Tìm ra protein giúp giảm béo, loài dơi mới "cứng" ở Việt Nam
Cùng các cập nhật: Phóng xạ cao gấp 1.000 lần ở ngoài khơi Nhật Bản, vắc-xin viêm gan C.
|
Tìm thấy cánh rừng hóa thạch 300 triệu năm ở châu Á |
Giống hệt như thành phố Pompeii La Mã, một cánh rừng nhiệt đới 300 triệu năm được lưu giữ nguyên vẹn nhờ bị chôn vùi dưới lớp tro phun ra từ núi lửa thời tiền sử, mà ngày nay là khu vực phía Bắc của Trung Quốc.

Hình ảnh tái dựng vi tính của cánh rừng 300 triệu năm bị chôn vùi dưới tro núi lửa ở Trung Quốc.
Cánh rừng hóa thạch này được xác định ở gần khu vực tỉnh Ôn Châu. Nhờ hoạt động khai thác than mỏ gần đó làm lộ thiên những dải đất khổng lồ, các nhà nghiên cứu đã khảo sát được cánh rừng ở quy mô lớn với 1.000m2 lớp tro ở ba địa điểm khai quật gần nhau.
Các nhà thực vật học đã xác định được tất cả 6 loài cây gồm dương xỉ ở tầng thấp và những loài cây cổ đại, cao khoảng 20 mét, ở tầng cao. Họ cũng xác định được một loài cây thuộc họ dương xỉ đã tuyệt chủng có tên Noeggerathiales, từng được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu nhưng ở châu Á thì chúng phổ biến nhất ở khu vực này.

Một mẫu hóa thạch thân cây trong cánh rừng cổ đại, tương tự như cánh rừng hóa thạch ở đây.
Các chuyên gia khẳng định lớp than ở đây có độ tuổi khoảng 298 triệu năm. Niên đại này rơi vào đầu kỷ Permian (thời kỳ Tiền Khủng long), khi mà các địa mảng Trái đất vẫn đang di chuyển tiến vào nhau tạo ra siêu lục địa Pangea. Bắc Mỹ và châu Âu vẫn gắn liền còn Trung Quốc khi đó là hai lục địa con.
Bởi vì tro núi lửa đã bao phủ toàn bộ một phạm vi rừng rất rộng chỉ trong vài ngày (thời tiền sử), thực vật của cánh rừng được bảo tồn giống hệt như khi chúng mới đổ, thậm chí nhiều cây vẫn nguyên xi tại địa điểm chúng mọc.
(Nguồn tham khảo: Huffington Post, Dailymail)
|
Phát hiện loài dơi mới ở Việt Nam |
Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế vừa phát hiện thêm một loài dơi mới tại Vườn Quốc gia Cát Bà và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray của Việt Nam - TS Vũ Đình Thống, chuyên gia nghiên cứu về loài dơi thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) cho biết.
Loài dơi mới này có tên là dơi nếp mũi Grip-phin (tên khoa học là Hipposideros griffini) rất hiếm trên thế giới và mới chỉ ghi nhận được tại Việt Nam. Số lượng cá thể dơi nếp mũi Grip-phin không nhiều.

Trong tổng số hơn 300 cá thể dơi thu được tại các địa điểm trong cả nước, chỉ có 17 cá thể dơi nếp mũi Grip-phin. Dơi nếp mũi Grip-phin có thể phân biệt với các loài dơi khác trong cùng giống Hipposideros bởi tần số siêu âm, kích cỡ cơ thể và đặc điểm sinh học phân tử. Tần số siêu âm của dơi nếp mũi Grip-phin thuộc khoảng 76,6 - 79,2 kHz, khác xa so với tần số siêu âm của loài dơi nếp mũi quạ (thuộc khoảng 64,7 - 71,4 kHz).
Mô tả chi tiết và những thông tin liên quan đến loài dơi nếp mũi Grip-phin được công bố trên tạp chí Journal of Mammalogy số tháng 2/2012. Ảnh của loài dơi này đã được đã được chọn làm ảnh trang bìa của tạp chí Journal of Mammalogy. Phát hiện trên đã tăng số lượng loài dơi cho Việt Nam lên thành 108 loài, 8 họ, 33 giống và số lượng này vẫn còn tiếp tục kéo dài thêm nữa.
(Nguồn tham khảo: Đất Việt)
|
Phát hiện protein giúp giảm béo |
Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto (Nhật) đã phát hiện một loại protein có khả năng giúp cơ thể đốt cháy chất béo sau những bữa ăn no nê, giàu đạm.

