Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi

Đình Đình, Theo Thời Đại 14:59 02/05/2017

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc đang hết sức xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh tượng cao thủ Thái Cực Quyền nổi tiếng bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Trận quyết chiến giữa hai võ sư đại diện cho hai hình thức võ thuật truyền thống và hiện đại diễn ra vào ngày 27/4 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận nước này.

Cao thủ Thái Cực Quyền đã bị võ sĩ MMA đánh bại trong vòng 10 giây ngắn ngủi.

Võ sư Lôi Lôi, 41 tuổi, người sáng lập ra phái Lôi Công (sấm sét) - một nhánh của Thái Cực Quyền - đã so tài cùng võ sĩ MMA nổi tiếng Trung Quốc Từ Hiểu Đông, 38 tuổi, đến từ Bắc Kinh - người được mệnh danh là "gã điên" vì ra đòn tấn công hết sức tàn nhẫn.

Qua đoạn video, có thể thấy ngay khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, Từ Hiểu Đông đã lập tức lao vào tấn công. Trong lúc đó, Lôi Lôi vẫn đang giữ tư thế phòng thủ.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 2.

Vị cao thủ Thái Cực Quyền bị đối thủ dồn vào góc sân đấu. Sau đó, Từ Hiểu Đông đánh ngã Lôi Lôi và liên tục tấn công đối phương bằng những cú đòn hiểm hóc. Lôi Lôi không có khả năng phản đòn, chỉ biết nằm yên chịu trận dưới đất.

Chỉ trong vòng khoảng 10 giây, Lôi Lôi bị hạ đo ván trước sự thất vọng tràn trề của những người hâm mộ. Và tất nhiên, trận đấu đã kết thúc một cách chóng vánh với phần thắng nghiêng về phía Từ Hiểu Đông.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 3.

Ngay sau trận so tài, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chế nhạo Lôi Lôi là "kẻ lừa đảo", "thùng rỗng kêu to"... Bên cạnh đó, một số người lại chỉ trích bộ môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc quá yếu kém khi đem so sánh với võ thuật hiện đại.

Kẻ chiến bại Lôi Lôi giải thích môn phái của anh vẫn còn quá non trẻ so với lịch sử lâu đời của võ thuật Trung Quốc. Anh cũng nhấn mạnh, trận đấu này anh tham gia với tư cách cá nhân chứ không hề đại diện cho bộ môn Thái Cực Quyền như nhiều người đồn thổi.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 4.

Còn Từ Hiểu Đông cho rằng Thái Cực Quyền không phải là môn võ phòng thân và cũng không thể giúp con người trường sinh bất lão như lời những người giảng dạy thường đi rêu rao. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định mức học phí đắt đỏ là cực kỳ không xứng đáng với chất lượng giảng dạy.

MMA - Mixed Martial Arts: võ thuật tổng hợp, võ tự do là môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 6.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 7.

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông được mệnh danh là "gã điên" vì những đòn tấn công tàn nhẫn.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 8.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 9.

Lôi Lôi mặt đầy máu sau trận đấu.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 10.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 11.

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA hạ đo ván trong vài giây ngắn ngủi - Ảnh 12.

Từ Hiểu Đông đã hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền trong vòng 10 giây.