sự khẩn thiết của việc chữa cháy, đồng thời vô ý thức trong việc chấp hành hiệu lệnh của xe công vụ.

Bạn T.D bức xúc: "Cháy to thế kia mà không chịu nhường xe cứu hỏa đi qua, giờ tưởng tượng nhà mình bị cháy mà xe cứu hỏa đến chậm do tắc đường các ông nghĩ thế nào? Quá vô ý thức!".

"Nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng cũng chỉ vì xe cứu hỏa không kịp đến, mà nguyên nhân cũng là do người dân chẳng ai chịu nhường đường. Nhiều người cứ hay chửi lực lượng PCCC là chậm trễ thế nhưng chính mình mới là người gây nên sự chậm trễ đó" - chị U.N đồng ý kiến.

Clip: Dòng phương tiện vẫn ung dung tại vị bất chấp xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa xin đường khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 3.

Gần hiện trường, người dân tập trung theo dõi sự việc mà không chịu nhường đường - Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó nhiều hình ảnh về sự chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh xe cứu hỏa, cứu thương ở nước ngoài cũng được nhiều người mang ra so sánh để "làm bài học".

"Ở Nhật Bản hay nhiều nước khác, có xe cứu hỏa hay cấp cứu rú còi là tất cả các xe đều tấp vào 2 lề, nhường phần đường ở giữa cho xe công vụ đi qua. Thế mà ở đây các bác lại cứ đường giữa mà đi, rõ chán" - anh T.K bình luận.

Hình ảnh người dân nước ngoài nghiêm chỉnh nhường đường cho xe công vụ được cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh: FB

Clip: Dòng phương tiện vẫn ung dung tại vị bất chấp xe cứu hỏa liên tục rú còi, phát loa xin đường khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 5.

Và hình ảnh chiếc xe cứu thương ở Việt Nam kẹt cứng trong biển người - Ảnh: FB

Điều 22, Luật Giao thông: Quyền ưu tiên của một số loại xe

1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang.

2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1: Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày