Hà Nội: 20 lính cứu hỏa giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đường Vành đai 3

Phương Thảo, Theo Thời Đại 10:40 28/12/2017

Sau va chạm giao thông, cabin chiếc xe tải bị dập nát, biến dạng hoàn toàn, tài xế và phụ xe mắc kẹt bên trong bị thương. 20 chiến sĩ PCCC đã kịp thời có mặt giải cứu nạn nhân giữa trời mưa rét.

Khoảng 5h sáng ngày 28/12, Phòng CS PCCC & CHCN chuyên nghiệp số 8 nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Cảnh sát PCCC TP Hà Nội về vụ tai nạn giao thông trên cầu cạn đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì (đoạn đối diện trường Đại học Thăng Long thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngay sau khi nhận tin, Phòng CS PCCC số 8 đã lập tức điều 3 xe (xe chỉ huy, xe cứu hộ cứu nạn và xe chữa cháy) cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Hà Nội: 20 lính cứu hỏa giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đường Vành đai 3 - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp cận được hiện trường, Chỉ huy đơn vị đã điều ngay 1 tổ trinh sát tới hiện trường và nắm bắt được 1 xe tải mang BKS 15C-243.. va chạm mạnh vào phần phía sau xe tải mang biển BKS 89C-149.. phía trước cùng chiều khiến cho đầu xe tải mang BKS 15C-243.. bị biến dạng hoàn toàn, kính vỡ vụn. 

Ngay sau đó, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin và 1 nạn nhân đã được đưa ra để cấp cứu. Qua kiểm tra, gọi hỏi, trấn an nạn nhân xác định nạn nhân mặt bị chảy nhiều máu, tay có thể cử động, phần thân dưới và hai chân bị kẹp trong xe tuy về cơ bản các nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng nếu không kịp thời cấp cứu thì rất nguy hiểm đến tính mạng.

Hà Nội: 20 lính cứu hỏa giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đường Vành đai 3 - Ảnh 2.

Tài xế và phụ xe bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Ngay lập tức chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo một tổ triển khai cọc đèn chiếu sáng vào vị trí CNCH và chủ động phân luồng giao thông để phục vụ công tác CNCH. Cùng với đó, một tổ triển khai đội hình máy phát, bộ thiết bị thủy lực và kích HOMACHO để banh phần đầu xe của ô tô BKS 15C-243.. đồng thời dùng xích và máy ép thủy lực giữ cố định được phần đầu xe.

Hà Nội: 20 lính cứu hỏa giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đường Vành đai 3 - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC tiến hành đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khoảng 10 phút, lực lượng CNCH đã tạo ra một khoảng không gian đảm bảo an toàn tính mạng cho 2 nạn nhân. Cũng chỉ sau đó ít phút, Trung sĩ Nguyễn Đức Trung, Trung sĩ Đinh Văn Trường của Đội Cứu nạn Cứu hộ của Phòng CSPCCC số 8 đưa thành công 2 nạn nhân đầu xe ra khỏi xe, chuyển ra cho lực lượng cứu thương đưa đi cấp cứu.

Hà Nội: 20 lính cứu hỏa giải cứu tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đường Vành đai 3 - Ảnh 4.

Sau khi cứu hộ thành công các nạn nhân, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ theo quy định. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên đường Vành đai 3 ùn tắc theo hướng đi Cầu Thanh Trì, lực lượng CSGT đã phải đứng điều tiết để các phương tiện di chuyển theo hướng khác, không đi lên đường Vành đai 3.