Bộ trưởng Y tế nói về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ khi chạy thận: Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm

Thế Long, Theo Thời Đại 16:15 30/05/2017

Bộ Y tế chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn độc lập để xác minh tìm ra nguyên nhân vụ 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nguy kịch, trong đó 7 bệnh nhân đã tử vong ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nếu sai phạm xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nguy kịch, trong đó 7 bệnh nhân đã tử vong ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 30/5 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm hỏi các bệnh nhân đang được cấp cứu và chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn.

Bà Tiến cho rằng, sự cố y khoa vừa qua là vô cùng trầm trọng. Dù cả nước hằng năm có hàng triệu bệnh nhân được lọc máu từ tuyến tỉnh, trung ương nhưng đều tuân thủ chặt chẽ các quy trình chuyên môn. 

Bộ trưởng chỉ đạo, trước mắt ngành y tế nói chung và bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục cứu chữa người, cố gắng không thêm người tử vong và tập trung chăm sóc hơn 100 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. 

Bộ trưởng Y tế nói về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ khi chạy thận: Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi các bệnh nhân.

"Hội đồng chuyên môn cố gắng độc lập và làm rõ nguyên nhân. Ngành y tế chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và sẽ xử lý nghiêm các sai phạm. Sở y tế, ngành y tế cung cấp thông tin để tránh hoang mang trong dư luận", bà Tiến nói.

Cũng tại cuộc họp này, TS. Nguyễn Quốc Anh – giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho hay: "Sáng hôm qua, sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã nhận được các ý kiến trao đổi và đề nghị hỗ trợ giúp đỡ, chỉ đạo từ Bộ Y tế. Phía bệnh viện cũng đã thành lập các kíp cấp cứu chuyên ngành tích cực, dị ứng lâm sàng và lên đường cùng Bộ y tế để chỉ đạo, khắc phục hạn chế tối đa những tổn thất. Những bệnh nhân còn lại được bệnh viện đón về Hà Nội một cách an toàn"

Giám đốc BV Bạch Mai cho biết thêm: "Bệnh nhân nặng được hồi sức tích cực và đến nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực, không đe dọa tính mạng. Sau đó, kíp y tế sẽ tiếp tục lên Hòa Bình để cứu chữa bệnh nhân đang ở lại Hòa Bình". 

Bộ trưởng Y tế nói về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ khi chạy thận: Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm - Ảnh 2.

Bà Tiến cho biết nếu có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo TS. Nguyễn Quốc Anh, hiện tại hội đồng chuyên môn đang cố gắng tìm nguyên nhân sớm. Bệnh viện Bạch Mai sẽ mời các chuyên gia đầu ngành để tham gia vào hội đồng chuyên khoa, bệnh viện sẽ lo ăn ở miễn phí ngoài chi trả của BHYT, còn lại sẽ miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện. Bệnh viện sẽ chăm lo cứu chữa cho các bệnh nhân một cách tốt nhất.

Về việc Khoa thận của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đã bị tạm thời dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ chạy thận của khoảng 100 bệnh nhân, TS. Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo BV Bạch Mai cho hay: "Chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành rà soát toàn bộ, làm sao để Khoa thận (ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) hoạt động lại bình thường, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ khắc phục cùng với tỉnh Hòa Bình đến khi nào thật sự an toàn thì mới bàn giao".

Cũng liên quan vụ việc trên, trưa 30/5, trao đổi với PV, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày