Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 20/02/2018

Cứ mùng 5 Tết hàng năm, người dân lại đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa truyền thống thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Sáng nay mùng 5 Tết (20/2), hàng ngàn người dân cũng đã về dự lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Tới dự lễ hội tại Gò Đống Đa có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, một số địa phương và TP Hà Nội.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 1.

Sáng mùng 5 Tết, người dân tề tựu tại gò Đống Đa dự lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 2.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc, ghi dấu công tích vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Gò Đống Đa, tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 4.

Câu chuyện lịch sử Hoàng đế Quang Trung đả phá quân Thanh xâm lược được tái hiện đầy trang trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong ôn lại, cách đây 229 năm, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do ngàn đời của nhân dân ta; là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 5.

Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 6.

Tái hiện chiến công lừng lẫy của người anh hùng áo vải.

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 7.

Năm nay, Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).

Hàng ngàn người dân đổ về dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết - Ảnh 8.

Hào khí trận chiến đấu với 20 vạn quân Mãn Thanh của vua Quang Trung.

Các đoàn tế lễ, kiệu rước có mặt từ trước 7h sáng với những nghi thức trang trọng nhất. Trên sân khấu, câu chuyện lịch sử Hoàng đế Quang Trung đả phá quân Thanh xâm lược được tái hiện lại. Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Tuồng Trung ương biểu diễn đã tái hiện lại hào khí trận chiến đấu với 20 vạn quân Mãn Thanh của người anh hùng áo vải.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày