Cách làm kẹo chocolate nhân caramel bằng cách mở tủ lạnh 3 lần

PAN, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/05/2016

Để làm được mẻ kẹo chocolate nhân caramel, bạn sẽ phải đóng mở tủ lạnh kha khá lần đấy!

Ai mê kẹo sô cô la Hershey hẳn đều biết đến Reese’s Peanut Butter Cup – kẹo chocolate nhân bơ đậu phộng nổi tiếng đã làm say mê bao trái tim hảo ngọt bấy lâu nay.

Cách làm kẹo chocolate nhân caramel bằng cách mở tủ lạnh 3 lần - Ảnh 1.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt tay làm một phiên bản khác của món kẹo này bằng cách thay nhân bơ đậu phộng thành caramel đảm bảo vừa dẻo vừa thích hơn cả bơ đậu phộng nhé!

Nguyên liệu làm kẹo chocolate:

- 300g sô cô la

- 120ml sữa tươi không đường hoặc kem tươi (heavy cream)

- 100g đường

- 50g bơ mặn

- 5g muối

Cách làm kẹo chocolate như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên ta làm caramel trước nhé! Bạn cho đường vào một cái nồi nhỏ đun trên lửa vừa đến khi đường tan hết và đổi sang màu caramel.

Bước 2:

- Cho bơ vào rồi khuấy đều đến khi bơ tan hết thì thêm sữa tươi vào rồi tiếp tục khuấy. Bạn chú ý cẩn thận ở bước này, do sữa tươi lạnh sẽ làm hỗn hợp dễ bị bắn.

Bước 3:

- Đun trong 1', đến khi caramel sôi thì bắc ngay xuống bếp, thêm muối vào rồi khuấy đều. Để cho hỗn hợp caramel nguội hoàn toàn trước khi bắt đầu đổ vào.

Bước 4:

- Cho chocolate vào tô lớn. Đổ nước vào 1 cái nồi, đặt tô chocolate lên trên rồi bắc lên bếp. Đun cho đến khi nước sôi và chocolate chảy ra, vừa đun vừa khuấy đều, đến khi chocolate tan hết là được.

Bước 5:

- Nhẹ nhàng dàn đều một phần hỗn hợp chocolate vào lòng và xung quanh thành cốc giấy đã lót sẵn lên khuôn cupcake. Bạn nhớ để dành một ít chocolate lại làm lớp trên cùng nữa nhé!

Bước 6:

- Đặt khuôn vào tủ lạnh khoảng 30', cho chocolate đông lại. Sau đó, bạn lấy ra, đổ caramel vào trong các khay chocolate rồi cất lại vào tủ lạnh cho đến khi caramel cũng đông lại.

Bước 7:

- Cuối cùng, bạn lấy khay ra, đổ chocolate lên mặt rồi tiếp tục để tủ lạnh cho lớp chocolate này đông lại nữa là hoàn thành.

Khi ăn, bạn lấy chocolate ra khỏi tủ lạnh và rắc vài hạt muối vừa trang trí vừa để cân bằng vị ngọt nha!

Cách làm kẹo chocolate nhân caramel bằng cách mở tủ lạnh 3 lần - Ảnh 9.

Trông món kẹo chocolate của chúng ta hoành tráng vậy chứ mà cách làm chỉ bao gồm có mở đóng tủ lạnh 3 lần thôi!

Cách làm kẹo chocolate nhân caramel bằng cách mở tủ lạnh 3 lần - Ảnh 10.

Nguồn: Le Creme de la Crumb