Protein GPR120 được phát hiện có khả năng giúp cơ thể đốt cháy chất béo sau những bữa ăn no nê, giàu đạm.
Các nhà khoa học đã so sánh những con chuột có chứa một loại protein được gọi là GPR120 với những cá thể cùng loài không mang loại protein này, rồi cho chúng ăn những thực phẩm có hàm lượng chất béo cao.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, những con chuột không mang trong mình GPR120 nặng hơn 15% so với nhóm chuột có loại protein này, đồng thời chúng cũng tích tụ lượng chất béo cao gấp 2 lần nhóm còn lại.
Các nhà khoa học Nhật cũng đã tiến hành phân tích chuỗi gen của khoảng 20.000 người ở châu Âu, kể cả tại Pháp và Anh. Họ phát hiện, những người có gen GPR120 đột biến đối mặt với nguy cơ bị béo phì cao gấp 1,6 lần những người còn lại.
Dựa vào kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học Nhật kết luận rằng, protein GPR120 có khả năng phát hiện chất béo và góp phần kích thích cơ thể đốt cháy chất béo.
Hãng thông tấn NHK dẫn lời giáo sư Gozo Tsujimoto, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định việc phát triển các loại thuốc kích hoạt protein GPR120 sẽ giúp ngăn chặn tình trạng béo phì.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
|
Phóng xạ cao gấp 1.000 lần ở ngoài khơi Nhật Bản |
Các nhà khoa học phát hiện phóng xạ hạt nhân từ nhà máy Fukushima ở Thái Bình Dương, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 644km. Nồng độ phóng xạ xezi-137 đo được cao gấp 10 - 1.000 lần so với mức bình thường.

Xezi-137 không phải là chất phóng xạ duy nhất rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhưng chất này được quan tâm đặc biệt vì có thể ảnh hưởng lâu dài tới môi trường. Chu kỳ bán rã của chất xezi-137 là 30 năm.
Tiến sĩ Hartmut Nies, thuộc Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA), cho biết: “Chất phóng xạ xezi-137 sẽ bị pha loãng khi ở cách bờ biển trên 30km và nếu không phải là nước mặn, bạn có thể uống mà không ảnh hưởng tới sức khỏe”.
(Nguồn tham khảo: Livescience)
|
Đã tìm ra mẫu vắc-xin viêm gan C |
Nhóm nghiên cứu viên Đại học Alberta, Canada vừa công bố đã tìm ra một chủng vắc-xin sẽ có thể chống hầu hết mọi chủng virus viêm gan C, căn bệnh gây hại cho 200 triệu người trên thế giới và cho đến hiện tại vẫn chưa có vắc-xin đặc trị.

John Law, nghiên cứu viên nhóm phát triển mẫu vắc-xin viêm gan C trường Đại học Alberta, Canada.
Mặc dù vắc-xin chữa viêm gan A và B đã được chế tạo từ lâu, việc phát triển vắc-xin viêm gan C cho tới nay vẫn là một thử thách khổng lồ. Viêm gan C thực ra còn gây hại hơn cả HIV ở chỗ nó có tất cả 6 chủng virus cơ bản và hàng trăm các chủng phụ khác, khiến cho việc phát triển một vắc-xin duy nhất có khả năng chống mọi chủng virus được các nhà khoa học cho là điều không thể.
Điều bất ngờ là, mẫu vắc-xin này được tạo ra từ một chủng virus đơn và sau khi thí nghiệm trên 60 người khỏe mạnh, vắc-xin có khả năng làm cơ thể sinh ra những kháng thể giúp vô hiệu hóa mọi khuẩn virus chính. Tức là, vắc-xin đơn này có thể trị hàng loạt chủng virus viêm gan C hiện nay, có tiềm năng trị được mọi virus viêm gan C.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Alberta cũng lưu ý rằng họ vẫn cần những thí nghiệm sâu hơn. Cụ thể là, “điều chưa hẳn chắc chắn là liệu cơ thể người tiếp nhận có sản xuất ra kháng thể có thể vô hiệu hóa được chủng virus chính không và nếu những kháng thể này có thể, quy mô của quá trình vô hiệu hóa sẽ lớn đến đâu?”. Bên cạnh đó, có thể sẽ mất khoảng 5 đến 7 năm nữa mới đưa được mẫu vắc-xin này sản xuất đại trà.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày