Chủ tịch huyện Văn Yên: “Sẽ xin ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục hay dừng nghi lễ treo cổ trâu”

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:48 05/02/2017

Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết nghi lễ treo cổ trâu tế thần tại đền Đông Cuông có từ nhiều đời nay. Trước thông tin cho rằng nên loại bỏ hủ tục tế lễ này, ông Hải cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Liên quan đến đoạn clip chia sẻ chuyện treo cổ trâu tế Mẫu tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái diễn ra vào tháng Giêng hàng năm đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Tối 5/2, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, ông đã nắm bắt được thông tin về vấn đề này trên mạng xã hội.

Ông Hải cho biết, đền Đông Cuông là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây là ngôi đền thờ Thánh Mẫu có từ cách đây hàng nghìn năm. Ông Hải thừa nhận trong lễ hội có tục treo trâu tế thần và tục lệ này vẫn được bà con nhân dân khắp các đời truyền lại hằng năm. Lễ hội diễn ra vào ngày Mão đầu tiên của năm mới và năm nay ngày Mão đầu tiên rơi vào ngày 13/1 Âm lịch (tức mùng 9/2).

Chủ tịch huyện Văn Yên: “Sẽ xin ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục hay dừng nghi lễ treo cổ trâu” - Ảnh 1.

Con trâu bị buộc dây thừng treo cổ lên cành cây cho đến chết. Ảnh facebook

Nghi lễ treo trâu chỉ là 1 nghi lễ trong việc tế thần, tâm linh... Phần lễ hội còn nhiều hoạt động khác. Nghi lễ này được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15-20 phút cho đến khi con trâu chết thì làm vật tế thần.

"Dân gian quan niệm tục lệ này rất linh thiêng, mọi năm rất đông người dân đến xem lễ hội và cũng chưa có phản ánh nào về vấn đề này mà mọi người đều chấp nhận lịch sử để lại. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng con trâu là đầu cơ nghiệp, làm như vậy có điều gì hơi ác. Thật ra thế hệ sau này không phải tự nghĩ ra làm mà từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác", ông Hải chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho hay đơn vị sẽ có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến từ người dân. Phía Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã nắm bắt sự việc và trong một vài ngày tới sẽ trực tiếp lên địa phương họp bàn cụ thể.

"Hiện chúng tôi đang giao các cơ quan ban ngành lập ban tổ chức lễ hội. Tục treo trâu hằng năm vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, năm nay trước thông tin người dân phản ánh, chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến. Trong ngày mai (6/2), khi họp thường trực chúng tôi sẽ bàn kỹ về vấn đề này sau đó chúng tôi phải có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ đó có tiếp tục duy trì nghi lễ này hay không, còn các nghi lễ khác vẫn diễn ra bình thường", ông Hải nói.