Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu năm

Thế Đại, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 23/02/2018

Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, hàng trăm thanh niên đã lao vào tranh cướp bằng được chiếc chiếu cói với mong muốn sẽ sinh được quý tử trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu xuân.

Sáng ngày 23/2 (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch) ở thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã diễn ra lễ hội "Đúc Bụt" với sự tham gia của hàng trăm thanh niên.

Với quan niệm, cướp được chiếu hay nhặt được vài sợi chiếu cói sót ở sân đền vào ngày hội (ngày mùng Tám tháng Giêng âm lịch hàng năm), sau đó làm lễ dâng lên các ngài với lòng thành thì sẽ sinh được con trai, vậy nên rất đông nam thanh niên đã cùng nhau hào hứng tham gia lễ hội này.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 1.

Ba thanh niên trong làng là những người chưa vợ, khỏe mạnh, gia đình học thức, được chọn vào vai Bụt chính và Bụt phụ

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 2.

Sau khi có mặt tại đền chính, ba Bụt gồm một Bụt chính và hai Bụt phụ được người dân "hộ tống" đưa đi tắm ở giếng làng.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 3.

Tiêu chuẩn để chọn bụt là gia đình gia đình văn hoá, con cái ngoan ngoãn, trai chưa vợ, bố mẹ ông bà song toàn.

Trùm chiếu lên cho Bụt là một nghi thức có ý nghĩa quan trọng bởi theo tâm linh ai giành được manh chiếu sẽ mang lại may mắn cả năm, các gia đình nào chưa có con cái sẽ sinh được quý tử. Khi bụt vào cổng đình làm lễ xong, hàng nghìn người dân đã vào giằng co, cướp chiếu.

Năm nào cũng vậy, có ba thanh niên trong làng là những người chưa vợ, khỏe mạnh, gia đình học thức, được chọn vào vai Bụt chính và Bụt phụ. Năm nay 3 thanh niên được chọn là Nguyễn Duy Hoàng (16 tuổi), Nguyễn Văn Phong (16 tuổi), Nguyễn Kim Dân (23 tuổi).

Mở đầu phần hội, 3 bụt sẽ được làm lễ trong đền Đức Bà, sau đó tắm ở giếng nước thiêng đầu thôn. Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sĩ rèn đúc vũ khí tụ nghĩa, dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng. 

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 4.

3 thanh niên xuống ao, lấy bùn trát kín toàn thân.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 5.

Các ông Bụt được bọc trong những chiếc chiếu cói

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 6.

Chiếc chiếu cói chụp lên đầu mỗi bụt, trên đỉnh là bó mạ non xanh mướt.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 8.

Sau đó lần lượt được bảo vệ đưa về sân đình

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 9.

Phần hấp dẫn nhất của lễ hội là nghi thức cướp chiếu cói.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 10.

Với mong muốn lấy được manh chiếu sẽ có tài lộc, con cái, đông đảo người dân đã giành giật trong hội Đúc Bụt ngày 23/2 tại Vĩnh Phúc.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 11.

Một số thanh niên bất chấp leo lên cây cao với mong muốn giành được chiếc chiếu cói

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 12.

Gia đình nào khao khát sinh con trai đều cử người xông vào cướp chiếu.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 13.

Một người đàn ông cố gồng người chen vào đám đông để cướp được sợi chiếu

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 14.
Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 15.

Họ cho rằng dù chỉ cướp được một sợi chiếu đã là rất may mắn.

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 16.

Chiếc chiếu cói được nhóm thanh niên trai tráng lao vào giành giật mong may mắn

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 17.

Cảnh tượng cướp chiếu xảy ra khá lộn xộn

Chùm ảnh: Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu cầu quý tử trong lễ hội Đúc Bụt đầu năm - Ảnh 18.

Thậm chí, không ít người đã giẫm đạp, giằng co, chửi bới nhau để cướp được chiếu mang về nhà.

Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian lâu đời, nhằm ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ, tập hợp lực lượng, rèn đúc vũ khí của Ngọc Kinh công chúa - nữ tướng tài ba, trí dũng vẹn toàn, hưởng ứng lời kêu gọi của Hai Bà Trưng đền nợ nước, trả thù nhà, diệt giặc Tô Định (những năm 40 sau CN).

Do đó, thời gian gần đây, hàng năm lễ hội Đúc Bụt thường có cảnh hàng trăm thanh niên lao vào tranh cướp dù chỉ là những manh hay sợi chiếu và xảy ra nhiều hình ảnh phản cảm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày