"Hương vị Việt Nam" qua góc nhìn của người nước ngoài

A, Theo Mask Online 10:57 24/02/2012

Cùng các cập nhật: Robot Việt Nam vô địch thi nhảy, Nhật Bản xây thang máy vũ trụ, nghi vấn UFO ở gần Roswell.

Video: "Hương vị Việt Nam" qua góc nhìn của người nước ngoài


Video "A Taste of Vietnam" do Daniel Klein thực hiện dưới đây đã mang đến một góc nhìn khá thú vị về món ăn và phong tục Việt Nam trải dọc 3 miền. Sau chuyến đi từ Bắc tới Nam kéo dài 2 tuần, sự "đa dạng, sôi động và đặc trưng" của ẩm thực, tập quán sống thường ngày được cô đọng trong video dài hơn 3 phút dưới đây.

Cùng xem để thấy góc nhìn của người nước ngoài với thức ăn Việt Nam như thế nào bạn nhé!


(Nguồn tham khảo: Vimeo)

Robot Việt Nam vô địch cuộc thi nhảy ở Mỹ

Tạp chí PopSci đã tổ chức một cuộc thi để tìm ra robot nào có khả năng di chuyển và phản ứng với âm nhạc tốt nhất. Robot Tosy DiscoRobo đến từ Việt Nam được nhiều người bình chọn để giành chức vô địch trong cuộc thi này.



Cùng xem màn trình diễn của Tosy DiscoRobo tại cuộc thi này:


(Nguồn tham khảo: Tech)

Người Nhật "bắc thang lên trời" với vận tốc 200km/h

Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch đưa du khách lên quỹ đạo cách mặt đất 36.000km thông qua một thang máy khổng lồ chạy với tốc độ 200km/h. Theo tính toán của các kỹ sư Nhật Bản, thang máy mỗi lần chở được 30 hành khách và đến đích (đi được 1/4 quãng đường tới Mặt trăng) sau 1 tuần. Sau đó, du khách đến trạm không gian đầu tiên để ngắm nhìn Trái đất như các phi hành gia mà không cần được huấn luyện trước đó.

Thiết kế thang máy vũ trụ.

Nhật Bản cũng có kế hoạch đưa các nhà khoa học ra bên ngoài trạm không gian này bằng cách sử dụng dây sợi carbon nối Trái đất với một vệ tinh trên trời.

Tập đoàn Obayashi tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ nanotube carbon (khỏe hơn thép hơn 20 lần) để làm thang máy cách mặt đất 96.000km.

Kế hoạch xây dựng thang máy khổng lồ này ước tính mất 40 năm và hơn 9 tỷ USD. Địa điểm xây dựng trên mặt đất được dự đoán là một giàn nổi trên biển ngoài khơi Ecuardo vì gần xích đạo và quỹ đạo.

(Nguồn tham khảo: Đất Việt)

Xôn xao video “đĩa bay” xuất hiện tại Mỹ

Một đoạn video cho thấy hình ảnh có vẻ như là đĩa bay (UFO) hạ cánh xuống khu vực gần Roswell đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đĩa bay giống như mượn từ trong phim.

Trong đoạn video được đăng tải trên trang chia sẻ hình ảnh Youtube, chiếc đĩa bay từ từ hạ cánh trong bầu trời nhạt nhòa nước mưa, song lại khác biệt hoàn toàn so với môi trường xung quanh.



Hình ảnh về “đĩa bay” tiến tới rồi sau đó hạ cánh xuống một khu công nghiệp, đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên mạng. Địa điểm hạ cánh được cho là gần Roswell, khu vực được cho là nơi hạ cánh của người ngoài hành tinh ở New Mexico.


Đoạn video được người ngồi trong chiếc xe đang chạy dọc một tuyến đường cao tốc ghi lại. Vị trí, thời gian chính xác của sự kiện không được biết. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ tính chân thực của đoạn video và cho rằng đây là một trò bịp bợm. Họ cũng cho rằng khung cảnh mà chiếc UFO xuất hiện trông giống với miền bắc châu Âu hơn là sa mạc nứt nẻ của New Mexico.
 
Xe cộ loáng thoáng xuất hiện trong đoạn video cũng có vẻ như là xe của châu Âu, nhỏ hơn xe mà người Mỹ hay dùng.


(Nguồn tham khảo: Dantri)

Bí mật đen tối về ngành công nghiệp mỹ phẩm

Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng một số nhà sản xuất vẫn mặc nhiên sử dụng chất độc hại và kim loại nặng vào các sản phẩm trang điểm.
 
Theo eMaxHealth, sản phẩm kẻ mắt và kem che khuyết điểm chứa catmi, phấn phủ và phần má có nickel, berili được tìm thấy trong phấn mắt, kem nền có chứa thạch tín. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thấy những chất hóa học độc hại này được ghi trên bao bì của từng sản phẩm.
 
Một báo cáo của các nhà khoa học Canada từ năm 2011 đã phát hiện thấy rằng kim loại nặng rất phổ biến trong một số sản phẩm trang điểm. Báo cáo đã kiểm tra hóa chất trong 49 sản phẩm trang điểm, bao gồm cả phấn nền và phấn kẻ mi mắt của các tập đoàn mỹ phẩm.
 

Phần lớn các loại mỹ phẩm trang điểm đều chứa chất hóa học độc hại hoặc kim loại nặng.
 
Các nhà khoa học đã phân tích các mẫu phẩm để kiểm tra xem có các chất hóa học độc hại, như thạch tín, catmi, chì, thủy ngân, berili, nickel, selen và tali hay không.
 
Kết quả, ngoại trừ thủy ngân, tất cả những chất còn lại đều có mặt trong tất cả các sản phẩm được kiểm tra. Trung bình, mỗi sản phẩm chứa 4 chất hóa học độc hại. Tuy nhiên, không một chất nào được ghi trên nhãn của sản phẩm.
 
Những hóa chất độc hại có thể thẩm thấu qua da và gây ra các vấn đề về sức khỏe, gồm cả phá hoại hóc môn, ung thư, các vấn đề thần kinh, mất trí nhớ, thay đổi tâm lý, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, rối loạn phát triển, đau đầu, rụng tóc...
 
Một báo cáo mới đây của Cơ quan quản lý Thực thẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phát hiện chì trong 400 sản phẩm son môi. Kết quả này khiến nhiều người ngạc nhiên vì một số sản phẩm được sản xuất bởi những công ty mỹ phẩm nổi tiếng.
 
(Nguồn tham khảo: Bee)