Chuyện giờ mới kể: CEO G2 Esports cho rằng họ có lẽ đã thua nếu gặp Invictus Gaming trong trận chung kết MSI 2019

MẠNH ĐĂNG, Theo Sport5.vn 23:01 22/05/2019

Perkz, Wunder muốn trả thù IG trong trận chung kết MSI 2019 vì thất bại tại CKTG 2018. Nhưng CEO G2 Esports, Ocelote lại có thể "thở phào" nhẹ nhõm vì ông cho rằng họ có lẽ đã thua nếu gặp IG.

Carlos “Ocelote” Rodriguez từng là một người chơi đường giữa đáng gờm tại LMHT châu Âu. Anh thi đấu trong màu áo SK Gaming từ đầu năm 2010 tới cuối năm 2013. Đầu năm 2014, Ocelote đã tự thành lập đội tuyển Gamers2, bây giờ là G2 Esports. Anh là người đã đem về những ngôi sao tài năng nhất châu Âu để mang về danh hiệu quốc tế trở lại cho khu vực này.

Chuyện giờ mới kể: CEO G2 Esports cho rằng họ có lẽ đã thua nếu gặp Invictus Gaming trong trận chung kết MSI 2019 - Ảnh 1.

G2 Esports vô địch MSI 2019.

G2 Ocelote ăn mừng sau chiến thắng.

Tại MSI 2019, Ocelote luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển của mình. Anh thường xuyên chia sẻ những video ăn mừng sau mỗi chiến thắng của G2 Esports.

Sau chức vô địch LEC mùa xuân 2019, Ocelote tuyên bố: "Khi bạn tạo nên một đội hình như G2 Esports, bạn không chỉ muốn thắng ở khu vực mà còn cả thế giới". Quả thực, G2 Esports đã làm được điều này. "Thực sự mà nói, chức vô địch MSI đã chứng minh những gì chúng tôi nghĩ là đúng, một đội phương Tây có thể vô địch thế giới. Chúng tôi đã tạo ra một con quái vật. Việc đi đâu cho chức vô địch MSI 2019 của phương Tây thật tuyệt vời. Kết quả này đã chứng minh những nỗ lực của chúng tôi đã được đáp trả", Ocelote trả lời twingalaxies.

Trong trận chung kết, G2 Esports đã hủy diệt Team Liquid với tỉ số 3-0 và thiết lập trận BO5 nhanh nhất lịch sử. Ocelote tự tin dự đoán họ sẽ thắng 3-0 hoặc tệ nhất sẽ là 3-1 trước Team Liquid. Nhưng nếu phải đối đầu cùng Invictus Gaming, đây sẽ là thử thách khó khăn.

Các thành viên G2 Esports tỏ ra không mấy vui vẻ khi họ đối đầu Team Liquid ở trận chung kết. Họ muốn được gặp và đánh bại IG, sau đó nâng cao chiếc cúp vô địch MSI 2019. Đại diện Trung Quốc đã loại họ khỏi CKTG vào năm ngoái tại trận bán kết. Và ở vòng bảng MSI 2019, G2 Esports thua trắng cả 2 trận. 

Nhưng ông chủ G2 Esports không nghĩ vậy. Ocelote "thở phào" khi không phải gặp IG: "Thú thật, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đối đầu với IG. Tôi nghĩ chắc chắn họ là đội mạnh nhất nhì thế giới. Nếu phải đối đầu với IG, có lẽ chúng tôi đã không giành được chức vô địch".

Chuyện giờ mới kể: CEO G2 Esports cho rằng họ có lẽ đã thua nếu gặp Invictus Gaming trong trận chung kết MSI 2019 - Ảnh 3.

Ocelote ăn mừng cùng G2 Esports khi vô địch LEC mùa xuân 2019.

Ocelote cho biết dàn sao G2 Esports sẽ dành một vài ngày để thư giãn, trở về với gia đình sau chức vô địch MSI 2019. Ngay sau đó, ông chủ của họ sẽ mời tất cả tới một nhà hàng tuyệt vời để trò chuyện và cùng nhau ăn mừng. Chắc chắn, họ sẽ có một bữa tiệc hoành tráng sau khi làm nên kỳ tích cho LMHT châu Âu.

Nhưng khoảng thời gian "xả hơi" của G2 Esports sẽ chẳng thể kéo dài lâu khi giải đấu LEC mùa hè 2019 sẽ sớm trở lại vào 7/6 sắp tới. Theo Ocelote, đội tuyển của họ sẽ cần phải tập trung cao độ và giữ được áp lực tốt nhất. Họ đã đối đầu với những đội tuyển hàng đầu thế giới, là Rookie, là TheShy hay Faker. Giờ đây, họ sẽ trở lại LEC với những đối thủ yếu hơn. Vì vậy, G2 Esports cần thích nghi và xem mọi đối thủ như nhau và chơi tập trung cao độ và tôn trọng đối thủ.