Cần cân nhắc những tiêu chí nào để chọn trường Đại học phù hợp?

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 29/06/2017

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 vừa mới kết thúc, các bạn thí sinh bây giờ chắc đã bớt đi phần nào lo lắng và áp lực. Tuy nhiên vẫn còn một "cửa ải" nữa phải vượt qua, đó là bạn sẽ chọn trường Đại học như thế nào?

Chúc mừng các bạn thí sinh đã vừa vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Vậy là kỳ thi quan trọng nhất, và những ngày tháng vất vả miệt mài ôn thi đã kết thúc. Các 99er đã bớt đi phần nào lo lắng và áp lực rồi. Thế nhưng vẫn còn một việc rất quan trọng nữa, đó là chọn trường Đại học như thế nào để vừa phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân, tài chính của gia đình cũng như bảo đảm công việc trong tương lai của bạn ?

Có rất nhiều tiêu chí bạn phải cân nhắc khi lựa chọn trường Đại học mình sẽ theo học. Điều này rất quan trọng vì nó tác động tới môi trường học tập và những gì bạn sẽ thu lại được sau 4 năm. Chọn trường dựa vào lực học là chưa đủ, bạn còn cần cân nhắc thêm các yếu tố dưới đây:

Chất lượng đào tạo & bằng cấp

Cần cân nhắc những tiêu chí nào để chọn trường Đại học phù hợp? - Ảnh 1.

Hãy tìm hiểu giảng viên, giáo trình, danh tiếng, xếp hạng… để nắm chắc về chất lượng đào tạo của ngôi trường bạn định theo học

Đây chắc chắn là yếu tố đầu tiên bạn cần cân nhắc. Một trường Đại học có chất lượng đào tạo tốt sẽ trang bị cho bạn nền tảng kiến thức, hệ thống kỹ năng mềm thiết yếu và trải nghiệm giá trị. Thêm vào đó, cũng nên tìm hiểu xem bằng cấp của trường có được quốc tế công nhận không? Sau khi tốt nghiệp, bạn có dễ dàng học lên cao , hay làm việc ở các môi trường quốc tế, thậm chí là ở nước ngoài?

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Cần cân nhắc những tiêu chí nào để chọn trường Đại học phù hợp? - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất hiện đại giúp bạn học "vào" hơn, dễ dàng cập nhật các xu hướng mới trên thế giới

Chắc chắn rồi, cơ sở vật chất có sự ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập, giảng dạy. Một ngôi trường khang trang, trang thiết bị hiện đại, đầy đủ sẽ giúp việc học tập của bạn dễ dàng, thuận lợi hơn. Bạn sẽ được tiếp cận với những nguồn tài nguyên học tập phong phú, cập nhật liên tục và có đủ những tư liệu, thiết bị để tham khảo, thực hành. 

Học bổng và các hỗ trợ về học phí

Hầu hết các trường đều có học bổng cho sinh viên đang theo học, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Với những trường có chính sách học bổng tốt (có thể vừa cho học bổng khi bạn đang theo học hoặc cho tân sinh viên), bạn sẽ vừa được động viên tinh thần, tiếp thêm động lực khi những kết quả, nỗ lực của mình được ghi nhận. Và không thể phủ nhận là học bổng sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng trang trải học phí trong những năm tháng sinh viên.

Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định ghi danh và có những chuẩn bị thật tốt về mặt hồ sơ bạn nhé. 

Các hoạt động ngoại khoá

Cần cân nhắc những tiêu chí nào để chọn trường Đại học phù hợp? - Ảnh 3.

Hoạt động ngoại khóa "chất" sẽ giúp bạn có cuộc sống sinh viên tràn ngập sắc màu

Hoạt động ngoại khoá thể hiện nhịp sống sinh viên, sự cân đối, phân bổ thời gian hợp lý giữa học tập và rèn luyện, tạo nên nét bản sắc của sinh viên mỗi trường. Không chỉ thế, hoạt động ngoại khóa sẽ khiến việc học tập bớt nhàm chán, bạn sẽ được thư giãn, giao lưu và có thêm cơ hội để phát triển bản thân. Hoạt động ngoại khóa sôi nổi trong một môi trường chất lượng sẽ giúp sinh viên mở rộng mạng lưới, thêm nhiều cơ hội có việc làm ngay khi ra trường, hoặc thậm chí start-up thành lập doanh nghiệp riêng cùng bạn bè của mình nữa đấy.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Cần cân nhắc những tiêu chí nào để chọn trường Đại học phù hợp? - Ảnh 4.

Các trường Đại học có liên kết mạnh với doanh nghiệp sẽ thường xuyên tổ chức sự kiện hướng nghiệp cho sinh viên - Tìm hiểu thật kỹ để nắm chắc tương lai của mình bạn nhé

Khi tìm hiểu về một trường đại học, bạn nên tham khảo tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Có bao nhiêu % sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể xin được việc đúng ngành nghề và thành công trong sự nghiệp, trường đại học có liên kết nhiều với các đơn vị tuyển dụng hay không... - hãy tìm hiểu kỹ và cân nhắc các yếu tố này để đưa ra quyết định hợp lý nhất.

Chỉ một câu hỏi chọn trường thôi, nhưng bạn có thể nhận được rất nhiều đáp án khác nhau. Không có một câu trả lời nào là đúng hay sai tuyệt đối, điều quan trọng là bạn cần suy nghĩ kĩ càng và xem xét tổng thể vấn đề. Một quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn chọn được trường và ngành học ưng ý, để mỗi ngày đến trường đều tràn đầy hứng khởi, và tương lai của bạn sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. 

Để giúp các bạn có thể cân nhắc và lựa chọn đúng đắn hơn về ngôi trường mình sẽ theo học, sắp tới, Đại học RMIT Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện có tên "Đại học nào cho bạn?" ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Cùng giải bài toán chọn trường nhiều biến số này tại sự kiện nhé!

Link đăng ký:

Hà Nội: 8h30, Chủ Nhật 9/7/2017, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình

TP. HCM: 8h30, Chủ Nhật, 23/7/2017, 702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7